Báo Công An Đà Nẵng

Sống chung với ô nhiễm!

Thứ sáu, 17/03/2023 08:01
Môi trường khu vực khu dân cư số 4, số 5 (P. Hòa Thọ Đông) bị ô nhiễm do Dự án hạ tầng kỹ thuật phía Đông Nam nút giao thông Hòa Cầm chậm triển khai hơn 10 năm qua.

- Cả 10 năm nay, hơn 150 hộ dân Khu dân cư số 4, số 5 (P. Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng) sống cạnh khu vực Dự án hạ tầng kỹ thuật khu vực phía Đông Nam nút giao thông Hòa Cầm bức xúc vì dự án chậm triển khai. Hàng ngày nước thải khắp nơi chảy về, đọng ở khu đất trống bốc mùi hôi thối, muỗi nhiều như trấu… Mùa mưa toàn khu vực ngập sâu đến gần 2m, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt người dân. Người dân nhiều lần phản ánh, kiến nghị nhưng thực trạng vẫn kéo dài năm này qua năm khác.

- Theo NXD biết, Dự án hạ tầng kỹ thuật khu vực phía Đông Nam nút giao thông Hòa Cầm (giai đoạn 1) do BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng (BQL DA) điều hành, nhận chuyển giao từ Công ty CP Vật liệu xây dựng - Xây lắp và Kinh doanh nhà Đà Nẵng theo quyết định của UBND TP Đà Nẵng. Theo báo cáo của BQL DA, dự án được chia làm 2 khu vực: Khu vực tổ 25 P. Hòa Thọ Đông hiện đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đã đo đạc kiểm định, chi trả đền bù và bàn giao mặt bằng 43/44 hồ sơ; đã thi công hoàn thành các hạng mục hạ tầng và bàn giao cho đơn vị quản lý sử dụng vào tháng 6-2021. Khu vực tổ 24 P. Hòa Thọ Đông được điều chỉnh quy hoạch với diện tích 21.281m2, đã thi công được khoảng 20% khối lượng nhưng dừng thi công từ năm 2015 do vướng giải tỏa 52 hồ sơ.

- Thế sao dừng lâu rứa NXD?

- Theo BQL DA, qua xem xét hồ sơ và các ý kiến góp ý của các đơn vị liên quan nhận thấy các phương án đề xuất điều chỉnh quy hoạch, phương án chỉnh trang đều không đạt hiệu quả về mặt kinh tế. Tuy nhiên, do đây là dự án phục vụ công tác chống ngập úng, xử lý ô nhiễm môi trường và góp phần vào việc cải thiện, chỉnh trang diện mạo đô thị của khu vực nên cần xem xét đến lợi ích chung của cộng đồng và chính sách an sinh xã hội của người dân tại khu vực dự án. Mới đây, ngày 28-2-2023, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã chủ trì cuộc họp về dự án này và quan điểm của thành phố là vẫn tiếp tục thực hiện chủ trương giải tỏa, thu hồi đất, triển khai dự án.

- Người dân địa phương rất hoan nghênh chủ trương trên, chỉ mong dự án sớm triển khai hoàn thiện, chứ dần dà lại đến mùa mưa, người dân lại sống trọng ngập lụt nữa thì thật khổ.

- NXD nhận thấy mong muốn của người dân trong khu vực trên hoàn toàn chính đáng, do đó các đơn vị chức năng liên quan cần sớm tái khởi động thực hiện dự án.

N.X.D