Báo Công An Đà Nẵng

Siết chặt nhập cư vùng đông Quảng Nam

Thứ sáu, 12/01/2018 20:00

Năm 2017, 2018 là cao điểm của hàng loạt dự án du lịch được triển khai tại vùng đông Quảng Nam. Trong đó H. Duy Xuyên, H. Thăng Bình trở thành công trường với nhiều dự án lớn tỉ đô. Trong khi chủ trương của tỉnh là tới đây sẽ hình thành Khu đô thị vùng đông Duy Xuyên nhằm kết nối với tuyến Hội An - Đà Nẵng, từ đó mở rộng ra du lịch phía Nam Tam Kỳ. Chủ trương này mở ra những cơ hội phát triển kinh tế xã hội nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức trong đó có tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Thực nghiệm hiện trường vụ cắt cáp tại vùng đông (CA Thăng Bình cung cấp).

Hàng chục ngàn lao động từ các nơi đổ về khiến ngành chức năng "đau đầu" trong công tác quản lý, đòi hỏi phải có kế hoạch siết chặt người đến nhập cư. Từ đầu năm 2017 đến nay, khu phức hợp Vinpearl tại xã Bình Minh (H. Thăng Bình) đón hơn 7.000 lao động từ các địa phương khác đến làm việc. Hiện có hơn 2.000 người đã đăng ký tạm trú tạm vắng tại địa phương. Trong khi đó xã Duy Hải, Duy Nghĩa (H Duy Xuyên) cũng đang có gần 3.000 công nhân, lao động từ các nơi đến làm việc thường xuyên. Ông Nguyễn Tấn Nam, Chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa, H. Duy Xuyên cho biết kể từ khi cầu Cửa Đại và tuyến tỉnh lộ 129 nối liền từ Hội An qua cầu Cửa Đại đi Tam Kỳ đưa vào sử dụng cũng là lúc địa phương xuất hiện nhiều điểm nóng ANTT. Trong đó nóng nhất là tình trạng mất ATGT. "Xã Duy Nghĩa lâu nay là vùng cát trắng, giao thông còn hạn chế với các nơi nên từ khi có đường mới, cầu mới, thanh niên từ Hội An, Thăng Bình đổ qua đây chơi rất nhiều. Đã có nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra. Đơn cử như trường hợp các chị em đi buôn cá từ Thăng Bình ra Hội An va chạm với các phương tiện khác, gây thương vong nghiêm trọng. Đó là chưa kể nhiều thời điểm trên cầu Cửa Đại, đường dẫn một số thanh niên tụ tập đua xe trái phép hoặc phóng nhanh, vượt ẩu, chạy quá tốc độ tiềm ẩn nguy cơ gây TNGT. Trong khi đó lực lượng công an xã không đủ nhân lực để tuần tra, kiểm soát và xử lý  triệt để", ông Nam cho biết.

Không chỉ xã Duy Nghĩa, các vùng giáp ranh với vùng đông cũng trở nên "náo động" hơn kể từ khi dự án du lịch đưa vào thực hiện. Trước thực trạng này, cấp ủy, chính quyền 3 xã Cẩm Thanh (TP Hội An) và Duy Nghĩa, Duy Hải (Duy Xuyên)đã chủ trương chỉ đạo công an xã ký kết quy chế phối hợp đảm bảo ANTT vùng giáp ranh. Từ sự hướng dẫn nghiệp vụ của CATP Hội An và CAH  Duy Xuyên, lực lượng CA 3 xã đã bước đầu thực hiện khá hiệu quả việc trao đổi thông tin, liên lạc về tình hình ANTT và thân nhân, lai lịch của các đối tượng; TTKS  vùng giáp ranh, giải quyết các vụ việc và nắm bắt tình hình. Còn tại H. Thăng Bình, để kiểm soát trật tự trong khi số lượng người nhập cư quá đông, CAX Bình Minh đã tham mưu cho Đảng ủy xã triển khai mô hình camera an ninh tại 6 khu vực gồm ngã tư đường 129, chợ Bình Minh, Hà Bình, Tân An, Bình Tịnh và ngã tư Bình Tân. Tổng kinh phí lắp đặt 70 triệu đồng, do địa phương vận động. Nhờ có mô hình mới này mà tháng 12- 2017, CAH phối hợp với CAX xã Bình Minh đã phát hiện được 4 vụ trộm cắp sắt, cáp, giàn giáo công trình. Để quản lý tốt lượng người nhập cư vào vùng đông, CAH Thăng Bình đã phối hợp với CAX Bình Minh, Bình Dương, Bình Đào, Bình Hải, Bình Nam trong vấn đề quản lý lưu trú...

Cùng với việc siết chặt quản lý nhập cư vùng đông, để đảm bảo tình hình an ninh xây dựng, CAH Thăng Bình phối hợp với các địa phương thành lập tổ công tác vùng đông, kiểm tra xử lý tình hình xây dựng trái phép, đảm bảo tiến độ dự án trên địa bàn.

H.D

----------------------------------------------------------------------------------------------

* UBND H. Duy Xuyên vừa ban hành thông báo cho 12 hộ thuộc phạm vi Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An nhưng không chịu bàn giao mặt bằng theo đúng quy định, dẫn đến làm chậm tiến độ thi công của dự án.Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ra thông báo, nếu các hộ trên không chấp hành, UBND H. Duy Xuyên sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và các hộ này sẽ không được hưởng chính sách liên quan đến tiền thưởng giải phóng mặt bằng. Theo đó, tổng diện tích chưa chấp hành bàn giao mặt bằng là 38.790m2. Trong đó, hộ có diện tích nhiều nhất chưa bàn giao là hộ ông Nguyễn Tấn Xanh và bà Võ Thị Vân có 11 thửa đất tổng diện tích 8.950m2.

----------------------------------------------------------------------------------------------