Báo Công An Đà Nẵng

SHB Đà Nẵng qua 3 vòng đầu: "Dính" ở vạch xuất phát

Thứ ba, 01/10/2024 08:45
Quảng Nam "đè" SHB Đà Nẵng xuống chót bảng.

Là tân binh của V.League, không ngạc nhiên khi SHB Đà Nẵng bị đánh giá thấp nhất trong 14 đội dự mùa giải 2024/25. Vậy nhưng, ở lễ xuất quân CLB đặt ra mục tiêu lọt vào nhóm 6 đội nửa trên bảng xếp hạng. Niềm tin, cơ sở nào để SHB Đà Nẵng "tự tin" đến vậy?

Ngôi vô địch giải hạng Nhất ư?. Thật khập khiễng nếu lấy điều đó làm căn cứ. Lực lượng được tăng cường? Thấm tháp gì so với mặt bằng V.League! Lấy tinh thần làm chỗ dựa? Có lẽ thế và có thể là điều thường tình như kiểu người ta hay chúc nhau "thượng lộ bình an"…

Nhưng ngay ở vạch xuất phát, SHB Đà Nẵng đã sớm ngấm đòn khắc nghiệt của V.League. Có thể nói, xét về bình diện chung, lịch thi đấu những vòng đầu của SHB Đà Nẵng tương đối dễ thở: làm khách SLNA, tiếp H. Hà Tĩnh trên sân nhà, làm khách của Quảng Nam trên sân Hòa Xuân, đón HAGL và Hải Phòng cũng tại Hòa Xuân… Trừ Hải Phòng, đây là nhóm CLB đua trụ hạng mùa giải trước. Có lẽ vì vậy, SHB Đà Nẵng nghĩ rằng có thể "xơ múi" được gì đấy, trước khi đụng độ với những "đại gia"?.

Nếu việc "đếm cua trong lỗ" là có thật, thì đó là nhận định sai lầm. 3 trận chỉ có 1 điểm trước những đối thủ "thường thường bậc trung" là kết quả khó nuốt của thầy trò HLV Đào Quang Hùng. Nếu như trận hòa 0-0 trên sân Vinh của SLNA ở ngày ra quân chấp nhận được thì thất bại 1-3 trước H. Hà Tĩnh ngay tại Hòa Xuân là nỗi thất vọng tột độ. Ấy vậy mà, tân HLV đội sông Hàn vẫn nói "cứng" là đội hình của mình có những cầu thủ tốt và thi đấu nhiệt huyết!. Mang tinh thần ấy đối đầu với CLB Quảng Nam, SHB Đà Nẵng lại thua!.

Quá tam 3.. trận, SHB Đà Nẵng đừng kéo dài xu hướng "lạc quan tếu" nữa hay cảm giác lâng lâng vì đá một mạch liền lên hạng như mùa trước. Nên trở về thực tại để nỗ lực. Hãy nhìn lại 3 trận đã qua để có phương án khả thi hơn. Cả 3 trận, SHB Đà Nẵng bộc lộ quá nhiều khuyết điểm cả về phòng ngự lẫn tấn công, cả về chất lượng từng vị trí. Các cựu binh Anh Tuấn, Hữu Dũng thi đấu dưới sức, sức trẻ đến từ Phi Hoàng, Văn Hữu và Minh Quang vẫn chưa đủ độ "quái", nhóm ngoại binh chưa cho thấy sự hòa nhập… Không thể nói rằng đội bóng sông Hàn không nhận được sự quan tâm của lãnh đạo chính quyền, nhà tài trợ lẫn cổ động viên. Cũng chẳng thể quên rằng SHB Đà Nẵng cũng chuẩn bị khá sớm, khá kỹ cho mùa giải mới. Nhưng SHB Đà Nẵng giờ đây bị đặt trong sự nghi ngờ về năng lực thật sự.

Lẽ dĩ nhiên, 3 so với 26 lượt đấu trong cuộc đua đường trường của V.League 2024/25 là con số chênh lệch thấy rõ. Nhưng việc khởi động "uể oải" là dấu hiệu không tốt. Nhiều cổ động viên sốt ruột khi thấy HAGL, H. Hà Tĩnh tốt hơn lên, trong khi đội nhà chưa yên với phong độ các cầu thủ nội lẫn ngoại. Tưởng rằng rất chủ động, SHB Đà Nẵng rơi vào thế bị động cả về lực lượng lẫn tinh thần. Phải chăng có gì đó sai sai trong cách tiếp cận V.League của SHB Đà Nẵng trong lúc "đang yên đang lành"?.

S.T