Báo Công An Đà Nẵng

Sri Lanka đóng cửa tất cả nhà thờ Công giáo

Thứ sáu, 26/04/2019 07:03

Ngày 25-4, một linh mục cấp cao nói với hãng tin AFP rằng, tất cả các nhà thờ Công giáo ở Sri Lanka đã được lệnh đóng cửa và tạm ngừng hoạt động cho đến khi tình hình an ninh được cải thiện sau loạt vụ đánh bom liều chết đẫm máu nhằm vào dịp lễ Phục sinh hôm 21-4 vừa qua khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Vị linh mục trên nhấn mạnh: “Theo khuyến cáo của các lực lượng an ninh, chúng tôi đóng cửa tất cả các nhà thờ. Sẽ không có buổi lễ nào diễn ra cho đến khi có thông báo tiếp theo”. Các quan chức chính phủ cho biết, an ninh đã được tăng cường tại các nhà thờ trên khắp cả nước. Người phát ngôn cảnh sát Sri Lanka, Chuẩn tướng Sumith Atapattu cho biết nước này cũng đã triển khai thêm hàng nghìn binh sĩ để hỗ trợ cảnh sát truy lùng các nghi phạm trong loạt vụ đánh bom liều chết hôm 21-4, đã khiến gần 360 người thiệt mạng. Theo Chuẩn tướng Atapattu, Lục quân Sri Lanka đã huy động thêm 1.300 binh sĩ, nâng tổng số binh sĩ tham gia chiến dịch này lên 6.300 người, trong khi Hải quân và Không quân cũng triển khai thêm gần 2.000 quân nhân.

T.NGUYÊN