Báo Công An Đà Nẵng

Kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND (19-8-1945 - 19-8-2022):

Sôi nổi "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tại Đắk Lắk

Thứ sáu, 19/08/2022 15:04
Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa tham quan gian trưng bày nông sản của người dân tại Ngày hội.

Về dự Ngày hội có Bí thư Trung ương (T,Ư) Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa; đại diện lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an. Lãnh đạo địa phương có Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Võ Văn Cảnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo huyện Ea H'leo, xã Ea Sol cùng đông đảo người dân.

Ea Sol là một địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng của huyện Ea H'leo nói riêng, tỉnh Đắk Lắk nói chung. Trong những năm qua, xã Ea Sol luôn xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ là biện pháp cơ bản, chiến lược lâu dài trong công tác bảo vệ an nin quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Phong trào toàn dân BVANTQ tại đây liên tục được phát động, có bước phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Phát biểu tại Ngày hội, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa đã chúc mừng những thành quả mà xã Ea Sol đạt được; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đối với công tác tổ chức và sự tham gia hưởng ứng tích cực của nhân dân đối với "Ngày hội toàn dân BVANTQ". Theo Trưởng ban Dân vận T.Ư, Đắk Lắk là địa bàn biên giới, miền núi, dân tộc, có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh; đời sống vật chất tinh thần của người dân từng bước được cải thiện song vẫn còn nhiều khó khăn.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Vinh Quy- Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk trao Bằng khen cho cá nhân tại Ngày hội.

Do đó, công tác đảm bảo ANTT, tạo môi trường bình yên, an ninh, an toàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với hệ thống chính trị. Để tiếp góp phần khơi dậy và phát huy vai trò, sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm ANTT, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của T.Ư, Chính phủ và Bộ Công an về đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân BVANTQ.

Cấp ủy, chính quyền địa phương cần làm tốt công tác vận động quần chúng tham gia phong trào Toàn dân BVANTQ, là cơ sở để xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc; phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, trí tuệ, sức mạnh của nhân dân trong công tác bảo đảm ANTT; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực…

Tại Ngày hội, Bộ Công an đã tặng Kỷ niệm chương và Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; UBND tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen, UBND H. Ea H'leo tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân BVANTQ...

Đ.L