Báo Công An Đà Nẵng

Sau nửa chặng đường thực hiện chủ trương “Năm Doanh nghiệp Đà Nẵng 2014”: Doanh nghiệp nói gì?

Thứ bảy, 19/07/2014 08:59

(Cadn.com.vn) - “Năm doanh nghiệp Đà Nẵng 2014” đã đi qua hơn một nửa chặng đường với những quyết tâm mạnh mẽ của các cấp chính quyền TP nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (DN). Theo phản ánh của nhiều DN thì đã có nhiều “nút thắt” liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh đã được gỡ. Chúng tôi ghi lại những ý kiến của đại diện các DN liên quan đến vấn đề này.

Cộng đồng DN đã cảm nhận được những nỗ lực hỗ trợ từ phía chính quyền TP Đà Nẵng. 
Trong ảnh: Chủ tịch UBND TP Văn Hữu Chiến tặng quà cho DN.

Ông Huỳnh Hữu Thức, Giám đốc Nhà máy Sữa Vinamilk Đà Nẵng: “an tâm và tin tưởng”

Để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh và giảm chi phí sản xuất vào đầu năm 2014, Nhà máy Sữa chúng tôi làm Công văn kiến nghị TP cho nhà máy sử dụng nước thải đã qua xử lý đạt chuẩn A với công suất 1.200m3/ngày để tưới cây trong khuôn viên Nhà máy, hạn chế tình trạng lãng phí tài nguyên nước và xin giấy phép khoan giếng nước ngầm ngay tại Nhà máy để vệ sinh máy thiết bị, nhà xưởng thay vì sử dụng nguồn nước thủy cục để tiết kiệm chi phí, ngay lập tức được lãnh đạo mà đích thân Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP, Trưởng Ban chỉ đạo Năm DN Võ Duy Khương giao Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết ngay...

Không những thế nhiều chủ trương chính sách về thuế, hải quan sau khi Nhà máy có yêu cầu đều được các ngành giải quyết rất kịp thời và thấu đáo. Trong thời gian qua, các cấp chính quyền TP luôn lắng nghe bức xúc của DN, tạo điều kiện tốt nhất cho DN hoạt động. Là nhà đầu tư chúng tôi cảm thấy rất an tâm và tin tưởng, cảm ơn các cấp chính quyền TP và hy vọng chính quyền TP tiếp tục lắng nghe, đối thoại cùng DN để có những chính sách hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho sự phát triển của DN. Bên cạnh đó, cộng đồng DN cũng đồng hành chia sẻ trách nhiệm cùng với TP.

Ông Trần Văn Phú, Giám đốc Cty Phú Phong: Không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu

Chương trình “Năm DN Đà Nẵng 2014” không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu mà TP đã có nhiều hành động hỗ trợ, trợ giúp DN như lập Quỹ bảo lãnh tín dụng DNNVV; bơm vốn cho Quỹ Đầu tư Phát triển TP; lập đường dây nóng; lãnh đạo TP, Sở, ngành thường xuyên tiếp xúc đối thoại với DN để lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng và đề đạt của DN, giúp các DN giải quyết được những vấn đề bức xúc đang gặp.

Điển hình như Cty Phú Phong sau một thời gian chạy thủ tục giấy tờ, cơ chế vận hành cho 10 xe ô-tô chạy bằng năng lượng mặt trời vào phục vụ cho khách du lịch trên một số tuyến đường nhưng vì vướng vào quy định của Chính phủ nên các Sở, ngành không giải quyết được. Sau khi TP phát động chương trình “Năm DN Đà Nẵng 2014”, Cty chúng tôi đã làm Công văn gửi Chủ tịch UBND TP để gỡ vướng mắc các thủ tục mà DN đang gặp ngay lập tức được Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến vừa có Công văn số 2277 thống nhất chủ trương cho phép cấp đăng ký biển số tạm đối với 10 xe điện bốn bánh của Cty TNHH Phú Phong trong thời hạn 1 năm. Đồng thời,  chỉ đạo Sở GTVT cũng có quy hoạch các tuyến đi 2014,...

