Báo Công An Đà Nẵng

Sóng sau xô sóng trước

Thứ sáu, 30/08/2013 23:36

(Cadn.com.vn) - Trong khi đám mây đen Bạc Hy Lai vẫn che phủ bầu trời chính trị Trung Quốc, vụ việc cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc Chu Vĩnh Khang bị điều tra tham nhũng càng khiến Bắc Kinh thêm xấu mặt.

Bởi lẽ, theo báo “Bưu điện Hoa Nam buổi sáng” (SCMP) của Hồng Kông, ông Chu Vĩnh Khang là nhân vật đầu tiên trong Thường vụ Bộ Chính trị bị điều tra về các tội danh kinh tế kể từ khi kết thúc Cách mạng Văn hóa gần 40 năm trước. Ông Chu Vĩnh Khang – nguyên Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương - bắt đầu bị điều tra từ hồi tháng 4-2012 với những cáo buộc vi phạm điều lệ Đảng, liên quan đến vụ bê bối Bạc Hy Lai đang khuấy đảo chính trường Trung Quốc khi đó.

Lúc đó, người ta xoáy sâu vào mối quan hệ Bạc – Chu, được cho là bắt đầu từ những năm 1990 khi cả hai đang nắm quyền ở tỉnh Liêu Ninh. Mối quan hệ càng trở nên thân thiết khi ông Chu tích cực hỗ trợ cho những chính sách của ông Bạc khi ông này lên làm Bí thư Thành ủy Trùng Khánh và nhất là trong chiến dịch trấn áp tội phạm khi ông Chu còn là Bộ trưởng Công an. Vì thế, không có gì bất ngờ khi quyết định điều tra ông Chu được đưa ra chỉ sau 5 ngày diễn ra phiên tòa xét xử chính trị gia bị thất sủng Bạc Hy Lai và trong bối cảnh Trung Quốc đang tăng cường chống tham nhũng.

Có thể, quyết định này được đưa ra do ngày càng gia tăng sự phẫn nộ trong nội bộ đảng Cộng sản Trung Quốc trước nạn tham nhũng tràn lan, trong khi tài sản của gia đình chính trị gia một thời này lại “chất chồng như núi”. Thậm chí, để xử lý ung nhọt này, Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ thị cho các quan chức điều tra phải “làm rõ ngọn nguồn” vụ việc.

Tuy nhiên, hiện Bộ Ngoại giao Trung Quốc từ chối bình luận về thông tin trên, trong khi Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện nước này cũng chưa đưa ra phản hồi gì.

Thanh Văn