Báo Công An Đà Nẵng

Sứ mệnh!

Thứ ba, 01/08/2017 09:02

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence ngày 31-7 đã có cuộc gặp với lãnh đạo các quốc gia Estonia, Latvia, Lithuania tại thủ đô Tallinn của Estonia, trong một động thái nhằm trấn an các nước này về cam kết quan trọng của Washington - bảo vệ các quốc gia đồng minh thuộc NATO trước mọi cuộc tấn công, trong đó có cả các quốc gia vùng Baltic.

Đây là sứ mệnh đặc biệt được chú trọng của Phó Tổng thống Mỹ trong chuyến công du đến các quốc gia vùng Baltic lần này. Và ông Pence đã nói cho người Estonia những gì họ muốn nghe. “Dưới thời Tổng thống Donald Trump, Mỹ cam kết thực hiện Điều 5 về phòng thủ chung với NATO, tấn công vào một nước là tấn công vào tất cả chúng ta”, ông Pence trả lời phóng viên.

Vị Phó Tổng thống Mỹ còn nhấn mạnh, Tổng thống Trump “hiểu rõ an ninh là nền tảng của sự thịnh vượng”, đồng thời khẳng định Mỹ cùng các quốc gia Baltic sẽ tìm kiếm những biện pháp mới để tăng cường sự thịnh vượng bằng cách đẩy mạnh thương mại hai chiều cũng như tăng cường đầu tư song phương.

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Estonia Juri Ratas, ông Pence thậm chí bàn về khả năng lắp đặt hệ thống phòng thủ chống máy bay của Mỹ tại quốc gia nhỏ bé có 1,3 triệu dân này. Mối quan hệ giữa Moscow và Tallinn trở nên lạnh nhạt kể từ khi Estonia gia nhập EU và NATO vào năm 2004. Gần đây, Estonia và các quốc gia vùng Baltic như Latvia và Lithuania bày tỏ lo ngại trước sức mạnh của Nga sau khi bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga vào năm 2014 bất chấp nỗ lực thiện chí của Moscow.

Sau khi thăm các binh sĩ NATO đến từ Anh, Pháp, Mỹ hiện đang đóng tại Estonia, Phó Tổng thống Mỹ sẽ đến Georgia và Montenegro cũng với cùng sứ mệnh tại đây. Động thái chắc chắn sẽ khiến Moscow không hài lòng và càng khiến mối quan hệ Nga-Mỹ thêm căng thẳng. NATO trên thực tế đã triển khai 4.000 binh sĩ và khí tài quân sự tại 3 quốc gia Baltic và Ba Lan nhằm chống lại sự hiện diện của Nga tại khu vực này.

THANH VĂN