Báo Công An Đà Nẵng

Sớm di dời lò mổ gia súc ra khỏi trung tâm Hội An

Thứ bảy, 03/11/2018 15:00

Lò mổ gia súc tại khối phố Sơn Phô 1, P. Cẩm Châu, TP Hội An (Quảng Nam) được xây dựng cách đây hơn 20 năm, phục vụ việc giết mổ gia súc tập trung, phân phối cho các chợ, siêu thị, nhà hàng... trên địa bàn Hội An. Đến nay, qua hàng chục năm tồn tại lò mổ đã xuống cấp, gây ô nhiễm môi trường, là một "điểm trừ" đối với một thành phố phát triển du lịch sinh thái như Hội An. Vì vậy, người dân địa phương, đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị và phản ánh tại các buổi tiếp xúc cử tri yêu cầu địa phương sớm có phương án sớm di dời lò mổ ra khỏi trung tâm thành phố nhưng đến nay lò mổ vẫn cứ tồn tại.

Lò mổ gia súc nằm ngay trung tâm TP Hội An, xung quanh có nhiều nhà nghỉ, khách sạn phục vụ du lịch.

Bà Nguyễn Thị Hương, một người dân có nhà cạnh lò mổ này cho biết: "Trước đây khi thành phố chưa phát triển, mật độ giao thông, khách du lịch đến đây chưa nhiều thì lò mổ nằm ở đây còn chấp nhận được. Song hiện nay Hội An đã là thành phố du lịch rồi mà lò mổ vẫn còn thì khó coi quá. Sau khi mổ xong người ta dội nước chảy lênh láng, bốc nùi hôi tanh. Nước thải chảy xuống cống nhưng cống ở đây tương đối nhỏ dẫn đến thường xảy ra tình trạng "trào ngược dạ dày". Chưa kể trời mưa thì nước tràn lan khắp nơi...".

Cũng theo người dân, ngoài gây ô nhiễm môi trường, lò mổ còn gây tiếng ồn. Thông thường, khoảng từ 16 giờ mỗi ngày heo sẽ được tập trung về lò, khoảng 1 giờ đến 6 giờ sáng là giờ mổ. "Heo bị nhốt cứ cắn nhau kêu inh ỏi, chưa kể đến cứ giữa khuya và sáng sớm việc mổ heo cứ như "ma trận" hỗn độn âm thanh. Hết tiếng heo kêu thất thanh thì đến tiếng người ta dùng thanh sắt đập heo inh tai nhức óc", một người dân địa phương ngao ngán.

Qua hàng chục năm, hiện lò mổ đã xuống cấp, nhếch nhác và gây ô nhiễm.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, lò mổ ở khối phố Sơn Phô 1 diện tích gần 500m2  gồm lò mổ và nơi để nhốt gia súc. Hiện tại, lò mổ đã cũ kỹ, xuống cấp nghiêm trọng. Do nằm ở trung tâm thành phố, xung quanh có rất nhiều khách sạn, nhà nghỉ phục vụ khách du lịch nên các chủ cơ sở kinh doanh cũng mong muốn lò mổ sớm được di dời. "Nhiều khách du lịch đến ở tại khách sạn của tôi họ cũng lắc đầu ngao ngán vì bất ngờ với tiếng heo kêu giữa đêm khuya. Được giải thích là gần lò mổ, họ thông cảm nhưng chắc chắn lần sau họ không dám quay lại đây nữa", chị Thanh, chủ một khách sạn phân trần.

Trên thực tế, việc giải "bài toán" lò mổ xuống cấp, ô nhiễm môi trường cũng đã được các ngành chức năng TP Hội An và tỉnh Quảng Nam bàn tới. Tuy nhiên, vì xác định cần phải di dời nên lò mổ không được đầu tư nâng cấp, sửa chữa. Lãnh đạo UBND TP Hội An cũng nhận thấy việc lò mổ nằm ở khu vực này không phù hợp với quy hoạch, là "rào cản" cho sự phát triển của thành phố du lịch nên dự định di dời lò mổ này lên P. Thanh Hà, lò mổ cũ sẽ quy hoạch cho xây dựng khách sạn hoặc các công trình phục vụ du lịch. Về phần kinh phí cũng không phải đáng lo bởi việc khai thác đấu giá lò mổ là rất cao. Vấn đề hiện nay là vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều và Sở Công thương vẫn chưa đồng ý chủ trương vì cho rằng di dời lò mổ lên Thanh Hà nơi có khu công nghiệp sẽ gây ô nhiễm môi trường. "Hiện tại không còn nơi nào phù hợp hơn là dời lên trên đó, đất đã bố trí sẵn. Vì mục tiêu phát triển của Hội An, thành phố sẽ quyết tâm với chủ trương này nhằm sớm triển khai xây dựng lò mổ mới trong năm 2019, đồng thời giải quyết dứt điểm những bất cập, tồn tại ở lò mổ cũ kéo dài trong suốt thời gian qua", ông Nguyễn Văn Sơn- Phó Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết.

THÀNH DANH