Báo Công An Đà Nẵng

Sống chung với mùi hôi

Thứ hai, 04/08/2014 08:59

(Cadn.com.vn) - Đã 8 năm qua, người dân xã Đại Quang (H. Đại Lộc, Quảng Nam) phải chịu đựng sự “tra tấn” của mùi hôi thối từ việc sơ chế cao su Cty TNHH Chế biến cao su Đà Nẵng (Cty CBCS) và sản xuất thức ăn gia súc của Nhà máy chế biến thức ăn gia súc Đại Hòa (NMCBTĂGS) thuộc CCN Đại Quang.

Ông N.T (trú Hòa Thạch, xã Đại Quang): Không thể kể hết những nỗi khổ người dân phải gánh chịu. Vì phải sống trong cảnh ăn, ngủ, làm việc  với mùi hôi nên nhiều người lớn, trẻ nhỏ đều mắc phải các chứng bệnh về đường hô hấp. Nhiều gia đình buộc đưa con nhỏ đi gửi nơi khác. Cuộc sống của người dân bị đảo lộn hoàn toàn...  Trước thực trạng trên, nhiều lần tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp, Quốc hội, cử tri địa phương đều có ý kiến về vấn đề này song tình trạng ô nhiễm môi trường trên vẫn không được cải thiện.

Ngày 29-7-2014, làm việc cùng chúng tôi, bà Trương Thị Bích Quyên, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Quang xác nhận: Tình trạng ô nhiễm môi trường do hai nhà máy chế biến bột cá và cao su xảy ra thường xuyên. Vào thời điểm chập choạng tối hoặc trời có mưa mùi hôi càng nồng nặc, khó chịu. Do không thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp cơ sở nên UBND xã nhiều lần gửi kiến nghị đến các cơ quan chức năng tại H. Đại Lộc và tỉnh Quảng Nam song đến thời điểm hiện tại nạn ô nhiễm vẫn chưa được cải thiện.

Tiếp tục tìm hiểu sự việc, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng có mặt tại khu vực có hai nhà máy nói trên đang hoạt động. Chưa vào khu vực nhà máy nhưng điều ai cũng nhận ra là không khí đặc mùi hôi, khó chịu.

Nhà máy chế biến thức ăn gia súc Đại Hòa tại Đại Quang...

Tại NMCBTĂGS, có mặt tại cơ quan và đang giữ chức Phó Giám đốc song bà Nguyễn Thị Lành lại trả lời: “Do không có thẩm quyền” để từ chối làm việc cùng chúng tôi. Rời NMCBTĂGS, chúng tôi tìm đến Cty CBCS khi đang hoạt động bình thường song cũng bị từ chối khéo. Chúng tôi đành quay lại làm việc cùng lãnh đạo Phòng TN&MT H. Đại Lộc, ông Trương Văn Huấn- Phó phòng, cho biết: Cty CBCS do ông Nguyễn Tấn Phát giữ chức Giám đốc chuyên chế biến cao su thiên nhiên thành cao su nguyên liệu phục vụ cho ngành giày da được đầu tư, đi vào sản xuất từ năm 2006, với công suất 2.500 tấn/năm.

Ngày 4-10-2010 được UBND tỉnh Quảng Nam cấp Bảng đăng ký đạt chuẩn môi trường và ngày 28-6-2011 được UBND H. Đại Lộc cấp giấy xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường bổ sung. Tuy nhiên, qua kết quả kiểm tra cho thấy trong quá trình sản xuất tại Cty CBCS đã gây ô nhiễm nặng đến môi trường. Cụ thể, gây mùi hôi thối làm ảnh hưởng xấu đến đời sống nhân dân. Trước vi phạm này, ngày 6-3-2014, UBND huyện mời lãnh đạo Cty CBCS đến làm việc, yêu cầu đến ngày 30-6-2014 phải có giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do mùi hôi gây ra.

...và Quyết định của UBND H. Đại Lộc xử phạt Cty CBCS Đà Nẵng
35 triệu đồng.

Ngày 11-7-2014, ông Nguyễn Văn Trúc, Chủ tịch UBND H. Đại Lộc ban hành quyết định xử phạt Cty CBCS 35 triệu đồng về hành vi xây lắp không đúng công trình nhà kho, nhà chứa nguyên liệu... Tuy nhiên, việc khắc phục mùi hôi vẫn chưa được thực hiện, hiện tại Cty CBCS xin gia hạn đến cuối tháng 8-2014 mới có giải pháp khắc phục. Riêng NMCBTĂGS đi vào hoạt động từ năm 2011, nguyên liệu sản xuất là các loại cá, đầu tôm nên gây ra mùi hôi. Qua kiểm tra, trước đây UBND huyện đã xử phạt 15 triệu đồng về hành vi gây ô nhiễm môi trường. Trong thời gian gần đây, các cơ quan chức năng chỉ nhắc nhở, yêu cầu khắc phục.

Qua những điều do người dân phản ánh, được kiểm chứng từ thực tế và kết quả làm việc cùng các cơ quan chức năng cho thấy người dân xã Đại Quang đang phải sống chung cùng mùi hôi từ nhà máy của Cty CBCS và NMCBTĂGS là đúng. Do phải sống chung với ô nhiễm nên đời sống người dân gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, sinh hoạt... Để đời sống người dân trở lại bình thường, đề nghị các cơ quan chức năng tại Đại Lộc sớm có biện pháp bắt buộc 2 doanh nghiệp trên khắc phục tình trạng gây ra mùi hôi, ảnh hưởng xấu đến môi trường. Mong rằng đây là bài học đắt giá trong quá trình kêu gọi đầu tư, đừng vì chính sách “trải thảm đỏ” mà tạo điều kiện cho những doanh nghiệp không đủ các tiêu chí vẫn được cấp giấy phép, làm ảnh hưởng xấu đến môi trường...

Bài, ảnh: M.T