Báo Công An Đà Nẵng

Sau "võ mồm" là án mạng

Thứ tư, 27/04/2022 15:23
Bị cáo Lý (giữa) tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, bị cáo Lý và anh Đặng Đình T. (1981) là hàng xóm với nhau nhưng thường phát sinh mâu thuẫn. Ngày 23- 10- 2021, Lý đến Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên khám bệnh, trên đường đi có ghé chợ mua một con dao về nhà sử dụng. Khi về gần đến nhà, Lý ngồi bên đường nghỉ thì anh T. đi lại gần và “cà khịa”. Sau cuộc cãi vã, sẵn có con dao vừa mua, Lý đâm nhiều nhát vào người khiến anh T. tử vong.

X.S