Báo Công An Đà Nẵng

Sư đoàn 372 dừng hợp tác, thu hồi đất Quốc phòng: Cần gia hạn thời gian cho doanh nghiệp bàn giao mặt bằng

Thứ tư, 04/10/2017 15:00

Những ngày này, nhiều doanh nghiệp đang hợp tác kinh doanh với Sư đoàn 372 (Quân Chủng Phòng không - Không quân) đang chạy đôn chạy đáo tìm mặt bằng, gửi văn bản kêu cứu đến các cơ quan chức năng với mong muốn được thực hiện hết thời gian hợp tác hoặc gia hạn thời gian bàn giao mặt bằng để di dời cơ sở vật chất trên đất.

Trước đó, Sư đoàn 372 thông báo sẽ thanh lý hợp đồng trước thời hạn các hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa đơn vị này với các doanh nghiệp có sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế.

Đại diện các doanh nghiệp trao đổi với báo chí. 

Doanh nghiệp kêu cứu

Đôi mắt sâu hoắm, gương mặt bơ phờ vì gần nửa tháng nay phải chạy đôn, chạy đáo khắp nơi cầu cứu, gửi văn bản xin được gia hạn thời gian di chuyển máy móc, nhà xưởng cũng như xin thực hiện hết thời gian hợp đồng hợp tác đã ký kết, ông Nguyễn Trọng Khải-Giám đốc Cty TNHH thương mại, chuyển giao công nghệ K&H nói như khóc: “Với một khối lượng máy móc, tài sản, nhà xưởng lên đến hàng ngàn tấn, có những thiết bị thuộc dạng siêu trường, siêu trọng... lại không có sẵn mặt bằng mà Sư đoàn 372 yêu cầu chúng tôi di chuyển để trả mặt bằng trong vòng 10 ngày thì quả thật là điều không thể thực hiện”.

Ông Khải cho biết, năm 2014, sau khi nhượng lại phần đất của Cty K&H thuê tại khu vực Ngã ba Huế để phục vụ công trình cầu vượt Ngã ba Huế thì Cty tìm hiểu và xin thuê, hợp tác đầu tư với Sư đoàn 372 từng năm tại khu vực thuộc sự quản lý của đơn vị này ở đường Trường Chinh (TP Đà Nẵng). Trải qua nhiều khâu thẩm định, cuối cùng hợp tác đầu tư giữa 2 bên cũng được tiến hành.

Phía công ty bỏ rất nhiều công sức để san lấp mặt bằng, đầu tư nhà xưởng, lắp đặt thiết bị... với số vốn cả chục tỷ đồng. Vài năm qua, hoạt động của Cty đi vào ổn định, đóng góp đầy đủ các khoản thuế, phân chia lợi nhuận. Đặc biệt là đã giải quyết công ăn việc làm cho hằng trăm người, trong đó có cả con em của CBCS Sư đoàn 372. Đầu tháng 7-2017, Cty được gia hạn hợp đồng 1 năm, đến ngày 30-6-2018. Tuy nhiên, những ngày giữa tháng 9 này, Sư đoàn 372 thông báo là phải thu hồi lại đất cho thuê và yêu cầu Cty K&H cũng như nhiều doanh nghiệp có hợp tác đầu tư khác phải tháo dỡ, di dời công trình xây dựng, lắp đặt trên đất quốc phòng của Sư đoàn trong thời hạn từ ngày 29-9 đến 6-10.

Cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự như ông Khải, nhiều doanh nghiệp khác có hợp tác đầu tư với Sư đoàn 372 cũng “đang ngồi trên đống lửa” bởi không biết phải di dời thiết bị, cơ sở vật chất đi đâu, trong khi thời gian quá gấp rút. Chị Đinh Thị Thủy - đại diện Doanh nghiệp Thủy Vân Giao ứa nước mắt khi nhìn toàn bộ cơ sở vật chất của nhà hàng tiệc cưới đã đầu tư thời gian qua từ những đám ruộng rau muống lầy lội trước kia quanh vành đai sân bay sẽ phải giải phóng để trả lại đất trong thời gian chưa đến chục ngày.

