Báo Công An Đà Nẵng

Lãnh đạo TP Đà Nẵng đối thoại với người dân khu vực bãi rác Khánh Sơn:

Sẽ công bố lộ trình di dời, đóng cửa bãi rác vào cuối năm 2018

Thứ tư, 10/10/2018 10:31

Trước những phản ứng của người dân về việc bãi rác Khánh Sơn gây ô nhiễm, chiều 9-10, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn cùng các sở ngành, UBND Q. Liên Chiểu đã có buổi đối thoại với người dân địa phương.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi đối thoại và người dân bãi rác Khánh Sơn phản ánh, đề đạt ý kiến tại buổi đối thoại.

Dân yêu cầu di dời bãi rác

Phản ánh tại buổi đối thoại chiều 9-10, nhiều hộ dân cho rằng, bãi rác giờ đã chất cao, lộ thiên, quá tải, nên đã đến lúc chính quyền các cấp phải có thái độ dứt khoát bao giờ di rời bãi rác. Bà Nguyễn Thị Thành phản ánh: Cứ mỗi lần có mùi hôi nhiều là người dân phải đón xe, mà đón xe rồi mới xử lý mùi, nhưng đâu lại vào đó. Bà cũng cho rằng, việc đặt lò đốt trên bãi rác là không hợp lý. “Nhân dân bãi rác chúng tôi phải hứng chịu mùi hôi, ô nhiễm quá lâu rồi. Trước đây khi xây dựng lò đốt rác, người ta hứa là không có khói ô nhiễm, nhưng sau đó thì khói bao trùm, mù trời”, bà Thành nói.  

Ông Nguyễn Đức Xinh, thành viên của tổ giám sát bãi rác cho hay: Tình trạng mùi hôi xảy ra liên tục. Nhân dân khu vực bãi rác đã sống chung với rác mấy chục năm, không có lấy khoảng thời gian được hít thở không khí trong lành. Người già, trẻ nhỏ thì bệnh tật phát sinh, cần phải di dời đi nơi khác. “Các cấp chính quyền đã hứa cái gì phải làm cho đúng. Trước đây từng hứa năm 2019 sẽ đóng cửa, di dời bãi rác, nhưng nay thời hạn chỉ còn vài tháng, lời hứa đó có làm được không, chứ nhân dân chúng tôi chịu khổ quá nhiều rồi. Không chỉ mùi hôi, ô nhiễm từ bãi rác, mà tình trạng xe chở rác rò rỉ nước nhất là từ khu vực cảng cá về gây mùi hôi trên các tuyến đường khi vào bãi rác cũng diễn ra thường xuyên”, chị Hoàng Thị Nam nói tại buổi tiếp xúc.

Cầm micro phản ánh với lãnh đạo TP, ông Nguyễn Đức Trung nghẹn ngào: “Lâu nay chúng tôi bị ám ảnh bởi bãi rác. Ăn thấy rác, ngủ thấy rác. Thức dậy ra đường cũng thấy rác. Các cháu học sinh, giáo viên cũng dạy và học trong mùi hôi của rác”.

Nhiều ý kiến còn phản ánh khâu đánh giá tác hại của môi trường tại khu vực bãi rác chưa được quan tâm. Ông Phan Văn Xuân, tổ 47 Khánh Sơn và ông Hồ Văn Dư, khu dân cư 5 Đà Sơn phản ánh, việc Cty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng cho rằng chế phẩm phun khử mùi hôi là đạt tiêu chuẩn, không gây nguy hại đến sức khỏe người dân, nhưng lâu nay, không thấy các cơ quan chức năng nào đánh giá mức độ ô nhiễm để công khai cho dân biết. Theo ông Dư, mức ảnh hưởng của bãi rác có gây bệnh tình cho nhân dân hay không cần phải có quan trắc định kỳ hàng năm và có đánh giá tác hại cụ thể. Nếu có thì phải có giải pháp xử lý căn cơ để an lòng dân, không thể im lặng mãi được...

