Báo Công An Đà Nẵng

Sớm xây dựng các vùng nông nghiệp công nghệ cao

Thứ năm, 25/11/2021 10:03

Theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Đà Nẵng, phân khu nông nghiệp CNC có diện tích gần 3000ha để sản xuất kết hợp với du lịch. Hiện TP đã quy hoạch chi tiết 1/500 với 4 vùng nông nghiệp CNC ở Hòa Vang và đang chuẩn bị đầu tư hạ tầng kỹ thuật để thu hút đầu tư.

Đà Nẵng hiện có 16 mô hình nông nghiệp CNC.

Sẽ thí điểm 15 mô hình nông nghiệp gắn với du lịch ở Hòa Vang

Đà Nẵng đang trình Hội đồng nhân dân TP thông qua việc thí điểm phát triển nông nghiệp gắn với khai thác dịch vụ du lịch tại Hòa Vang. Theo đó, trong 3 năm tới, tại các vùng sản xuất nông nghiệp, rừng sản xuất, đất bãi bồi ven sông, khu vực nuôi trồng thủy sản ở Hòa Vang có diện tích từ 3 ngàn m2 trở lên (từ 10 ngàn m2 trở lên với đất rừng) được kết hợp khai thác du lịch trải nghiệm, ăn uống, vui chơi giải trí (không được lưu trú). Việc phát triển nông nghiệp gắn với khai thác du lịch phải tuân theo nguyên tắc khai thác không gian, cảnh quan sinh thái vùng sản xuất nông nghiệp tạo sinh kế mới cho người dân nông thôn, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí cho đối tượng khách du lịch trong ngày, người dân đô thị và trải nghiệm thực tế cho học sinh, sinh viên. Mỗi tổ chức, cá nhân đăng ký thực hiện không quá 1 mô hình, tổng cộng không quá 15 mô hình.

HẢI QUỲNH

Điểm tựa bước đầu

Thời gian qua, sản xuất nông nghiệp của Đà Nẵng đã có bước tiến đáng kể về ứng dụng CNC. Cụ thể đã hình thành 16 mô hình ứng dụng CNC (nhà lưới, nhà kính, tưới tiêu tự động...) để sản xuất rau, hoa, nấm. Bước đầu, TP đã hình thành các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp CNC như Afarm, Tâm An Farm, Greentech... Đây là những điển hình, động lực trong sản xuất nông nghiệp CNC gắn với liên kết chuỗi cung cấp sản phẩm nông nghiệp an toàn. Ngoài ra, việc áp dụng công nghệ, cơ giới hóa vào sản xuất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ cũng phát triển mạnh. Hiện TP đã hình thành được hơn 345ha lúa hữu cơ, gần 16ha dưa, hơn 15ha lạc hữu cơ tại các xã Hòa Nhơn, Hòa Tiến, Hòa Bắc. TP cũng có vùng chuyên canh rau an toàn hơn 40ha, 4 vùng chuyên canh hoa 22ha, vùng trồng chè Hòa Sơn, Hòa Ninh 20ha. Đặc biệt tại đô thị, nông nghiệp ứng dụng CNC vào sản xuất nấm đang mang hiệu quả nổi bật với khoảng 200 cơ sở, hơn 500 lao động, sản lượng đạt gần 1.000 tấn/năm. TP đã có 3 cơ sở sản xuất nấm đông trùng hạ thảo, phát triển sản phẩm sơ chế, chế biến từ nấm như Cao nấm linh chi, nấm sò khô, tảo xoắn spirulina nguyên chất sấy lạnh...

Bên cạnh các doanh nghiệp, Đà Nẵng cũng tập trung hỗ trợ phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo mô hình CNC. TP đã có 6 hợp tác xã hoạt động và sản xuất có ứng dụng CNC. TP cũng triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm (chương trình OCOP) hỗ trợ chuẩn hóa sản phẩm và phát triển thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng. Mới đây, Đà Nẵng có thêm 5 sản phẩm OCOP được trao chứng nhận gồm Bưởi da xanh Hòa Ninh, Chè dây Hòa Bắc, Bánh khô mè Quang Châu, Bánh tráng Túy Loan, Kiệu hương Hòa Nhơn. Như vậy đến nay TP có 18 sản phẩm được đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên.

Sớm bố trí ngân sách đầu tư

Nông nghiệp CNC vẫn là một trong 5 mũi nhọn phát triển kinh tế TP được xác định trong Nghị quyết 43. Trong danh mục đầu tư công trình trọng điểm, động lực giai đoạn từ nay tới 2025, TP cũng đưa vào dự án đầu tư xây dựng khu, vùng nông nghiệp CNC. Hiện Sở NN&PTNT và huyện Hòa Vang đã qui hoạch chi tiết 1/500 với 3 vùng nông nghiệp ứng dụng CNC tại Hòa Khương, Hòa Phong, Hòa Phú. Đầu tháng 5-2021, huyện Hòa Vang đã xin chủ trương bố trí ngân sách TP để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu đến chân hàng rào tại 3 vùng nông nghiệp ứng dụng CNC đã được phê duyệt quy hoạch (Giao thông, hệ thống điện, hệ thống cấp nước, thoát nước...). Tuy nhiên, vướng mắc phát sinh là TP không còn các quy định về hỗ trợ, ưu đãi liên quan đến bố trí ngân sách để thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng hay bố trí vốn để đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, cấp thoát nước đến hàng rào dự án đối với khu, vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC như trước.

Làm việc với Sở NN&PTNT mới đây, Phó chủ tịch UBND TP Trần Phước Sơn cho biết, hiện nay các nhà đầu tư rất quan tâm đến việc xây dựng khu, vùng nông nghiệp CNC, lãnh đạo TP cũng quyết tâm thúc đẩy. Tuy nhiên, việc triển khai xây dựng khu, vùng nông nghiệp CNC hiện rất chậm. “Nhu cầu sử dụng sản phẩm nông nghiệp phục vụ đô thị Đà Nẵng rất lớn. Đơn cử thời điểm dịch bệnh, phải giãn cách vừa qua cho thấy việc đáp ứng nhu cầu sản phẩm nông nghiệp tại chỗ phục vụ người dân chỉ ở quy mô nhỏ, trong khi diện tích đất nông nghiệp ở Hòa Vang rất nhiều”- ông Sơn nói. Từ thực tế đó, ông Sơn yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu, vùng nông nghiệp CNC. Trong đó, chọn vùng nông nghiệp CNC Hòa Phú (20,9ha) và vùng sản xuất nông nghiệp an toàn Hòa Khương-Hòa Phong (16,2ha) để bố trí kinh phí thực hiện đầu tư công từ ngân sách TP. Trên cơ sở đó, TP sẽ bố trí vốn, triển khai đầu tư trong năm 2022.

Ngoài ra, ông Sơn cũng yêu cầu xây dựng Đề án nghiên cứu quy hoạch tổng thể vùng nông nghiệp CNC nhằm sớm hình thành, đưa vào hoạt động.

HẢI QUỲNH