Báo Công An Đà Nẵng

Silvio Berlusconi - vị tỷ phú từng 4 lần làm thủ tướng

Thứ bảy, 18/06/2016 09:51

(Cadn.com.vn) - Hầu như không có chính trị gia người Italia nào lại có sức ảnh hưởng và cũng có nhiều tai tiếng như Silvio Berlusconi - vị tỷ phú từng 4 lần làm Thủ tướng Italia.

Với sự nhạy bén trong kinh doanh cùng khối tài sản đồ sộ, ông Berlusconi được người dân Italia tin tưởng giao quyền điều hành đất nước từ năm 1994 khi đảng Forza Italia giành được đa số phiếu bầu cử chỉ vài tháng sau khi được thành lập. Nhưng kể từ khi ông lại nắm quyền vào năm 2008, nền kinh tế phải đối mặt với khoản nợ quốc gia lên hàng ngàn tỷ EUR. Song song với đó, những cáo buộc về bê bối tình dục và tham nhũng dồn dập kéo đến khiến ông vất vả để đánh bóng lại uy tín cá nhân đang mất đi.

Từ ca sĩ thành ông trùm kinh doanh

Sinh ngày 29-9-1936, ông Berlusconi đã phải sống trong thời kỳ thời chiến tranh khi còn nhỏ. Giống như những đứa trẻ ở Milan, ông cũng đi sơ tán cùng với mẹ rồi chuyển đến sống trong một ngôi làng ở cách xa thành phố.

Và ông bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của mình bằng việc bán máy hút bụi. Tận dụng khả năng ca hát trời phú, ông đi hát tại câu lạc bộ đêm và trên du thuyền để kiếm tiền. Sau khi tốt nghiệp ngành luật năm 1961, ông thành lập Cty xây dựng Edilnord chuyên phát triển nhà ở dân cư. Không dừng lại ở việc xây nhà để bán, 10 năm sau ông mở Cty truyền hình cáp địa phương Telemilano, dự án sau này đã phát triển thành đế chế truyền thông lớn nhất Italia là Mediaset - hãng kiểm soát của 3 đài truyền hình tư nhân lớn nhất nước. Cty cổ phần khổng lồ của ông Fininvest nắm giữ Mediaset, nhà xuất bản lớn nhất của Italia Mondadori, tờ nhật báo Il Giornale, câu lạc bộ bóng đá AC Milan và hàng chục Cty khác dưới trướng điều hành của "gã khổng lồ" này.

Hiện nay, vị chính khách 79 tuổi này là một trong những người đàn ông giàu nhất Italia với khối tài sản ước tính khoảng 6,6 tỷ USD.

Ông Berlusconi thống trị nền chính trị Italia từ năm 1990-2013.

Sự nghiệp chính trị thăng trầm

Năm 1993, ông Berlusconi thành lập đảng chính trị, đảng Forza Italia (Tiến lên nước Italia) - được đặt tên theo một lời hò reo của những người hâm mộ đội bóng AC Milan. Một năm sau, ông trở thành Thủ tướng bắt tay thành lập chính phủ với Liên minh quốc gia cánh hữu và Liên đoàn miền Bắc. Nhưng sự ganh đua giữa 3 phe này, cùng với bản cáo trạng gian lận thuế, khiến nhiệm kỳ của ông kết thúc chỉ 7 tháng sau đó.

Trong cuộc bầu cử năm 1996, ông Berlusconi thất bại trước thủ lĩnh đảng cánh tả Romano Prodi. Thất bại nặng nề này vẫn không khiến Berlusconi từ bỏ tham vọng chính trị và vào năm 2001 - thời điểm ông đắc cử thủ tướng lần 2 trong liên minh với các đối tác cũ. Sau khi đứng đầu chính phủ Italia với thời gian phục vụ dài nhất kể từ sau Thế chiến II, ông lại thua trong cuộc bầu cử năm 2006, một lần nữa trước đối thủ Romano Prodi.

Năm 2008, ông Berlusconi tiếp tục ra tranh cử và đắc cử thủ tướng lần 3. Năm 2011, ông từ chức vì bị coi là không có khả năng lãnh đạo để đưa Italia vượt qua cuộc khủng hoảng nợ trong khu vực đồng EUR (Eurozone).

2.500 lần xuất hiện trước tòa

Cựu Thủ tướng Berlusconi thường bị cáo buộc tội biển thủ, gian lận thuế và tài khoản giả và tìm cách hối lộ một quan tòa. Năm 2009, chính ông thừa nhận trong 20 năm thống trị chính trị Italia, ông đã xuất hiện trước tòa 2.500 lần trong 106 vụ xử, với chi phí pháp lý lên tới 200 triệu EUR.

Song song với những cáo buộc pháp lý, ông Berlusconi còn nổi tiếng với nhiều bê bối tình dục. Hồi tháng 10-2010, có tin là Berlusconi đến một đồn cảnh sát yêu cầu thả cô gái 17 tuổi, Karima "Ruby" El Mahroug. Tháng 7-2009, những cuộc ghi âm giữa ông và một cô gái gọi hạng sang, Patrizia D'Addario, bị lộ. Tuy thừa nhận tật háo sắc nhưng ông Berlusconi luôn bác bỏ cáo buộc ông từng bỏ tiền ra mua dâm. Hiện tại, vị cựu thủ tướng này đang lao dốc khi liên tiếp đối diện với những bản án. Ông đang phải ra sức chống chọi về mặt pháp lý để khỏi vào tù do có quá nhiều bản án đang chờ, cũng như chống chọi với căn bệnh tim vì tuổi tác.

Tuệ Khanh
(Theo BBC)