Báo Công An Đà Nẵng

Xung quanh việc chuyển đổi loại hình trường MN Công lập 29-3:

Số phận 27 giáo viên hợp đồng sẽ đi về đâu?

Thứ năm, 22/08/2013 08:35

(Cadn.com.vn) - Trong khi giáo viên (GV) các trường mầm non (MN) công lập trên địa bàn TP Đà Nẵng đang hân hoan, háo hức chuẩn bị cho ngày khai giảng 5-9, thì GV Trường MN công lập 29-3 lại đang hoang mang, âu lo. Bởi theo chủ trương của TP, trường MN 29-3 sẽ được chuyển đổi sang loại hình ngoài công lập- mô hình XHH. Và Cty cổ phần Lương thực Đà Nẵng là đơn vị được TP thống nhất cho phép thực hiện Dự án XHH Trường MN 29-3. Theo Công văn số 6318 của UBND TP ký ngày 23-7-2013 về việc “giải quyết chuyển đổi loại hình trường MN 29-3”, chỉ có đội ngũ GV, cán bộ quản lý trong biên chế được xem xét, bố trí chuyển về các trường MN công lập trên địa bàn; trong khi đó, toàn trường hiện có đến 27 GV, nhân viên hợp đồng từ ngân sách và hợp đồng từ kinh phí nhà trường...

Tiền thân của Trường MN công lập 29-3 là một cơ sở của Trường MN công lập 20-10. Đến năm 2009, trường được tách ra thành lập thành trường MN công lập 29-3. Theo đó, phần lớn đội ngũ CB, GV, NV của trường đều là người của Trường MN  20-10 chuyển sang, có kinh nghiệm, có những cống hiến nhất định trong ngành GD...

Khoảng giữa tháng 7-2011, khi biết TP có chủ trương sẽ chuyển đổi loại hình hoạt động của trường MN 29-3, tập thể nhà trường rất lo không biết số phận của mình sẽ ra sao. Tuy nhiên, sau khi được lãnh đạo quận, ngành GD-ĐT Q. Hải Châu động viên, họ bớt lo lắng vì tin tưởng sẽ được giải quyết trở về công tác tại các trường MN công lập khác trên địa bàn. Vì thế, mọi người tự động viên, an ủi lẫn nhau cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc, dạy dỗ các cháu. Sau đó, trường tạm thời dời về cơ sở ở đường Lý Thường Kiệt, để đơn vị thi công xây dựng lại trường trên khu đất cũ (số 143/14 Nguyễn Chí Thanh, diện tích 821 m2). Tuy nhiên, sau đó không lâu, khi thấy tài sản của trường (chủ yếu cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho bán trú..v..v) được đem bán, các GV trong trường lại rơi vào tâm lý bất an. Theo đó, có 5 GV “tìm đường” rời khỏi trường... Tập thể GV, nhân viên trong trường đã gửi đơn kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, với mong muốn được làm việc trong môi trường của Nhà nước...

Mặc dù là đối tượng thuộc diện biên chế sẽ được bố trí công tác tại nơi làm việc mới, khi tiếp xúc với chúng tôi, cô Nguyễn Thị Hoài Thu, Hiệu trưởng nhà trường, vẫn lo lắng: “Khi nghe nói có chủ trương chuyển đổi loại hình của trường từ công lập sang tư thục theo mô hình XHH, tập thể cán bộ quản lý, nhân viên, GV trong trường rất lo lắng. Nhưng rồi được cấp trên động viên, giải thích, nói sẽ xem xét chuyển chúng tôi về các trường công lập khác, nên dù buồn cũng thấy an tâm. Mới đây, vào ngày 23-7, TP có văn bản cho biết chỉ giải quyết đội ngũ trong biên chế, còn hợp đồng từ ngân sách nhà nước và từ kinh phí thu học phí của nhà trường thì sẽ không được giải quyết về trường công lập mà yêu cầu Cty ký HĐLĐ mới. Chính điều này khiến chúng tôi càng thêm hoang mang... Nói là hợp đồng, nhưng có người đã cống hiến cho ngành GD-ĐT đến 25 năm rồi...”... Cô Trần Thị Trà My, GV hợp đồng từ ngân sách, công tác tại trường được 15 năm, dạy mẫu giáo lớn, nói: “Khi quyết định thành lập Trường 29-3, chúng tôi được Q. Hải Châu chuyển từ Trường MN 20-10 qua đây, có quyết định, có danh sách hẳn hoi. Từ năm 1990 trở lại đây, Nhà nước không có biên chế cho GV MN (trừ cán bộ quản lý, nhưng rất ít), nhưng chúng tôi vẫn an tâm công tác vì chúng tôi được cấp trên cho biết, dù không phải là biên chế, nhưng mọi quyền lợi, chế độ đều không khác. Chúng tôi cũng đã có rất nhiều cống hiến đối với ngành. Bây giờ tại sao lại có sự phân biệt, đối xử với chúng tôi như vậy, nên chúng tôi phải đặt câu hỏi. Chúng tôi muốn ổn định để yên tâm cống hiến, phục vụ lâu dài cho ngành. Vì thế, nguyện vọng của chúng tôi là được về công tác, cống hiến tại các trường công lập”.

