Báo Công An Đà Nẵng

Siêu bão Faxai tấn công Tokyo

Thứ ba, 10/09/2019 15:03

Siêu bão Faxai đã đổ bộ vào thủ đô Tokyo của Nhật Bản rạng sáng 9-9, khiến 2 người thiệt mạng. Hơn 100 chuyến bay đã bị hủy và các nhà khai thác dịch vụ đường sắt phải dừng các tuyến tàu trong khu vực ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn người đi lại bằng các phương tiện công cộng trong giờ cao điểm đầu tuần.

Bão Faxai với sức gió kỷ lục lên đến 207km/h, đã đổ bộ ở khu vực Chiba nằm ở phía đông của thủ đô trước lúc bình minh, sau khi băng qua Vịnh Tokyo. Cảnh sát xác nhận, 1 người đã thiệt mạng. Đó là một phụ nữ khoảng 50 tuổi. Cảnh quay camera an ninh cho thấy bà bị gió mạnh đẩy va vào tường. Hãng tin Kyodo cho biết, hơn 30 người bị thương trong cơn bão, trong đó có một phụ nữ bị thương nặng sau khi các cột ở sân golf bị gió mạnh thổi ngã đổ sập vào nhà bà. Lệnh sơ tán được thực hiện vào lúc 8 giờ, đối với gần 340.000 người, và chính quyền cho biết hơn 2.000 người đã trú ẩn trong các nhà tạm trú.

Hành khách bị mắc kẹt tại một ga đường sắt do các đoàn tàu bị ngừng hoạt động do bão Faxai. Ảnh: CNN 

Triều Tiên huy động tổng lực giảm thiệt hại do bão Lingling

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, tính đến ngày 9-9, cơn bão số 13 mang tên Lingling đổ bộ vào miền bắc nước này cuối tuần qua đã khiến 5 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương. Ngoài ra, hơn 460 nhà dân và 15 tòa nhà cơ quan nhà nước đã bị ngập nước và hư hỏng. Diện tích đất nông nghiệp bị thiệt hại lên đến 458km2.

Cơn bão đổ bộ vào đất liền, đi qua các tỉnh Bắc và Nam Hwanghae, thủ đô Bình Nhưỡng, tỉnh Nam Hamgyong, với sức gió mạnh đã cuốn bay nhiều mái nhà, quật ngã nhiều cột điện, gây mất điện ở nhiều địa phương. Trong ngày 8-9, Đài truyền hình trung ương Triều Tiên liên tiếp cập nhật các tin ngắn và nhanh về tình hình thiệt hại sau bão, động viên công tác khắc phục. Việc Triều Tiên sớm phát cảnh báo bão, tổ chức họp khẩn cấp, thông báo tình hình thiệt hại một cách nhanh chóng, là một điều hiếm thấy. Động thái này được đánh giá là Bình Nhưỡng đã khởi động hệ thống quản lý thiên tai, khác biệt rõ rệt so với trước đó. Ngoài ra, đây cũng được cho là những nỗ lực của chính quyền Triều Tiên nhằm mang lại hiệu quả khắc phục tình hình khó khăn, đoàn kết cùng người dân đối phó trong bối cảnh đang bị bủa vây bởi các lệnh trừng phạt quốc tế.

Báo Rodong Sinmun của đảng Lao động Triều Tiên ngày 9-9 cũng đưa nhiều tin cập nhật về công tác khắc phục thiệt hại do bão Lingling gây ra, cũng như các biện pháp của chính phủ hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại. Theo đó, Triều Tiên đã thành lập “Bộ chỉ huy trung ương” gồm chính phủ và Ủy ban kế hoạch quốc gia để thảo luận các biện pháp cấp bách đảm bảo giúp đỡ người dân ở các khu vực bị thiệt hại như cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết cho sinh hoạt, thuốc men, dụng cụ học tập...

T.N

Hành khách bị mắc kẹt

Theo NHK, những cơn gió mạnh làm đổ cây và đứt đường dây điện, khiến 910.000 người không có điện ở khu vực Tokyo vào sáng 9-9. Ít nhất 10 ngôi nhà đã bị hư hại ở Shizuoka, với các cửa sổ bị vỡ và nhiều xe hơi bị lật sang một bên. Ở những nơi khác, giàn giáo tấm bảo vệ được treo tại các tòa nhà đang xây dựng bị xé toạc bởi cơn bão. Tất cả đã gây ra sự hỗn loạn trong việc đi lại vào buổi sáng vốn nổi tiếng là nhộn nhịp của thủ đô Tokyo.

