Báo Công An Đà Nẵng

Chuẩn bị kỳ họp thứ 10, HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII:

Sử dụng đất phải qua đấu giá, không vận dụng tùy tiện

Thứ bảy, 05/07/2014 10:40

* Hội đồng Nhân dân TP Đà Nẵng sẽ ra tuyên bố phản đối hành động sai trái của Trung Quốc

(cadn.com.vn) - Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10, HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, sáng 4-7, Thường trực HĐND TP Đà Nẵng đã tổ chức buổi tiếp xúc, gặp mặt các hội, hiệp hội và các tổ chức trên địa bàn TP để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, các đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo TP.

Buổi tiếp xúc do đồng chí Trần Thọ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP và đồng chí Huỳnh Nghĩa, UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH TP chủ trì với sự tham dự của đại diện lãnh đạo hơn 20 hội, hiệp hội, các tổ chức trên địa bàn TP.

Đồng chí Trần Thọ phát biểu tại buổi tiếp xúc các hội, hiệp hội.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện các hội, hiệp hội đã phát biểu góp ý, kiến nghị với lãnh đạo TP nhiều nội dung liên quan đến xây dựng, phát triển KT-XH của TP; tạo điều kiện để doanh nghiệp (DN) phát triển... Ông Hà Giang (Hội DN Q. Cẩm Lệ) đề nghị TP tạo điều kiện để các DN được thuê, mua mặt bằng để sản xuất, kinh doanh.

Vấn đề ông trăn trở là hiện nay sự liên kết giữa các DN còn yếu, đề nghị TP cần quan tâm, tổ chức các buổi tiếp xúc, gặp mặt làm cầu nối để các DN, các ngành nghề ngồi lại với nhau để biết nhau, qua đó liên kết làm ăn để cùng phát triển.

Ông Trần Công Đáng (Hội Luật gia TP) đề nghị HĐND TP ra tuyên bố về biển Đông và đề nghị đầu tư thêm cho công tác phòng chống lụt bão. Theo ông, việc phòng chống bão cần có biện pháp lâu dài, có sự chuẩn bị từ trước như: Nhà tránh bão, phương tiện di chuyển nhân dân chứ không đợi bão đến mới có biện pháp đối phó như lâu nay.

* Tại cuộc họp báo với các cơ quan báo chí chiều 4-7, ông Ngô Xuân Thắng, Ủy viên Thường trực HĐND TP Đà Nẵng cho biết: Kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng lần này có nhiều đổi mới so với các kỳ họp trước, trong đó thời gian họp tăng từ 2,5 ngày lên 3 ngày, dành nhiều thời gian cho hoạt động thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn.

Dự kiến có 186 đại biểu dự kỳ họp, trong đó có 48 đại biểu HĐND TP, thành phần đại biểu được mở rộng đến các đồng chí nguyên là đại biểu HĐND, UBND TP từ năm 1997 đến nay và đại diện cử tri của các hội, hiệp hội, tổ chức trên địa bàn TP.

Ngoài các nội dung thường kỳ như Báo cáo của UBND TP về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm, các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; báo cáo về tình hình thực hiện dự toán ngân sách và các tờ trình của UBND TP về quy định và điều chỉnh một số loại phí và lệ phí, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND TP…, tại kỳ họp này, HĐND TP cũng sẽ ra tuyên bố phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và nghe báo cáo về thực hiện thí điểm công tác lập lại trật tự vỉa hè đô thị trên địa bàn của Q. Hải Châu; bầu bổ sung ủy viên UBND TP nhiệm kỳ 2011-2016 do một số đồng chí được điều động công tác khác.

K.T

Ông Trần Văn Lĩnh (Hội Nghề cá) cho rằng, phát triển du lịch là cần thiết nhưng cũng cần quan tâm đến đời sống của ngư dân sống bằng nghề biển. Hiện nay, hầu hết các bãi biển của TP đều ưu tiên cho phát triển du lịch, không có không gian cho người đi biển sản xuất, ngư dân không biết cột lưới, đậu thuyền ở đâu, nếu về âu thuyền Thọ Quang phải vòng qua bán đảo Sơn Trà rất nguy hiểm đối với các tàu thuyền nhỏ.

