Báo Công An Đà Nẵng

Sính ngoại!

Thứ năm, 04/12/2014 08:00

(Cadn.com.vn) - Quốc hội Ukraine đã bầu ra một nội các mới. Tuy nhiên, điều người ta nói đến nhiều không phải là liệu nội các lần này có làm việc hiệu quả hay không mà là "vì sao Ukraine bổ nhiệm nhiều người nước ngoài nắm giữ các vị trí quan trọng trong chính phủ đến như vậy".

Ukraine trao cho người nước ngoài - gồm cả một công dân Mỹ - những vị trí hàng đầu trong chính phủ cải cách mới với tuyên bố là "nhằm diệt trừ tình trạng tham nhũng cố hữu trong bối cảnh cần thúc đẩy một lệnh ngừng bắn chung ở phía đông ly khai". Tổng thống Peter Poroshenko tuyên bố trước Quốc hội rằng, Kiev cần học hỏi "kinh nghiệm nước ngoài" để tránh khỏi tình trạng phá sản sau nhiều thập kỷ bế tắc chính trị và tham nhũng.

Ông Poroshenko sau đó ký các nghị định trao quyền công dân cho các công dân nước ngoài và bổ nhiệm họ vào các vị trí "cần thiết". Đáng chúng ý là việc bà Natalie Jaresko, người Mỹ, vốn đứng đầu quỹ đầu tư tư nhân - vừa được Quốc hội chọn làm Bộ trưởng Tài chính.

Trong khi đó, Aivaras Abromavicius - chuyên gia đầu tư ngân hàng người Lithuania - được "chọn mặt gửi vàng" cho chiếc ghế Bộ trưởng Kinh tế. Các nghị sĩ cũng xác nhận cựu Bộ trưởng Y tế người Georgia Alexander Kvitashvili sẽ nắm vai trò tương tự ở Ukraine. Trong khi đó, hai vị trí chủ chốt là Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng vẫn tiếp tục do 2 nhân vật Pavlo Klimkin và Stepan Poltorak nắm giữ.

Nhiều người cho rằng, đây là sự lựa chọn của người dân Ukraine và đại diện dân cử của họ. Hãy tôn trọng quyết định của họ. Nhưng thật sự việc có quá nhiều người nước ngoài nắm giữ các vị trí chủ chốt như thế này tất nhiên không thể không khiến người ta đặt ra nhiều câu hỏi. Vậy có phải Kiev thật sự muốn học hỏi kinh nghiệm nước ngoài để chống tham nhũng vì người nước ngoài... ít tham nhũng hơn?

Ukraine đang đi theo bước chân các các quốc gia Liên Xô cũ, chẳng hạn như Georgia - một quốc gia thân phương Tây từng để một người Pháp làm Ngoại trưởng - như muốn tìm kiếm "một làn gió mới" giúp làm mát chính trường đang nóng bỏng của nước này. Các nhà phân tích liên kết quyết định của Ukraine trong việc để người nước ngoài phụ trách tại các bộ nhạy cảm nhất như một cách nhằm chống lại sự mất lòng tin ngày càng tăng đối với các chính trị gia như hiện nay.

Trên thực tế, tình trạng tham nhũng, chia rẽ chính trị là những nguyên nhân chính khiến Ukraine rơi vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng như hiện nay. Trong cảnh bế tắc, hãy để Ukraine đặt cược vào những người nước ngoài này.

Thanh Văn