Báo Công An Đà Nẵng

SHB Đà Nẵng tự làm khó mình

Thứ ba, 30/08/2016 11:38

(Cadn.com.vn) - Phong độ kém ổn định, hay nói cách khác lúc cần thắng thì lại thua, SHB Đà Nẵng đã tự làm khó mình trong cuộc đua vô địch V-League 2016.

Trong 5 vòng đấu gần nhất được xem là thời điểm quyết định đến cuộc đua vô địch, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức phong độ kém ổn định khi thua đến 3 trận và chỉ thắng hai. Đáng nói trong 3 trận thua đó, có hai thất bại ngay trên sân nhà Chi Lăng. Những kết quả không tốt khiến SHB Đà Nẵng bị đánh bật khỏi tốp 3 và giờ đây yếu thế trong cuộc đua với Than Quảng Ninh, Hà Nội T&T và Hải Phòng.

SHB Đà Nẵng đã leo lên chiếm vị trí nhất bảng của Hải Phòng sau vòng 18, nhờ chiến thắng 1-0 trên sân Bình Dương. Ở thời điểm đó, mọi thứ đang ủng hộ thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức, nhất là lịch thi đấu. Nói vậy là bởi hai vòng đấu liên tiếp 19 và 20, họ được chơi trên sân nhà Chi Lăng và đón tiếp những "người anh em" Hà Nội T&T, QNK Quảng Nam. Xác định đây là hai trận đấu quyết định, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đã thể hiện quyết tâm rất cao.

SHB Đà Nẵng (trái) đã không tận dụng được lợi thế sân nhà ở thời điểm quyết định, mà đơn cử là thất bại trước QNK Quảng Nam ở vòng 20. Ảnh: Q.Hải  

Tuy nhiên, do một phần chịu áp lực khi xếp đầu bảng và chức vô địch nên các cầu thủ SHB Đà Nẵng đã cóng chân, để rồi đón nhận hai thất bại liên tiếp trên sân nhà. Vòng 19, lần đầu tiên ở mùa giải này, khán đài A sân Chi Lăng chào đón đầy đủ những vị lãnh đạo của TP Đà Nẵng, cũng như đại diện nhà tài trợ là ông Đỗ Quang Hiển. Khí thế chiến thắng rần rần nhưng khi vào trận thì các cầu thủ chân như... đeo chì. Ngoài hai tiền đạo ngoại là Merlo và Eydison thì những cầu thủ còn lại chơi với tâm lý căng cứng, không cầm được bóng, thậm chí đá... vu vơ. Kết quả, SHB Đà Nẵng thua Hà Nội T&T 1-2 và mất ngôi đầu bảng. Sau trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức thẳng thắn chia sẻ rằng các học trò của mình bị tâm lý đè nặng nên không thể chơi bóng theo đúng năng lực của họ. Tâm lý yếu chính là điểm yếu lớn nhất của các cầu thủ SHB Đà Nẵng.

Thua Hà Nội T&T chưa hẳn đã là điều tồi tệ bởi nếu giành chiến thắng trước QNK Quảng Nam sau đó, SHB Đà Nẵng vẫn giữ được ưu thế trong cuộc đua. Trên sân Chi Lăng chiều 13, SHB Đà Nẵng đã đánh rơi chiến thắng một cách không tưởng. Bị QNK Quảng Nam dẫn trước ở phút thứ 5, SHB Đà Nẵng ghi một mạch 3 bàn rồi dẫn ngược 3-1 đến phút 24. Nhưng sau đó, hàng hậu vệ chơi không tốt đã khiến đội bóng sông Hàn trả giá bằng 3 bàn thua rồi ngậm ngùi với thất bại 3-4. Sau thất bại đau đớn đó, HLV Lê Huỳnh Đức nhận định cơ hội vô địch của SHB Đà Nẵng là rất khó.

Nhưng rồi mọi chuyện đã trở lại một cách đầy tích cực với đội bóng sông Hàn khi họ giành hai chiến thắng liên tiếp trước SLNA và Long An để trở lại cuộc đua. Và chuyến làm khách S.Khánh Hòa BVN ở vòng 23 vừa rồi được xem như "cú đấm" quyết định. Lường trước được những khó khăn trong chuyến đi này nhưng SHB Đà Nẵng tiếp tục mắc phải những yếu điểm nơi hàng phòng ngự và đón nhận thất bại 1-3. Mất 9 điểm trong thời điểm quyết định, SHB Đà Nẵng đồng thời bị đánh bật khỏi tốp 3.

Trên thực tế, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức vẫn còn nguyên cơ hội vô địch khi họ đang đứng thứ tư trên BXH và chỉ kém đội đầu bảng Than Quảng Ninh 3 điểm (40 so với 43). Hơn nữa, lịch thi đấu 3 vòng đấu cuối của đội bóng rất thuận lợi, lần lượt đón tiếp Sài Gòn, HAGL trên sân chi Lăng và kết thúc mùa giải bằng chuyến làm khách đội bóng đã xuống hạng Đồng Tháp. Trong khi đó, đội đầu bảng Than Quảng Ninh và đội nhì bảng Hà Nội T&T ngoài việc đụng độ nhau ở vòng 25 thì họ còn gặp những đối thủ "cứng cựa". Đội đứng thứ 3 là Hải Phòng cũng có một "cửa ải" khó là đón tiếp QNK Quảng Nam ở vòng 24.

SHB Đà Nẵng muốn vô địch thì cách duy nhất lúc này là phải xốc lại tinh thần để hướng đến việc giành trọn 9 điểm trong 3 vòng cuối, đồng thời hy vọng những đối thủ của mình sẩy chân.

Quang Hải