Hơn nữa, hiện tại âu thuyền Thọ Quang có sức chứa 1.300 tàu, thuyền trong khi hiện tại nhu cầu của ngư dân Đà Nẵng và các tỉnh khác thường xuyên ở mức 1.500 tàu, do đó dễ dẫn đến tình trạng va đập làm hư hỏng phương tiện.

Ông Võ Thành Nhân (Hiệp hội taxi) thì cho rằng trong phát triển du lịch hiện nay, các dịch vụ về đêm và giải trí của TP còn thiếu và yếu, du khách không có nơi mua sắm, không có các nơi giải trí thì không thể níu giữ chân họ lâu dài.

Trước tình hình căng thẳng ở biển Đông, ông đề nghị TP cần tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân hiểu đó là âm mưu của giới cầm quyền, không phải của người dân Trung Quốc do đó không nên có sự phân biệt đối xử đối với người dân du lịch và các DN Trung Quốc vì chính họ đang mang lợi ích cho chúng ta trong các các hoạt động kinh tế, du lịch. Ông cũng đề nghị lãnh đạo TP cần có chỉ đạo dự báo phát triển KT-XH trong tình hình mới để nhà đầu tư cân nhắc, quyết định các hoạt động đầu tư...

Các đồng chí Trần Thọ, Huỳnh Nghĩa nghe...

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Trần Thọ hoan nghênh sự có mặt và những ý kiến đóng góp thiết thực của đại diện các hội, hiệp hội, các tổ chức đối với sự phát triển của TP. Đồng chí đã tiếp thu các ý kiến và chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp kiểm tra, giải quyết các yêu cầu của DN, không để chậm, trì trệ.

Đối với các đề xuất về hỗ trợ đất, đồng chí Trần Thọ khẳng định: Sử dụng đất phải qua đấu giá, không thể vận dụng một cách tùy tiện, không chỉ định giá đất. Từ nay trở đi không có chuyện đất sản xuất, kinh doanh được sử dụng ổn định, lâu dài (trừ các trường hợp đã được cấp sổ đỏ); chỉ giao đất 50 năm, tối đa là 70 năm, hết thời hạn nếu nhà đầu tư muốn sử dụng tiếp sẽ được ưu tiên xem xét theo quy định của pháp luật.

Về các giải pháp giúp DN liên kết nhau, đồng chí Trần Thọ cho rằng trách nhiệm chính là của các DN, Nhà nước, TP chỉ là cầu nối, là “bà đỡ” hỗ trợ, tạo điều kiện ban đầu cho các DN. Đồng chí Trần Thọ cũng tiếp thu ý kiến của các đại biểu về vấn đề biển Đông và cho biết HĐND TP sẽ có ý kiến tại kỳ họp sắp tới.

...ý kiến đề xuất của các hội, hiệp hội tại buổi tiếp xúc. 

Về hỗ trợ ngư dân, đồng chí Trần Thọ cho biết sẽ có chính sách hỗ trợ lãi suất cho ngư dân TP và đề nghị các cơ quan chức năng nghiên cứu ý tưởng đóng tàu vỏ sắt, cần thiết có thể đóng mẫu một số tàu để ngư dân tham khảo, quyết định xem có nên thay thế tàu gỗ truyền thống không. Đồng chí khẳng định: TP phát triển du lịch nhưng vẫn giữ nghề cá, không bỏ nghề nào, quan trọng là làm sao cho hài hòa, phù hợp.

Về các dịch vụ đêm và khu mua sắm, đồng chí Trần Thọ thông báo  TP đã quyết định đầu tư mô hình chợ chuyên doanh đêm các tuyến đường: Yên Bái, Lê Duẩn, nếu thành công sẽ nhân rộng thêm để cùng với các thế mạnh về du lịch hiện có như: biển đẹp, người dân hiền hòa, thân thiện, giá cả hợp lý, ANTT tốt... có thể  giữ chân du khách lưu lại lâu hơn với Đà Nẵng.

K. Thanh