Các cô giáo Trường MN 29-3 chăm sóc các cháu mẫu giáo.

Đó cũng là nguyện vọng chung của tất cả các GV trong trường...

Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hoài Thu băn khoăn, đặt câu hỏi: “Hai năm qua, chúng tôi sống trong tâm trạng thấp thỏm. Lương thì Nhà nước trả, quyết định chuyển đổi loại hình từ công lập sang tư thục thì chưa có mà tài sản của nhà trường thì đã bán hết cho tư nhân rồi. Chúng tôi thấy cơ sở văn bản pháp lý vận dụng không đúng, còn nhập nhằng giữa công và tư. Đáng lý ra, khi nào có quyết định chuyển đổi mới tiến hành kiểm kê tài sản rồi mới thanh lý tài sản chứ?! Trong khi đó, cấp ngân sách năm 2012, chúng tôi vẫn phải bổ sung mua thêm trang thiết bị, đồ dùng dạy học để phục vụ công tác giảng dạy!”. Cũng theo cô Hiệu trưởng, dự kiến đến 25, 26-8 phải hoàn tất hết tất cả để chuyển đổi. Trong khi đó, ngày 15-8, trường MN 29-3 đã bị “chốt” ngân sách ở kho bạc. Theo  thông lệ hàng năm, đến ngày 15-8, nhà trường bắt đầu triển khai việc ký lại hợp đồng cho các GV, nhân viên. Tuy nhiên, đến nay thì mọi việc phải dừng lại.

“Mặc dù đơn vị tiếp nhận Trường 29-3 cam kết sẽ bố trí công việc với mức lương bằng hoặc cao hơn trường công lập cũ, nhưng trường tư vẫn là trường tư, về lâu dài chúng tôi không thể an tâm” - Một giáo viên Trường MN 29-3

Trao đổi với chúng tôi, hầu hết ý kiến đều cho rằng, dự án chuyển đổi loại hình Trường MN 29-3 không có lộ trình rõ ràng. Để chuyển đổi một loại hình trường từ công lập ra ngoài công lập phải xây dựng phương án giải quyết đội ngũ GV, mức thu học phí trước... Cô Thu nói: “Sự việc đã tiến hành 2 năm qua nhưng không có lộ trình rõ ràng, nên đến nay thì dồn nén nhiều thứ. Vừa bức xúc cho các cô giáo, vừa ảnh hưởng đến PH và các cháu. Phụ huynh đã chất vấn nhà trường rất nhiều về mức thu năm nay, nhưng nhà trường không biết phải nói như thế nào. Ngay  bản thân nhà đầu tư cũng chưa đến trường để làm việc về vấn đề này”.

Được biết, mọi năm, vào thời điểm này nhà trường tuyển sinh trên dưới 300 HS. Tuy nhiên, năm nay, đến thời điểm này, trường chỉ còn 200 em. “Đó là “giữ lắm” mới được như vậy”, cô Hiệu trưởng nói thêm. Trong năm học vừa qua, có hơn  70 HS trong và ngoại tuyến rút đi. Hiện tại, Trường MN 29-3 đang ngổn ngang, chưa biết phải  chuẩn bị như thế nào cho năm học mới.

Được biết, trước đó, vào ngày 19-8, tại buổi làm việc của đồng chí Trần Thọ, Phó Bí thư Thường trực phụ trách Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP với ngành GD-ĐT về công tác chuẩn bị cho năm học mới, sau khi nghe ông Nguyễn Đức Lại, Chủ tịch Công đoàn ngành GD-ĐT- bức xúc kiến nghị đề nghị TP xem xét giải quyết chế độ cho đội ngũ GV Trường MN 29-3, ông Nguyễn Xuân Anh- Phó Chủ tịch UBND TP- cũng đã báo cáo với đồng chí Trần Thọ về trường hợp của trường. Ông Anh cho rằng, bức xúc và nguyện vọng của GV Trường MN 29-3 là chính đáng, bởi hầu hết đều công tác lâu năm trong môi trường công lập... Có một điều hơi lạ rằng, theo như ông Anh nói, đáng lẽ bộ phận tham mưu trong vấn đề này phải là Phòng Văn hóa- xã hội thuộc UBND TP, nhưng trong trường hợp này, bộ phận tham mưu lại từ Phòng Quản lý đô thị thuộc UBND TP!                      

P.Thủy