Báo Công An Đà Nẵng

Sóng sau xô sóng trước

Thứ sáu, 29/11/2013 13:18

(Cadn.com.vn) - Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra ngày 28-11"sống sót" sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm quan trọng tại Quốc hội với số phiếu 279/134, vượt quá bán quy định 246 trong tổng số 429.

Tuy đây là kết quả không khó đoán bởi đảng Peau Thai cầm quyền chiếm đa số tại Quốc hội, nhưng cũng chứng tỏ bà Yingluck vẫn có ảnh hưởng rất lớn trên chính trường.

Tuy nhiên, sóng gió chưa dừng lại ở đó khi lực lượng đối lập tại quốc gia Châu Á vẫn đang xuống đường biểu tình, cố gắng lật đổ chính phủ của bà Yingluck. Thậm chí, họ dự định tiếp tục tiến đến một số các Bộ và các cơ quan chính phủ và vượt xa ra ngoài thủ đô Bangkok với những hành động quá khích hơn.

Phe đối lập cáo buộc đương kim Thủ tướng Thái Lan là con rối của anh trai, cựu Thủ tướng Thaksin, người bị đảo chính trong khi đang ở New York, Mỹ dự phiên họp LHQ năm 2006. Chính phủ của nữ Thủ tướng cũng bị chỉ trích về nhiều chính sách, nhất là chương trình trợ giá gạo cho nông dân được cho là gây thiệt hại lớn cho đất nước.

Nhưng đỉnh điểm của mâu thuẫn phải là dự luật ân xá gây tranh cãi.

Các cuộc biểu tình quy mô lớn kéo dài nhiều tuần qua, nhất là hành động chiếm giữ các trụ sở chính quyền của phe đối lập đẩy căng thẳng chính trị tại Thái Lan lên cao độ kể từ cuộc khủng hoảng chính trị năm 2010. Thật sự, tình hình chính trị đang leo thang đáng lo ngại đến nỗi, Tổng Thư ký LHQ kêu gọi tất cả các bên hữu quan giải quyết bất đồng thông qua đối thoại thẳng thắn và các biện pháp hòa bình.

Nhưng mọi việc xem chừng chưa thể chấm dứt khi phe Áo đỏ - vốn ủng hộ chính phủ tuyên bố sẽ tổ chức một cuộc biểu tình lớn vào cuối tuần này nhằm thông qua phán xét đối với thủ lĩnh phe chống chính phủ, cựu phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban. Phe Áo đỏ tố cáo ông Suthep phạm tội hình sự nghiêm trọng khi tổ chức chiếm giữ các trụ sở cơ quan nhà nước, gây ra sự hỗn loạn đối với các công chức và viên chức. Mặc dù vậy, phe đối lập do đảng Dân chủ dẫn đầu vẫn như "được đà lấn tới", quyết hạ bệ chính phủ của đảng Peau Thai đến cùng.

Thậm chí, Áo đỏ còn cảnh báo, trong những ngày tới có khả năng sẽ xảy ra "bước ngoặt mới". Không rõ "bước ngoặt mới" này là gì nhưng người ta đồn đoán có thể chính phủ sẽ phải ra tay để dẹp yên biểu tình trong bối cảnh quân đội tuyên bố vẫn giữ thế trung lập.

Thanh Văn