Báo Công An Đà Nẵng

Sự thật việc nâng độ tuổi để Nhà nước tặng thưởng Huy chương

Thứ tư, 26/04/2017 09:16

(Cadn.com.vn) - Thời gian qua, dư luận tại H. Đại Lộc (Quảng Nam) có bàn tán chuyện ông Đặng Ngọc Dũng-Bí thư Đảng ủy thị trấn Ái Nghĩa (quê quán Tích Phú, xã Đại Hiệp, H. Đại Lộc) có hành vi khai báo gian dối về độ tuổi tham gia cách mạng để Nhà nước tặng thưởng Huy chương Kháng chiến hạng Nhì.

Theo hồ sơ cá nhân của ông Đặng Ngọc Dũng, như: Giấy khai sinh được cấp ngày 5-6-2009, hộ khẩu đăng ký ngày 10-6-2009 tại CAH Đại Lộc và các bằng cấp khác: Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học, Bằng tốt nghiệp Đại học Kinh tế..., ông Dũng đều có ngày sinh là: 1-1-1967. Theo nhiều người, việc một cá nhân có ngày sinh 1-1-1967 nhưng được Nhà nước tặng thưởng Huy chương Kháng chiến hạng Nhì do đã có thành tích trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là không hợp lý. Bởi, từ ngày 1-1-1967 đến ngày 30-4-1975 (ngày đất nước giải phóng), người này chỉ hơn 8 tuổi. Với số tuổi như vậy và để Nhà nước tặng thưởng Huy chương Kháng chiến hạng Nhì, đòi hỏi ông Dũng phải tham gia cách mạng từ lúc 3 tuổi là điều... không tưởng.

Huy chương kháng chiến hạng Nhì mà ông Dũng được tặng.

Tiếp tục xác minh, nhân chứng Phan Chí Hòa- Hội trưởng Hội Nông dân xã Đại Hiệp, cho biết: "Trước năm 1975, tôi là Đội trưởng Đội Thiếu niên tiền phong xóm Nổ (thôn Tích Phú, Đại Hiệp). Trong thời gian này, ông Đặng Ngọc Dũng có tham gia với tư cách là đội viên. Nhiệm vụ của Đội thiếu niên xóm Nổ lúc bấy giờ là bám địch, xóa dấu chân của cán bộ, nhặt mảnh bom để các chú chế tạo thủ pháo... Trên thực tế, ông Dũng có độ tuổi lớn hơn tuổi được ghi trong các loại giấy tờ là 1967. Riêng, việc ông Dũng khai báo thành tích như thế nào để được Nhà nước tặng thưởng Huy chương Kháng chiến hạng Nhì, tôi không được rõ".

Ngày 19-4-2017, làm việc cùng ông Phạm Lương- Trưởng phòng Nội vụ H. Đại Lộc, chúng tôi được biết: Bản thân ông Dũng có một thời gian tham gia cách mạng và tuổi thật lớn hơn tuổi được ghi trong khai sinh. Lý giải việc độ tuổi ghi trong các loại giấy tờ nhỏ hơn tuổi thật, ông Lương cho biết: Sau ngày đất nước giải phóng, một số người đã khai độ tuổi sao cho phù hợp với số lớp đang theo học. Thời điểm năm 1975, ông Dũng đang học lớp 2 nên khai sinh ngày 1-1-1967. Thế nhưng, khi Nhà nước có chủ trương tổ chức cho những người có công cách mạng kê khai thành tích để tặng thưởng huân, huy chương, ông Dũng đã nâng khống độ tuổi của mình từ năm 1967 lên 1956. Chứng minh cho những điều vừa trao đổi, ông Lương cung cấp cho chúng tôi 2 chứng cứ, gồm: Danh sách đề nghị tặng Huy chương Kháng chiến hạng Nhì có tên ông Đặng Ngọc Dũng có năm sinh 1956, có thành tích "5 năm làm cơ sở cách mạng và vót 150 cây chông" được lập ngày 22-5-1995; danh sách đề nghị khen thưởng cũng ghi: Đặng Ngọc Dũng; sinh năm 1956 và hai văn bản này do ông Tưởng Thanh- Chủ tịch UBND xã Đại Hiệp ký xác nhận.

Giấy khai sinh, Bằng tốt nghiệp THPT của ông Dũng đều ghi năm sinh là 1967.

Với những nội dung nêu trên, cho thấy việc dư luận cho rằng ông Đặng Ngọc Dũng có hành vi nâng độ tuổi để Nhà nước tặng Huy chương kháng chiến hạng Nhì là có cơ sở. Vì vậy, để tạo sự công bằng trong xã hội, mong rằng các cơ quan chức năng sớm ban hành quyết định thu hồi tấm huy chương kháng chiến hạng Nhì đã cấp cho ông Đặng Ngọc Dũng và có hình thức xử lý tương xứng.

M.T