Ông Chu Văn Khiết, Chủ tịch HĐQT Cty Hòa Phú Thành (Khu du lịch Hòa Phú Thành):

Nhặt tiền các nơi đầu tư vào Đà Nẵng, đó là khẳng định của ông Khiết. Hơn 30 năm bôn ba làm ăn tại Quảng Ninh và Hải Phòng nhưng cuối cùng quyết định dồn toàn lực để đầu tư vào Đà Nẵng. Sở dĩ chọn Đà Nẵng là vì TP có tiềm năng phát triển du lịch mà còn có cơ chế chính sách khá thông thoáng, lãnh đạo TP luôn quan tâm hoạt động của DN.

Từ khi TP thực hiện chương trình “Năm DN Đà Nẵng 2014” với việc hình thành các cơ chế, chính sách thông thoáng, cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ mặt bằng, tài chính, tín dụng, đổi mới thiết bị, công nghệ, thông tin... Từ đó giúp DN có niềm tin hơn để tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhìn chung, các sở, ngành có liên quan trực tiếp đến DN như: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Cục Thuế, Ngân hàng... phục vụ tốt hơn và bắt đầu có những chính sách thiết thực để hỗ trợ DN...

Ông Nguyễn Hà Giang, Chủ tịch Hội DN Q. Cẩm Lệ, Chủ tịch HĐQT Cty Cơ khí Hà Giang - Phước Tường: Sự hưởng ứng rộng rãi trong cộng đồng DN

Có thể thấy sự chung tay, góp sức của chính quyền TP với cộng đồng DN bằng những cam kết mạnh mẽ sẽ là động lực, là sức mạnh để DN Đà Nẵng “cất cánh” vượt qua thử thách khó khăn trong thời điểm hiện tại. Trong thời gian qua, các cấp chính quyền TP đã tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ, đối thoại, gỡ khó cho DN liên quan đến thủ tục thuế, tài chính ngân hàng, kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm của nhau, ưu đãi cho thuê đất để mở rộng sản xuất kinh doanh,... đã tạo được sự hưởng ứng rộng rãi trong cộng đồng DN, cộng đồng DN như tiếp thêm “thuốc bổ” sau những năm tháng suy kiệt...

Điển hình, như Cty Hà Giang Phước Tường 6 tháng đầu năm tình hình sản xuất kinh doanh được cải thiện rõ rệt, nhiều hợp đồng được ký kết và doanh thu 6 tháng đầu năm tăng 1,5 lần so với cùng kỳ... Tuy nhiên, vẫn còn một số "rào cản” đó là một số cán bộ công chức cấp dưới vẫn “chây ì” chưa chịu thay đổi trước yêu cầu của lãnh đạo TP cũng như đòi hỏi của DN gây phiền hà DN. Ngoài ra, để cộng đồng DN tin tưởng hơn TP tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các DN TP tham gia vào các công trình của TP đầu tư.

Bà Cao Uyên, Thư ký Tổng Giám đốc Cty Mabuchi Việt Nam: Thủ tục hành chính đã nhanh hơn trước

Trước đây, Cty đã nhiều lần làm Công văn gửi Ban Quản lý các KCN và Chế xuất, Cục thuế, Cục Hải quan TP, Sở Kế hoạch và Đầu tư... để đề xuất những vướng mắc trong hoạt động xuất khẩu hàng trực tiếp với DN chế xuất tại Việt Nam, vì để bán hàng thì Cty chúng tôi phải xuất khẩu hàng hóa sang Cty tại Singapore, sau đó mới tái xuất về Việt Nam làm cho giá thành tăng cao do tăng thêm chi phí vận chuyển và lãng phí về thời gian...

Các kiến nghị được các cấp, ngành trả lời nhưng chưa sát, không rõ ràng khiến Cty chúng tôi tiếp tục bán hàng theo đường vòng gây lãng phí. Sau khi TP phát động Chương trình “Năm DN 2014”, Cty tiếp tục  có Công văn gửi lãnh đạo TP và ngay lập tức Phó Chủ tịch Thường trực TP Võ Duy Khương đã triệu tập cuộc họp giữa ngành Hải quan, Cục Thuế, Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất cùng với DN để giải quyết những vướng mắc này.

Đến nay, các thủ tục xuất khẩu trực tiếp cho các DN tại khu chế xuất Việt Nam gần như cơ bản đã được hoàn thành và DN hy vọng cuối năm nay có thể xuất trực tiếp cho các DN trong Khu chế xuất... Qua đây, lãnh đạo Cty Mabuchi rất tin tưởng và an tâm với sự hỗ trợ giúp đỡ của các cấp chính quyền TP...

Xuân Đương
(lược ghi)