Báo Công An Đà Nẵng

Sinh động các nội dung giáo dục chủ quyền biển đảo

Thứ ba, 23/02/2016 14:15

(Cadn.com.vn) - Trong thời gian qua, bằng những hình thức tổ chức sinh động và hấp dẫn nội dung giáo dục chủ quyền biển đảo, các trường trên địa bàn Quảng Ngãi đã góp phần nâng cao hiểu biết về ý thức bảo vệ chủ quyền biển và hải đảo Việt Nam, giáo dục tinh thần yêu nước và sẵn sàng bảo vệ quê hương đất nước cho học sinh; tạo sự lan tỏa sâu rộng đến các tầng lớp xã hội.

  Trường học phối hợp với đoàn thanh niên linh hoạt lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục chủ quyền biển đảo.

Sinh động các hoạt động giáo dục

Huyện đảo Lý Sơn và các huyện đồng bằng ven biển đã thu nhận được nhiều kết quả thiết thực từ những hoạt động tuyên truyền, giáo dục học sinh về kiến thức biển đảo và bảo vệ tài nguyên môi trường biển, hải đảo. Đóng chân trên địa bàn huyện đảo,Trường THPT Lý Sơn đã tận dụng được lợi thế của mình về điều kiện địa lý và tình hình sản xuất kinh tế theo hướng phát triển kinh tế gắn với biển đảo để triển khai nhiều nội dung giáo dục chủ quyền biển đảo cho học sinh một cách sinh động, gần gũi. Trong đó hiệu quả nhất là hình thức tổ chức sân khấu hóa các nội dung giáo dục chủ quyền biển đảo, bằng các hội thi tìm hiểu về tài nguyên, môi trường biển, đảo, rung chuông vàng, thi thuyết trình, hỏi – đáp nhanh, thi văn nghệ... đã thu hút sự tham gia đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh và người dân, phụ huynh tham dự.

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi, trong thời gian qua, các hoạt động tuyên truyền hướng về biển đảo của ngành và các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh đã thu hút sự quan tâm của đông đảo các thành phần xã hội. Bằng những hình thức tổ chức đa dạng, hấp dẫn, lồng ghép nội dung giáo dục chủ quyền biển đảo đã góp phần nâng cao hiểu biết về ý thức bảo vệ chủ quyền biển và hải đảo Việt Nam, giáo dục tinh thần yêu nước và sẵn sàng bảo vệ quê hương đất nước cho học sinh, nhất là học sinh cấp THCS và THPT. Các hoạt động tổ chức tuyên truyền hướng về biển, đảo của ngành đã từng bước trở thành hoạt động thường xuyên trong công tác giáo dục trong nhà trường hiện nay.

Các đơn vị trường học vùng ven biển cũng có nhiều sáng kiến hiệu quả trong việc triển khai giảng dạy nội dung chủ quyền biển đảo. Cụ thể như ở Trường THPT Bình Sơn, giáo viên, học sinh rất hứng thú với các cuộc thi vẽ tranh, thuyết trình. Còn ở Trường THPT Ba Gia có thế mạnh về tổ chức các hội thi “Biển đảo trong trái tim em” với nhiều phần thi rất phong phú, lồng ghép một cách hiệu quả nội dung giáo dục chủ quyền biển đảo cho học sinh.

 Đa dạng hóa hình thức tổ chức các hoạt động ngoài giờ mang nội dung giáo dục chủ quyền biển đảo cho học sinh.

Lan tỏa sâu rộng

Mỗi lần diễn ra các hoạt động hướng về biển đảo, giáo viên, học sinh đều tham gia hưởng ứng một cách tích cực và hết sức sôi nổi. Các hoạt động giáo dục biển đảo luôn trở thành những ngày hội có ý nghĩa thiết thực đối với học sinh và giáo viên. Thầy Nguyễn Ngọc Tựu – nguyên Chánh văn phòng Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: Nội dung giáo dục chủ quyền biển đảo không chỉ được tổ chức ở cấp trường, mà được ngành GD-ĐT Quảng Ngãi phối hợp với Sở VH-TT&DL đứng ra tổ chức hết sức bài bản, vừa có tính chất định hướng thông tin, vừa cổ vũ cho hoạt động tuyên truyền một cách sâu rộng, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng xã hội. Điều đó thể hiện rất rõ tại các cuộc thi vẽ tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo vào ngày lễ “Khao lề thế lính Hoàng Sa” hằng năm do UBND tỉnh tổ chức, hội thi “Tìm hiểu lịch sử, quê hương đất nước con người Quảng Ngãi” với hình thức sân khấu hóa do Sở GD-ĐT thực hiện...

Thực hiện chương trình tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong chương trình giáo dục được Bộ GD-ĐT chỉ đạo, Sở GD-ĐT Quảng Ngãi hàng năm đã triển khai cho các trường phối hợp với những cơ quan Quân sự, Biên phòng, Công an tổ chức giới thiệu những văn bản pháp luật về Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật về lãnh thổ biên giới quốc gia đến với tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh các trường học. Bên cạnh đó, ngành GD-ĐT Quảng Ngãi cũng chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động giao lưu kết nghĩa với Bộ đội Biên phòng, với các trường học đóng trên địa bàn. Hiện nay mỗi huyện, thành phố đều có từ 1- 2 trường TH, THCS giao lưu kết nghĩa với các đồn biên phòng.

Hoạt động giao lưu kết nghĩa giữa các trường học với Bộ đội Biên phòng đã trở thành điểm sáng trong các hoạt động văn hóa của trường, tạo nên tình đoàn kết gắn bó giữa các trường học với các đồn biên phòng. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác triển khai thực hiện nội dung giáo dục chủ quyền biển đảo cho học sinh trên toàn tỉnh một cách hiệu quả.

Khải Minh