Trước khi đổ bộ gần thủ đô, bão Faxai gây gián đoạn giao thông trên đường đi qua Vịnh Tokyo, theo đó 100 chuyến tàu cao tốc nối Tokyo với các thành phố miền Trung và miền Tây Nhật Bản cũng như dịch vụ phà trên vịnh Tokyo đã bị đình chỉ hoạt động trong ngày 8-9. Các hãng hàng không đã hủy hàng trăm chuyến bay dự kiến trong ngày 9-9, trong khi một số tuyến cao tốc ven biển đã bị đóng ở Kanagawa, phía Tây thủ đô Tokyo.

Cty đường sắt Đông Nhật Bản đã cho ngừng tất cả các tuyến tàu để kiểm tra đường ray trước khi cho vận hành trở lại. Cty đường sắt Trung Nhật Bản cũng phải dừng tuyến tàu cao tốc giữa thủ đô Tokyo và thành phố Odawara. Cơn bão cũng gây ra sự chậm trễ và trì hoãn trên các tuyến tàu điện ngầm, dẫn đến một lượng lớn hành khách bị mắc kẹt tại một số nhà ga trong khu vực đô thị sầm uất, nơi có tới 36 triệu người sinh sống. Các dịch vụ tàu cao tốc bị ngừng trong cơn bão phần lớn đã hoạt động trở lại, dù một số giảm lịch trình hoạt động. Nhiều con đường bị chặn bởi cây cối bị ngã đổ. Các chuyến tàu đến và đi khỏi Sân bay Quốc tế Narita cũng bị hoãn, chỉ có xe buýt và taxi là lựa chọn duy nhất cho những người muốn đến đây.

Bão Faxai làm đổ cây và đứt đường dây diện. 

Bãi đậu xe tại sân bay Haneda ở Tokyo bị bão tấn công. Ảnh: AP

Ảnh hưởng lớn

Sự gián đoạn vận chuyển do cơn bão gây ra diễn ra chưa đầy 2 tuần trước khi Cup bóng bầu dục thế giới khai mạc tại Tokyo. Thời tiết khiến đội bóng bầu dục Australia phải hoãn việc đến Nhật Bản. Đội Pháp may mắn đã đến Nhật ngay trước cơn bão và đã đến trại huấn luyện gần núi Phú Sĩ.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, siêu bão Faxai có đường di chuyển ra ngoài khơi về hướng  Đông Bắc trở lại Thái Bình Dương  với tốc độ 25 km/h, sức gió lên tới 216 km/h. Các chuyên gia cũng cảnh báo nguy cơ sạt lở đất và ngập lụt ở Chiba cũng như khu vực phía bắc Fukushima do các trận mưa lớn gây ra. Nhật Bản đã quen với những cơn bão nhiệt đới nghiêm trọng vào cuối mùa hè và mùa thu. Hồi giữa tháng 8, bão Krosa đã tấn công miền tây Nhật Bản, mang theo những cơn gió mạnh và mưa lớn khiến 1 người thiệt mạng. Vào cuối tháng 8, mưa lớn gây lũ lụt miền tây nước này đã cướp đi sinh mạng của 3 người.

AN BÌNH

Cháy nhà máy điện Mặt Trời lớn nhất Nhật Bản

Lực lượng cứu hỏa Nhật Bản đã nỗ lực khống chế vụ cháy xảy ra ngày 9-9 tại một nhà máy điện Mặt Trời ở tỉnh Chiba, gần thủ đô Tokyo.

Theo truyền thông địa phương, nguyên nhân khiến đám cháy bùng phát có thể là do gió lớn, ảnh hưởng của cơn bão Faxai đổ bộ vào tỉnh Chiba trước đó cùng ngày. Ngọn lửa đã làm bốc lên tạo đám khói đen dày đặc từ các tấm pin năng lượng Mặt Trời được đặt trên bề mặt nước. Nhà máy điện Mặt Trời tọa lạc ở đập thủy điện Yamakura thuộc tỉnh Chiba và trải dài trên diện tích 18 héc-ta mặt nước. Đây là nhà máy điện Mặt Trời lớn nhất Nhật Bản. Hiện chưa có thông tin về thương vong trong vụ hỏa hoạn này. Lực lượng cứu hỏa cho biết khoảng 50 tấm pin năng lượng Mặt Trời trong tổng số hơn 50.000 tấm tại nhà máy này đã bốc cháy. Gió thổi mạnh do ảnh hưởng của bão Faxai có thể đã khiến các tấm pin năng lượng Mặt Trời bắt lửa và cháy lan sang các tấm pin khác.

T.N