Báo Công An Đà Nẵng

Viết theo đơn thư bạn đọc:

Sớm bố trí tái định cư cho 4 hộ dân bị giải tỏa tại thị trấn P'Rao

Thứ hai, 01/12/2014 11:42

(Cadn.com.vn) - Trong đơn gửi Báo Công an TP Đà Nẵng, các ông, bà Lê Văn Bá, Phạm Văn Hiệp, A Lăng Thị Mý, Nguyễn Thị Anh (cùng trú TT P'Rao, H. Đông Giang, Quảng Nam) trình bày: Năm 2002, Nhà nước xây dựng lại tuyến đường Hồ Chí Minh, tại tuyến đường đi qua TT P'Rao có 4 hộ dân thuộc diện giải tỏa trắng. Chấp hành chủ trương của Nhà nước, 4 hộ trên đã nhận tiền đền bù, bàn giao đất để Nhà nước làm đường, xây dựng công viên và họ được bố trí tái định cư tại khu dân cư mới. Tuy nhiên, do cơ sở hạ tầng tại khu dân cư mới chưa hoàn thiện (chưa có đường, điện...), không thể xây dựng nhà ở nên họ chưa chịu nhận đất tái định cư. Hơn nữa, các gia đình này đều là hộ kinh doanh buôn bán cá thể, cuộc sống dựa vào việc buôn bán nhưng nơi tái định cư xa khu dân cư, không thể buôn bán. Tuy chưa được tái định cư nhưng nay UBND H. Đông Giang có yêu cầu các hộ này trả lại mặt bằng để khai thác quỹ đất với hình thức cho Chi nhánh Viettel Quảng Nam thuê đất và bố trí cho một số dân bị giải tỏa xây dựng công trình đường nội thị số 2, TT P'Rao. Là những hộ bị giải tỏa trắng, chưa nhận đất tái định cư nên họ yêu cầu được mua lại đất theo diện tái định cư tại chỗ...

Toàn cảnh khu vực 4 hộ dân đang sinh sống bị giải tỏa xây dựng khu dịch vụ thương mại P'Rao.

Ngày 26-11-2014, chúng tôi có buổi làm việc cùng các cơ quan chức năng H. Đông Giang. Theo ông Đinh Ngọc Thanh, Phó phòng Tài chính-Kế hoạch H. Đông Giang (nguyên kế toán Ban GPMB đường Hồ Chí Minh) cho biết: Trước đây, các hộ Lê Văn Bá, Phạm Văn Hiệp, A Lăng Thị Mý, Nguyễn Thị Anh thuộc diện giải tỏa trắng để xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh. Năm 2001, UBND huyện san lấp khu dân cư nội thị số 2 để bố trí tái định cư song 4 hộ này không nhận đất, vì cho rằng tái định cư chưa đủ cơ sở hạ tầng. Năm 2006, UBND H. Đông Giang quy hoạch lại khu dân cư số 2 để khai thác quỹ đất và ưu tiên cho mỗi hộ được mua lại 1 lô đất theo giá sàn song họ vẫn không đồng ý. Như vậy, đến thời điểm hiện tại 4 hộ dân trên chưa được nhận đất thực tế.

Còn ông Hồ Hiệp, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất H. Đông Giang, cho biết: Theo quy hoạch, diện tích đất của hộ Lê Văn Bá và A Lăng Thị Mý sử dụng thuộc dự án quy hoạch khu dân cư của UBND TT P'Rao. Diện tích do 2 hộ ông Phạm Văn Hiệp, bà Nguyễn Thị Anh đang sử dụng nằm trong khu dịch vụ thương mại có diện tích 552m2, thuộc dự án khai thác quỹ đất chợ, bến xe TT P'Rao. Đối với khu dịch vụ thương mại sẽ được cho thuê đất có thời hạn là 50 năm theo hình thức đấu giá (kèm theo điều lệ xây dựng sao cho phù hợp với quy hoạch chung của TT P'Rao). Riêng việc UBND huyện ra Thông báo số 1296 (ngày 24-10-2014) yêu cầu hộ ông Bá, bà Mý bàn giao mặt bằng để giao đất tái định cư cho gia đình bà Ngô Thị Nhị (thuộc dự án khác). Sau khi xem xét, ngày 20-11-2014, UBND H. Đông Giang có Công văn số 30, không bố trí đất cho gia đình bà Ngô Thị Nhị tại lô A1, thôn Ngã ba, TT P'Rao.

Các ông bà: Phạm Văn Hiệp, Lê Văn Bá và A Lăng Thị Mý
trao đổi cùng P.V Báo Công an TP Đà Nẵng.

Như vậy, khi bị giải tỏa để xây dựng đường Hồ Chí Minh từ năm 2002 đến nay, các hộ Lê Văn Bá, Phạm Văn Hiệp, A Lăng Thị Mý, Nguyễn Thị Anh chưa nhận đất tái định cư là đúng sự thật. Để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và nhân dân, UBND H. Đông Giang cần giải thích những chủ trương của Nhà nước về công tác quy hoạch và sớm có phương án bố trí đất tái định cư cho 4 hộ dân nói trên, có như vậy mới tránh việc khiếu kiện tập thể, kéo dài có thể xảy ra.

M.T