Báo Công An Đà Nẵng

Sau ánh hào quang

Thứ sáu, 08/08/2014 07:00

(Cadn.com.vn) - Để có được chức vô địch V-League 2014, CLB B.Bình Dương đã kiên trì "đốt" tiền suốt 6 năm qua...

Nhiều người bảo, bầu Hiển tiêu tiền nhiều nhất cho V-League khi cùng lúc nuôi 3 đội bóng (Hà Nội.T&T, SHB.Đà Nẵng và QNK.Quảng Nam). Thế nhưng, so với B.Bình Dương thì mức độ "đốt" tiền không thấm vào đâu.

Hà Nội.T&T hùng mạnh như thế, sở hữu đội hình cũng chẳng hề kém cận B.Bình Dương nhưng mỗi mùa họ chi tiêu không quá 40 tỷ đồng. SHB.Đà Nẵng phận "em út" nên chắc chắn con số phải ít hơn. Còn QNK.Quảng Nam càng chắc chắn không nhiều.

Trong khi đó, từ 2009 đến 2014, trung bình mỗi mùa B.Bình Dương chi tiêu khoảng 50 tỷ đồng. Vị chi, để có chức vô địch V-League 2014, đội bóng đất Thủ đã "đốt"  hết 300 tỷ đồng. Trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn hiện nay, cách tiêu tiền của B.Bình Dương được ví như phong cách của công tử Bạc Liêu ngày nào.

Không choáng sao được khi hàng loạt CLB vẫn chật vật với bài toán tài chính để duy trì sự tồn tại thì B.Bình Dương tiêu xài xa xỉ. Người ta tính rằng, từ năm 2009 đến nay, trung bình mỗi mùa giải, B. Bình Dương mua về sân Gò Đậu 11 cầu thủ. Tính riêng mùa giải 2014 này, họ ký đến 18 bản hợp đồng và cho 26 cầu thủ khăn gói ra đi.

Chức vô địch của B.Bình Dương đã tốn rất nhiều tiền.

Nói vậy để thấy, sau ánh hào quang của B.Bình Dương tại mùa giải V-League 2014 là sức mạnh của đồng tiền. Thế nhưng, người ta rất khâm phục khả năng và sự chịu khó tiêu tiền của B.Bình Dương suốt thời gian qua để đạt được mục đích: Chức vô địch V-League 2014 và hơn thế nữa.

B.Bình Dương có thể là đội bóng thiếu tính bản sắc, thiếu sự ổn định vì hàng năm họ liên tục "thay máu". Tuy nhiên, chức vô địch của họ ở mùa giải năm nay hoàn toàn xứng đáng. Bởi như đã nói, họ rất chịu chi và chi đúng.

Đằng sau ánh hào quang của B.Bình Dương hôm nay cũng nói lên một thực tế rằng, đừng nghĩ làm bóng đá cứ đổ tiền ra là có thể thành công, mang lại chức vô địch. Người Bình Dương mất 6 năm và khoảng 300 tỷ đồng đổ vào đội bóng mới có thể trở lại đỉnh cao.

Lật lại lịch sử V-League, có nhiều ông bầu từng thất bại với cách làm bóng đá theo kiểu vung tiền mua nguyên đội hình toàn ngôi sao. Cụ thể nhất là bầu Thụy với CLB XMXT.Sài Gòn một thời đầy tai tiếng. Hay như bầu Trường, giấc mơ vô địch V-League của ông với V.Ninh Bình chưa trở thành hiện thực thì đội bóng phải giải thể vì cầu thủ bán độ. Trước đó là bầu Thọ với N.Sài Gòn đã giải tán. Ngay cả bầu Đức, bao năm nay HA.GL cũng chịu khó đầu tư nhưng không mang lại danh hiệu nào.

Bằng cách này hay cách khác, B.Bình Dương có rất nhiều tiền để chơi sang nhưng rõ ràng cách làm bóng đá của họ không được phần đông dư luận cổ súy. Bởi, bóng đá Việt Nam nói chung và các CLB nói riêng cần sự phát triển bền vững bằng cách chú trọng công tác đào tạo trẻ, chăm chút cho tương lai, thay vì mua đứt bán đoạn, chỉ cần tiền mua cầu thủ.

Khánh Hòa