“Biết rằng phải chấp hành chủ trương nhưng “của đau con xót” anh ạ. Tôi cũng như các doanh nghiệp mong muốn xin được thực hiện hết thời gian trong hợp đồng đã ký kết để có điều kiện thu hồi lại chút vốn, cũng như có thời gian chuẩn bị mặt bằng để chuyển đi nơi khác” - chị Thủy nói trong nước mắt. Nhiều doanh nghiệp có hợp đồng hợp tác trên đất quốc phòng vào mục đích kinh tế với Sư đoàn 372 dọc tuyến sân bay Quốc tế Đà Nẵng như: Cty Đ.H, Cty C.S, doanh nghiệp L.T.N, doanh nghiệp N.V.L, Cty C.T... cũng đang trong tình cảnh tương tự.

Quá nhiều máy móc, thiết bị, nhà xưởng... phải di chuyển trong khi thời gian quá gấp rút nên các doanh nghiệp cho biết sẽ không thể thực hiện đúng tiến độ.

Cần gia hạn thời gian

Qua tìm hiểu của chúng tôi được biết, việc Sư đoàn 372 thanh lý các hợp đồng hợp tác với các doanh nghiệp sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế trước thời hạn là theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Trong khi đó, theo thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng hợp tác thì trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực, nếu không phải vì lý do bất khả kháng hoặc tình huống cấp thiết, bên nào muốn chấm dứt thì phải báo cho bên kia thời gian từ 3 đến 6 tháng (tùy từng hợp đồng ký kết - P.V).

Trong các trường hợp này, các doanh nghiệp đều bàn giao vô điều kiện và không nhận được sự đền bù nào. Trong khi đó, đơn vị này cũng yêu cầu các doanh nghiệp hợp tác phải bàn giao mặt bằng đúng thời hạn và từ ngày 10 đến ngày 15-10, đơn vị này sẽ tiến hành xây tường rào bao quanh sân bay. Trao đổi với chúng tôi, các doanh nghiệp đều cho biết, họ luôn chấp hành chủ trương, chính sách và thực hiện đúng yêu cầu, tuy nhiên vì thời gian thu hồi đất quá gấp rút nên gần như việc phải bàn giao mặt bằng trong thời gian ngắn như vậy là bất khả thi.

Ông Đặng Công Tâm-Chủ tịch UBND P. Hòa Thuận Tây (Q. Hải Châu, Đà Nẵng, địa bàn có một số doanh nghiệp hợp tác đứng chân) cho rằng, về mặt lý mà nói thì các doanh nghiệp phải chấp hành chủ trương của Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, việc đặt ra thời hạn di chuyển cho các doanh nghiệp đến ngày 10-10 phải di chuyển hết toàn bộ máy móc, nhà xưởng... để trả lại mặt bằng nguyên trạng là quá gấp rút. Do vậy các doanh nghiệp rất khó thực hiện đúng tiến độ.

Để bảo vệ quyền lợi cho các doanh nghiệp, phía Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Đà Nẵng cũng đã có văn bản kiến nghị gửi Bộ Tư lệnh Phòng không - Không quân và Sư đoàn 372. Theo đó, phía Hiệp hội cho rằng, việc đột ngột cho dừng các hợp đồng liên doanh, liên kết (trong vòng 15 ngày kể từ ngày thông báo) là quá đột ngột, khiến các doanh nghiệp không thể nào xoay xở kịp. Do vậy, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Đà Nẵng kiến nghị Bộ Tư lệnh Phòng không-Không quân, Sư đoàn 372 xem xét, gia hạn thời gian cho các doanh nghiệp bàn giao đất để các doanh nghiệp có thời gian thực hiện.

NGUYỄN TUẤN