Báo Công An Đà Nẵng

Sinh viên Việt Nam còn hạn chế về ngoại ngữ và làm việc theo nhóm

Thứ năm, 03/04/2014 11:39

(Cadn.com.vn) - Đó là nhận xét của GS-TS Nguyễn Tấn Hùng (người Australia gốc Việt) - Chủ nhiệm khoa Kỹ thuật và Công nghệ thông tin thuộc Trường ĐH Công nghệ Sydney (UTS, Australia) trong buổi họp báo được tổ chức sáng 2-4 tại Đà Nẵng. Sự có mặt của GS-TS Nguyễn Tấn Hùng và các chuyên gia đến từ Học viện UTS tại Đà Nẵng nói riêng, Việt Nam nói chung nằm trong khuôn khổ của hội thảo chuyên ngành kỹ sư tại 3 TP lớn TPHCM-Đà Nẵng-Hà Nội, với mục đích "truyền lửa" cho HS trung học Việt Nam về những cơ hội nghề nghiệp khi theo học ngành kỹ sư...

 GS-TS Nguyễn Tấn Hùng

Là người có nhiều đóng góp trong ngành kỹ thuật và xã hội, hơn 20 năm qua, GS-TS Nguyễn Tấn Hùng tham gia nghiên cứu và có nhiều thành tựu lớn trong các lĩnh vực kỹ thuật y sinh, các phát minh điều khiển tiên tiến bằng trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là những phát minh nhằm phục vụ các bệnh nhân bệnh tim mạch, tiểu đường, ung thư vú và người khuyết tật. Ông chính là người phát minh ra "chiếc xe lăn thông minh" có thể điều khiển dễ dàng bởi chuyển động của đầu và sóng não. Phát minh này được xếp hạng ba trong top 100 sáng chế tiêu biểu của Australia.

Để có thể đạt được những thành tựu to lớn trong nghiên cứu khoa học, GS-TS  Nguyễn Tấn Hùng chia sẻ: "Khi bạn suy nghĩ và muốn làm một điều gì đó để giúp ích cho một ai đó trong xã hội, bạn sẽ có động lực để nghiên cứu, để tìm tòi, sáng tạo nhằm giúp đỡ họ. Bản thân tôi, là một kỹ sư, tôi rất đam mê nghiên cứu để phát minh ra những phương tiện để có thể giúp đỡ những bệnh nhân đi lại khó khăn hay người khuyết tật có thể đi lại dễ dàng hơn.

Chính từ suy nghĩ, mong muốn ấy, tôi đã cùng với các đồng sự của mình chế tạo thành công chiếc xe lăn thông minh...". Cũng theo GS Nguyễn Tấn Hùng, để trở thành một kỹ sư giỏi, có nhiều sáng kiến hữu ích cho xã hội đòi hỏi mỗi người phải không ngừng tự tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu, không ngừng đam mê và khát khao sáng tạo...

GS-TS Nguyễn Tấn Hùng và cộng sự bên "chiếc xe lăn thông minh".

Từng tiếp xúc với nhiều SV Việt Nam du học tại UTS, GS-TS Nguyễn Tấn Hùng nhận thấy SV Việt Nam có tố chất thông minh, cần cù, chịu khó. Tuy nhiên, một trong những trở ngại lớn nhất của SV Việt Nam đó là khả năng ngoại ngữ còn hạn chế, đặc biệt còn rụt rè và thiếu kỹ năng trong giao tiếp, chưa có thói quen làm việc theo nhóm.

GS Nguyễn Tấn Hùng nhận xét: "Các bạn trẻ Việt Nam làm việc độc lập thì tốt, nhưng lại hạn chế khi làm việc theo nhóm. Trong khi đó, trong nghiên cứu khoa học hay trong bất cứ lĩnh vực nào khác của xã hội, đòi hỏi tính tương tác, làm việc theo nhóm rất cao... Các bạn trẻ Việt Nam cần rèn luyện các kỹ năng đó để có thể làm việc tốt hơn trong môi trường làm việc hiện đại, đòi hỏi tính tương tác cao...".

GS-TS Hùng cũng lưu ý, trong quá trình học tập, HS-SV Việt Nam cần chú ý rèn luyện các kỹ năng về tư duy, kỹ năng trong hành vi, trong hành động và kỹ năng về kỹ thuật. Ông cho biết thêm,  UTS - nơi ông đang công tác, rất coi trọng các vấn đề này trong quá trình đào tạo...

Là người Việt Nam thành danh tại Australia, ông luôn tự hào mình là người Việt Nam và luôn có khát khao, mong muốn được đào tạo, giúp đỡ những SV Việt Nam có nhu cầu du học ở UTS trở thành những kỹ sư giỏi, đầy khát vọng sáng tạo. Ông tin tưởng, với tố chất thông minh, cần cù, SV Việt Nam sẽ tỏa sáng...

Được biết, từ năm 2000 đến nay, Trường ĐH Công nghệ Sydney đã có liên kết với các trường ĐH ở Việt Nam trong quá trình đào tạo, trong đó có các trường ĐH ở Đà Nẵng...

P.T