Báo Công An Đà Nẵng

Siết chặt kỷ cương, chấn chỉnh thái độ công tác

Thứ sáu, 02/02/2018 07:52

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã phát biểu như vậy tại cuộc họp thường kỳ của UBND TP chiều 1-2. Theo Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ, nhiều sở giờ tham mưu, đề xuất bằng văn bản hết, không có chính kiến rõ ràng, đụng đến vấn đề phức tạp là chuyển lên trên chờ lãnh đạo quyết định. Vấn đề của các sở phải tích cực nghiên cứu, hóa giải, chứ không phải thấy khó thì bỏ mặc, chuyển lên trên. Ông Thơ dẫn chứng như dự án bệnh viện tim mạch, đã xây dựng, mua thiết bị xong rồi, giờ còn vướng chỗ giải phóng mặt bằng khách sạn Vinafor bên cạnh để mở rộng, nhưng cả năm nay chậm trễ, giờ mới gửi công văn ra Bộ Tài nguyên & Môi trường. Nhưng gửi rồi thì phải tích cực đeo bám sát việc, để xử lý nhanh, chứ không phải cứ ngồi chờ, thái độ như vậy không phù hợp.

Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ phát biểu tại buổi họp.

“Hiện nay, công việc một số sở chậm trễ do nhiều nguyên nhân, trong đó có việc phục vụ nhiều đoàn thanh tra. Nhưng việc gì ra việc đó, nếu sở nào không đủ cán bộ thì báo cáo để không chậm trễ việc chuyên môn, chậm trễ công việc của người dân, doanh nghiệp” - ông Thơ nói.

Chủ tịch UBND TP cũng  yêu cầu các sở ngành, quận, huyện phải siết chặt kỷ cương, chấn chỉnh thái độ công tác. Các sở ngành nào cán bộ không còn phù hợp thì bố trí việc khác hoặc vận động nghỉ. Chủ tịch quận, huyện siết kỷ cương, không dung dưỡng cán bộ cấp dưới để làm loạn. Đơn cử như vụ “xẻ thịt” đất công ở nghĩa trang Hòa Sơn trục lợi, nói nhiều, rầm rộ nhưng chưa thấy kỷ luật ai, phải làm thật nghiêm, cách chức, thậm chí chuyển sang cơ quan điều tra. Nhiều vụ khác cũng tương tự, như vụ vi phạm tại Trung tâm hội chợ triển lãm cũng cần chuyển sang Công an. “Chủ tịch các quận huyện không siết nghiêm kỷ cương, để bên dưới sai phạm rồi đến lúc sẽ phải xử lý. Không thể để mấy ông ở dưới quậy đã đời rồi cười hi hi, còn mình ở trên thì chịu kỷ luật”- ông Thơ nhấn mạnh.

Cũng theo ông Thơ, ngay cả công tác văn thư cũng tiêu cực. Việc trình ký trước một ngày, ngâm lại 1 ngày cũng là vấn đề. Rồi việc cấp phép giấy tờ đất đai, kinh doanh, tất nhiên vẫn trong hạn ngạch hành chính, nhưng có thể làm xong sớm hơn thì phải làm cho dân, không phải cứ để đó, chờ gần hết hạn mới báo thiếu hồ sơ, thủ tục, yêu cầu làm lại.  Ngoài ra còn nhiều phức tạp khác từ giải tỏa đền bù, tái định cư, xây dựng trái phép, ô nhiễm môi trường, tách thửa đất… được ông Thơ nêu ra. Từ thực tế đó, ông Thơ yêu cầu phải nhanh chóng rà soát lại tất cả các đầu việc, nhiệm vụ một cách chi tiết, việc nào chưa làm được, còn nợ đọng, còn vướng mắc, phải kê hết để có giải pháp xử lý dứt điểm. Lưu ý là từng đầu việc phải cụ thể hóa, không phải cứ chung chung, cứ nói xong văn bản, trong khi thực chất thì chưa làm được gì. Năm 2018, ông Thơ yêu cầu phải lấy lại khí thế, công việc phải trình tự, bài bản nhưng phải nhanh, muốn thế thì  bộ máy phải năng động, thái độ công việc phải quyết liệt, có  trách nhiệm.

HẢI QUỲNH