Báo Công An Đà Nẵng

Sôi nổi ngày ra quân làm việc đầu năm

Thứ sáu, 31/01/2020 14:00

Sau thời gian nghỉ Tết Canh Tý 2020, ngày 30-1 (ngày mồng 6 Tết) công nhân lao động trên toàn TP Đà Nẵng đã bắt đầu đồng loạt ra quân lao động, sản xuất với khí thế làm việc sôi nổi. Theo thông tin của Liên Đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Đà Nẵng vào buổi chiều cùng ngày, 98% công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp, các khu chế xuất và các đơn vị khác đã trở lại làm việc bình thường. Quan hệ lao động ổn định, số lượng người lao động (NLĐ) không biến động nhiều so với trước Tết.

Chị Trần Thị Nguyên Thi - Công nhân dọn vệ sinh thuộc xí nghiệp Môi trường Hải Châu, Đà Nẵng đã bắt đầu triển khai làm việc vào ngày mồng 2 Tết.

Bên cạnh những doanh nghiệp ra quân sản xuất trong ngày mồng 6, vẫn có những đơn vị do công việc đặc thù nên vẫn tiếp tục triển khai công việc trong thời điểm trước, trong và sau Tết như Công ty Cổ phần Môi trường và Đô thị Đà Nẵng. Đang loay hoay dọn dẹp vệ sinh rác tại khu vực đường Thái Phiên (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) vào thời điểm chiều 30-1, chị Trần Thị Nguyên Thi (40 tuổi, công nhân vệ sinh thuộc xí nghiệp Môi trường Hải Châu, Đà Nẵng) vui vẻ cho biết, bắt đầu lúc 5 giờ sáng ngày mồng 4 Tết, tất cả công nhân tại Đội Môi trường số 2 Hải Châu đã chính thức ra quân làm việc nhân dịp đầu năm mới với khi thế sôi nổi. Tuy nhiên, do đặc thù của công việc nên từ ngày mồng 2, một bộ phận công nhân tham gia trực vệ sinh Tết đã bắt đầu đi làm để đảm bảo vệ sinh đường phố.

Chia sẻ về tình hình lương, thưởng Tết có đáp ứng đủ chi phí sinh hoạt của gia đình trong dịp Tết hay không? Chị Thi cho biết, “năm nay tôi và anh chị trong công ty được thưởng Tết mỗi người được 6 triệu đồng. Bên cạnh đó, chúng tôi còn nhận thêm 800 nghìn đồng tiền thưởng từ UBND Q. Hải Châu, thời khắc giao thừa còn được công ty thưởng nóng thêm 500 nghìn đồng nên chúng tôi rất phấn khởi. Số tiền kha khá trên được nhận vào thời điểm cuối năm cơ bản đã giúp cho chúng tôi có đủ trang trải chi tiêu trong dịp Tết. Đặc biệt hơn khi trong buổi sáng mồng 4 ra quân làm việc đầu năm, anh em trong đội còn được lãnh đạo “lì xì” 500 nghìn đồng, qua đó, đã giúp chúng tôi có thêm khí thế vui vẻ, càng thêm hăng say làm việc”.

Ông Trần Văn Tiên – Phó Giám đốc Công ty Môi trường và Đô thị Đà Nẵng cho biết, hơn 1.300 công nhân viên chức, NLĐ tại công ty vào thời điểm hiện tại đã đi làm lại bình thường. Tuy nhiên, do công việc đặc thù nên một bộ phận công nhân lao động dọn vệ sinh rác tại các quận, huyện đã đi làm từ ngày mồng 2 Tết. Giống như hằng năm, nắm bắt được tâm tư của NLĐ vào thời điểm cuối năm, công ty đã chủ động giải quyết đầy đủ tiền lương, thưởng cho người công nhân. Trong đó, trung bình 1 công nhân được thưởng đều 6 triệu đồng. Ngoài ra, công nhân còn nhận thêm các khoản thưởng Tết của UBND các quận, huyện và các xí nghiệp quản lý nên đã phần nào đảm bảo được nhu cầu chi phí sinh hoạt trong dịp Tết. “Do đời sống được quan tâm cải thiện tốt nên trong những năm qua, người công nhân vệ sinh đã yên tâm, hăng say công tác. Tuy nhiên, với công việc đặc thu làm việc trong môi trường độc hại, ô nhiễm nên trong thời gian tới, công ty sẽ cố gắng tăng thêm 10% tổng mức thu nhập và giảm cường độ lao động để đảm bảo tinh thần, sức khỏe cho NLĐ yên tâm cống hiến, gắn bó lâu dài với Công ty”, ông Tiên cho hay.

Theo LĐLĐ TP Đà Nẵng, hiện tại trên địa bàn thành phố có 126.729 đoàn viên công nhân, với mức lương trung bình 5,79 triệu đồng/tháng. Để NLĐ yên tâm về quê đón Tết cũng như quay lại làm việc đúng thời gian quy định, thời điểm trước Tết Canh Tý 2020, LĐLĐ thành phố đã nỗ lực tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức chương trình “Tết sum vầy” dành cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các công đoàn cơ sở; triển khai 62 “Chuyến xe Công đoàn” đưa hơn 2.500 đoàn viên, NLĐ về quê, với lộ trình phía Nam đến tỉnh Khánh Hòa, phía Bắc đến tỉnh Thanh Hóa và Tây Nguyên đến tỉnh Đắk Lắk; hỗ trợ 2.800 suất quà cho NLĐ về quê đón Tết. Thời điểm hiện tại, 98% công nhân lao động đã đi làm lại bình thường. Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp FDI thì đến ngày mồng 10 trở đi, người lao động mới trở lại làm việc.

Ngọc Quốc