Báo Công An Đà Nẵng

Sau đổi chủ là "lột xác"

Thứ sáu, 24/04/2020 21:00

Newcastle United sắp sửa hoàn tất quá trình đổi chủ từ Mike Ashley sang cho Quỹ đầu tư công của Arabia Saudi mà người đứng đầu là Thái tử Mohammed bin Salman với mức 300 triệu bảng. Rất nhiều người cho rằng với độ chịu chơi của những tỷ phú Trung Đông thì "Chích chòe" chẳng mấy chốc sẽ là đội bóng lớn ở Premier League. Giờ đây, mọi người cùng nhìn lại 3 CLB Premier League "lớn nhanh như thổi" sau khi đổi chủ.

Thái tử Mohammed bin Salman, ông chủ mới của Newcastle United hứa hẹn sẽ làm đảo lộn trật tự Ngoại hạng Anh.

Đứng đầu về mức độ thay da đổi thịt là Manchester City khi họ được các tỷ phú Sheikh Mansour của Tập đoàn Abu Dhabi thuộc Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất mua lại từ cựu Thủ tướng Thái Lan là Thaksin hồi tháng 9-2008 với giá 210 triệu bảng. Lúc đó, Mark Hughes là HLV trưởng, tiền đạo Jo người Brazil là chân sút chủ lực và Stephen Ireland là ngôi sao tài năng của đội bóng. Manchester City thời tỷ phú Mansour thực sự lột xác sau nhiều thập niên núp bóng láng giềng Manchester United. Ông chủ mới của CLB đã tung tiền trên thị trường chuyển nhượng tới mức Sir Alex Ferguson phải thốt lên rằng "người hàng xóm ồn ào".

Chỉ vài giờ sau khi tiếp quản Manchester City và cũng là ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè, tân binh Robinho gia nhập đội bóng với giá chuyển nhượng 32,5 triệu bảng. City thắng FA Cup năm 2011 và một năm sau đó "giật" ngôi vô địch Premier League trên tay Manchester United nhờ bàn thắng ở phút cuối cùng của trận đấu cuối cùng mùa giải. Đối thủ phải nuốt lệ trước City là Queen Park Rangers của tiền đạo Sergio Aguero. Tiếp sau những ngôi sao đó, Kevin De Bruyne, Raheem Sterling... đã giúp City có danh hiệu vô địch Premier League năm 2014. HLV danh tiếng Pep Guardiola tới sân Etihad năm 2016 và có thêm 2 danh hiệu vô địch quốc nội nữa. Đáng chú ý là cú ăn ba năm 2018 đã đưa Manchester City trở thành một trong những đội bóng vĩ đại nhất lịch sử bóng đá xứ sở sương mù.

Tỷ phú Roman Abramovich thực sự làm thay đổi cán cân Premier League khi ông tiếp quản Chelsea vào năm 2003. Lúc đó, Manchester United và Arsenal thay phiên thống lĩnh Premier League nhưng túi tiền không đáy của tỷ phú Nga đã buộc GĐĐH Arsenal là David Dein phải thốt lên rằng xe tăng Nga đã đậu trên bãi cỏ của chúng ta và bắn 50 phát vào chúng ta. Rõ ràng, sự xuất hiện của HLV Jose Mourinho sau khi cùng Porto vô địch Champions League đã mang lại khí thế lớn cho "The Blues". HLV người Bồ Đào Nha giúp Chelsea vô địch Premier League ngay mùa đầu tiên để chấm dứt tròn nửa thế kỷ mong chờ. Chelsea tiếp tục bảo vệ thành công ngôi vương. HLV Carlo Ancelotti, Mourinho trở lại và Antonio Conte tiếp tục giúp Chelsea có thêm 3 danh hiệu Premier League nữa. Một người không thể lãng quên là Roberto Di Matteo giúp Chelsea lần đầu tiên vô địch Champions League năm 2012 khi đánh bại Bayern Munich ở trận chung kết ngay tại sân Allianz của "Hùm xám".

Blackburn Rovers giờ đây đã chìm vào quên lãng ở Premier League nhưng có một thời bóng đá Anh phải nhớ tới tên tuổi này. Jack Walker vốn rất mê Blackburn quyết định bán doanh nghiệp thép của mình trị giá 360 triệu bảng để lấy tiền mua lại đội bóng này. Ông "dụ" Kenny Dalglish về cầm quân năm 1991, giúp đội lên Premier League một năm sau đó và nhanh chóng trở thành đại gia. Đáng chú ý là tiền đạo Alan Shearer gia nhập Blackburn với giá kỷ lục nước Anh là 3,6 triệu bảng thay vì tới Manchester United. Những bàn thắng của cựu danh thủ Anh đã giúp Blackburn Rovers vô địch Premier League năm 1995 là lần đầu tiên sau 81 năm chờ đợi. Tiếc là giấc mộng bá chủ của Jack Walker không thành khi đội bóng rớt hạng năm 1999 và ông qua đời một năm sau đó.

HẠNH THUẦN