Báo Công An Đà Nẵng

Sống thân thiện với môi trường

Thứ hai, 22/04/2019 09:00

Trong số 19 tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) thì việc cải thiện môi trường nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân vẫn là một tiêu chí "khó". Mặc dù đã về đích huyện NTM từ cuối năm 2015 và bộ mặt nông thôn đã có nhiều khởi sắc, song vẫn phải nhìn nhận thực tế là tiêu chí môi trường ở Hòa Vang (TP Đà Nẵng) vẫn còn thiếu tính bền vững. Cho nên, việc phát động thực hiện chủ đề "Năm môi trường 2019" là nghĩa vụ, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân toàn huyện. Và, một khi vấn đề môi trường được giải quyết tốt thì việc xây dựng huyện NTM kiểu mẫu đối với Hòa Vang mới có ý nghĩa thiết thực. 

Đoàn Thanh niên xã Hòa Phong (H. Hòa Vang) thu gom rác thải, bảo vệ môi trường ven tuyến QL14B.

Nổi bật nhất trong công tác bảo vệ môi trường ở các địa phương hiện nay là mô hình "Đội tình nguyện bảo vệ môi trường vì cuộc sống cộng đồng" của Đoàn Thanh niên. Hành động ý nghĩa của mô hình này không chỉ trả lại mỹ quan cho xã NTM, mà còn tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức tự giác của quần chúng cùng tham gia giữ gìn sự trong lành cho môi trường sống, hình thành nếp sống văn minh đô thị. Bên cạnh đó, các cấp Hội Phụ nữ cũng chung tay gìn giữ môi trường với phong trào "5 không, 3 sạch", hỗ trợ "Thùng rác văn minh" giúp người dân phân loại rác thải tại nguồn; Hội Nông dân với mô hình "Cánh đồng không bao bì thuốc bảo vệ thực vật"; Hội Cựu chiến binh với mô hình "Đoạn đường tự quản an toàn"… Cùng với nỗ lực tuyên truyền, vận động, người dân đã dần nâng cao ý thức trong việc thực hiện các vấn đề liên quan đến môi trường, đóng góp vào thành công cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh"…

Ông Tán Văn Đặng- Chủ tịch UBMTTQVN xã Hòa Phong cho biết, ngoài phong trào "Ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp" được duy trì thường xuyên, cán bộ UBND và các hội, đoàn thể của xã còn thường xuyên xuống cơ sở, cùng với nhân dân từng thôn tiến hành thu gom rác thải. Mỗi tuần 1 hoặc 2 thôn, cứ thế quay vòng trên địa bàn 14 thôn. Trước đây, một bộ phận người dân chưa nhận thức rõ tác hại của ô nhiễm môi trường đến sản xuất, sức khỏe con người nên thường xuyên thải rác ra kênh mương, đường giao thông nội đồng gây ô nhiễm, phát tán dịch bệnh. Song, khi địa phương tổ chức tuyên truyền vận động công tác bảo vệ môi trường và nhắc nhở, phê phán các hành vi không chấp hành các quy định, thì nhiều hộ dân đã nâng cao ý thức, tự giác tham gia các hoạt động, cam kết bảo vệ môi trường tại chỗ và khu vực dân cư…

Theo Phòng TN&MT H. Hòa Vang, để thực hiện hiệu quả chủ đề "Năm môi trường", huyện tiếp tục đẩy mạnh các mô hình: "Xã thân thiện môi trường", "Thôn không rác", "Thôn kiểu mẫu NTM" và xây dựng nhiều tuyến đường kiểu mẫu... Đồng thời, tăng cường thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát, quản lý môi trường tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, hoạt động khai thác khoáng sản, khu sản xuất tập trung, khu chăn nuôi tập trung, chăn nuôi hộ gia đình, khu nuôi trồng thủy sản, vùng sản xuất nông nghiệp; lập đường dây nóng từ thôn, xã đến cấp huyện thực hiện tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị về môi trường. "Sự tham gia của cộng đồng vào công tác bảo vệ môi trường vừa là trách nhiệm, nghĩa vụ vừa là quyền lợi. Đây cũng là một giải pháp cơ bản trong bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Thực tế cho thấy, sự tham gia của cộng đồng trong hoạt động bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu là rất quan trọng. Với những nỗ lực của các cấp chính quyền, hội đoàn thể, nhận thức của cán bộ, nhân dân trên địa bàn huyện về bảo vệ môi trường đã được nâng lên rõ rệt, người dân dần thay đổi hành vi sống thân thiện với môi trường", Trưởng phòng TN&MT huyện Lê Đức Toại xác nhận.

VY HẬU