Báo Công An Đà Nẵng

Sự hối hận muộn màng

Thứ năm, 03/09/2015 09:20

(Cadn.com.vn) - Sáng 27-8-2015, TAND Q. Hải Châu (Đà Nẵng) xét xử vụ án "Mua bán trái phép chất ma túy" đối với bị cáo Nguyễn Thanh Nghĩa (1995, trú tổ 149, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu). Phiên tòa thu hút khá đông người dự, đa số là bạn bè, người thân và bà con lối xóm của bị cáo.

Theo cáo trạng, chiều 15-4-2015, Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu bắt quả tang Nghĩa bán ma túy cho Nguyễn Văn Huy (1977, trú P. Nam Dương, Q. Hải Châu) tại trước nhà số 57-Đào Tấn (P. Bình Thuận, Q. Hải Châu). Tang vật thu được gồm 3 gói ma túy tổng hợp và 680.000 đồng vừa bán ma túy cho Huy. Qua điều tra, Nghĩa khai đã nhiều lần mua ma túy của đối tượng Bôn để sử dụng và bán kiếm lời. Tại phiên tòa, nhiều người dự khán mới được biết thủ đoạn mua bán ma túy của Nghĩa hết sức tinh vi và chuyên nghiệp. Bị cáo khai, thường điện thoại hẹn các con nghiện ở những đoạn đường vắng nhiều cây cối và để sẵn ma túy dưới gốc cây đã đánh dấu rồi đứng từ xa theo dõi. Khi con nghiện đến, bị cáo điện thoại hướng dẫn tới lấy ma túy rồi để tiền lại. Quan sát không thấy có vấn đề khả nghi thì bị cáo mới đi bộ đến lấy tiền...

Bị cáo Nguyễn Thanh Nghĩa.

Bằng thủ đoạn này, từ ngày 5-4-2015 đến 15-4-2015, Nghĩa đã thực hiện 8 vụ bán ma túy, trong đó 4 lần bán cho Nguyễn Văn Huy, 2 lần bán cho Dương Thị Kim Thúy và 2 lần bán cho Trần Viết Thạnh (trú cùng P. Hòa Cường Nam) với tổng số tiền 5,7 triệu đồng.

Về nhân thân bị cáo Nghĩa, là con út trong một gia đình nền nếp, hàng ngày Nguyễn Thanh Nghĩa luôn tỏ ra là một thanh niên ngoan ngoãn, lễ phép đối với người thân và bà con xóm giềng. Mãi đến khi bị bắt mọi người mới biết Nghĩa là người nghiện ma túy nặng và là kẻ mua bán trái phép chất ma túy. Trước tòa, Nghĩa ăn năn khai nhận, ban đầu do bạn bè rủ rê dùng thử, về sau thành con nghiện lúc nào không hay. Nhiều khi lên cơn không có tiền Nghĩa phải đi mua chịu, sau này Nghĩa được đối tượng Bôn (chưa xác định họ tên, địa chỉ) là người hay bán ma túy cho Nghĩa gợi ý mua về phân thành nhiều tép bán kiếm lời để có tiền sử dụng ma túy. Kể từ đó, Nghĩa đã trở thành đệ tử của Bôn, chuyên bán ma túy cho các con nghiện để kiếm lời và thỏa mãn cơn nghiện của mình...

Bị cáo Nghĩa ngoái đầu nhìn lại người thân khi bị dẫn ra xe về trại giam.

Căn cứ hành vi phạm tội, tính chất nghiêm trọng của vụ án, HĐXX TAND Q. Hải Châu tuyên phạt Nguyễn Thanh Nghĩa 7 năm 6 tháng tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Hiền Minh