Xử lý nghiêm cán bộ chủ quan, để xảy ra ô nhiễm

Theo UBND Q. Liên Chiểu và các đơn vị quản lý bãi rác, hiện tại mỗi ngày bãi rác Khánh Sơn tiếp nhận xử lý hơn 900 tấn rác thải. Nguyên nhân gây mùi hôi những ngày cuối tháng 9 vừa qua là do trạm xử lý nước rỉ của bãi rác đang được đầu tư 90 tỷ đồng chưa hoàn thành đưa vào vận hành (dự kiến ngày 15-10). Ông Đặng Đức Vũ- Tổng giám đốc Cty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng thừa nhận, việc thời gian qua để xảy ra mùi hôi dẫn đến người dân chặn xe chở rác là có  tình trạng cán bộ của Cty lơ là trong xử lý công việc chuyên môn. Ông cho biết cũng đã tiến hành họp kiểm điểm và hứa với TP và nhân dân là sẽ sử lý nghiêm cán bộ nếu để xảy ra sự cố tương tự, thậm chí là thay đổi, sa thải.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cho hay, sau khi xảy ra việc người dân chặn xe, Sở đã tập hợp tổng cộng 9 ý kiến của người dân phản ánh là nguyên nhân gây mùi hôi. Qua kiểm tra thực tế thì có đến 7/9 nội dung phản ánh là đúng, như: do khoảng 300 người nhặt rác thường xuyên đào bới nhặt rác; chậm xử lý bùn thải; bể xử lý bùn bể phốt chưa được xử lý triệt để; xử lý nước thải chưa đảm bảo và ô nhiễm mùi hôi thường xuyên kéo dài từ 22 giờ đến 2 giờ sáng hôm sau... Sau khi kiểm tra đã báo cáo và được thành phố chỉ đạo làm ngay một số đầu việc như phủ bạt tạm thời tại các hộc rác và nâng cấp cải tạo mương thoát nước kênh Đa Cô chiều dài 2km.

Kết luận buổi đối thoại, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu các sở ngành đưa ra những giải pháp nhằm tháo gỡ các vướng mắc trong thời gian tới. Trước mắt, thống nhất phải xây dựng ngay quy trình vận hành bãi rác và có sự giám sát của người dân, mặt trận và các đoàn thể, giao cho Sở TN- MT cam kết báo cáo với UBND TP trước ngày 20-10. Việc kiểm tra lại các lò đốt rác và xử lý ngay những tồn tại, giao cho Cty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, chấm dứt ngay việc đổ trùng phân bể phốt, bùn công nghiệp vào khu vực rác sinh hoạt. Yêu cầu Sở TN- MT công khai xuất xứ, thời gian, định kỳ phun chất chế phẩm để nhân dân biết, giám sát. Đối với khâu xử lý nước rỉ rác, TP đã đầu tư gần 90 tỷ đồng xây dựng hệ thống nước rỉ rác, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu gấp rút hoàn thành, đưa vào sử dụng từ ngày 15-10 tới và yêu cầu đơn vị thi công đảm bảo vận hành đúng quy trình, trong đó Sở TNMT chịu trách nhiện kiểm tra, giám sát. Với việc phủ bạt tạm hố rác, cũng phải thực hiện xong từ nay đến ngày 20-10.

Một vấn đề lớn nhất mà hầu hết ý kiến người dân đề đạt là đóng cửa bãi rác cũ để di dời đi nơi khác, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn thông tin: Đến nay, hiện chỉ mới có một văn bản ngày 22-5-2018 do Chủ tịch UBND TP ký liên quan đến di dời bãi rác Khánh Sơn. Trong đó, có ý kiến kéo dài bãi rác Khánh Sơn đến năm 2022. Song, việc di dời còn phụ thuộc vào các yếu tố như lựa chọn địa điểm, công nghệ và phải phù hợp với nguồn lực, vốn vay của TP. Vì vậy, TP khẳng định sẽ công khai lộ trình di dời và thời gian đóng cửa bãi rác vào thời điểm cuối năm nay để nhân dân biết. “Trước mắt trong lúc chưa công bố rõ lộ trình di dời, lãnh đạo TP yêu cầu các sở ngành, các đơn vị có liên quan và chính quyền địa phương phối hợp tốt trong việc xử lý liên quan đến ô nhiễm môi trường, mùi hôi, không để phát sinh ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Trong quá trình xử lý, phải có sự giám sát của nhân dân. Đối với cán bộ làm công tác tại bãi rác, chấn chỉnh ngay thái độ tiếp xúc với dân. Nếu cán bộ xử lý công việc lơ là, để xảy ra tình trạng gây ô nhiễm đề nghị Cty CP Môi trường phải xử lý nghiêm khắc cán bộ, thậm chí sa thải như Cty đã hứa trước dân hôm nay. Tôi cũng đề nghị Sở Y tế chủ trì cùng các cơ quan chức năng vào cuộc khảo sát ý kiến nhân dân phản ánh về ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân. Khi làm phải có quy trình, cần thiết phải mời chuyên gia kiểm tra sức khỏe cho dân”, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh.

Công Hạnh