Báo Công An Đà Nẵng

Sự trở lại hoàn hảo

Thứ hai, 05/02/2018 06:00

Các đảng viên đảng Dân chủ xem ra đang vui bởi những bất ổn xảy ra vào cuối tuần qua trong chính quyền Tổng thống Donald Trump. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán giảm 666 điểm và phẫn nộ lan rộng về bản ghi nhớ bị rò rỉ, một số đảng viên Dân chủ có thể cảm thấy rằng, điều này có nghĩa là Tổng thống Trump và đảng Cộng hòa đang “bốc cháy”. Và rằng, đây là thời điểm những người Dân chủ đang chờ đợi, để họ trở lại nắm quyền trên sân khấu chính trị nước Mỹ.

Tuy nhiên, các đối thủ của Tổng thống Trump không nên quá vội mừng. Ngay cả trong hỗn loạn và bất ổn của thị trường chứng khoán, có một số dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy, Tổng thống Trump đang trong quá trình xây dựng một sự trở lại – một sự trở lại hoàn hảo hơn rất nhiều. Sau bản Thông điệp Liên bang, tỷ lệ ủng hộ của ông Trump đã lên 42% - tăng 10 điểm kể từ tháng 12 - theo cuộc thăm dò mới nhất của Đại học Monmouth. Thậm chí, theo cuộc thăm dò ý kiến mới nhất của Rasmussen, mức ủng hộ ông Trump đã tăng lên 49%. Rõ ràng, cho là 42% hay 49%, thực tế cho thấy mức độ ủng hộ ông Trump đang gia tăng.

Thực tế cho thấy, các động lực chính trị ở Washington bắt đầu thay đổi vào dịp Giáng sinh, khi Tổng thống Trump ký ban hành dự luật cải cách thuế do đảng Cộng hòa đề xuất trị giá 1.500 tỷ USD, củng cố chiến thắng lập pháp lớn nhất của ông trong năm đầu lên nắm quyền. Việc cắt giảm thuế là thắng lợi to lớn của phe Cộng hòa. Tuy nhiên, phe Dân chủ phản đối dự luật trên, cho rằng đây là “món quà” cho bộ phận giàu có của Mỹ khi cộng thêm 1.500 tỷ USD vào khoản 20.000 tỷ USD nợ công trong thập niên tới. Mặc dù việc này gây ra nhiều tranh cãi tại thời điểm đó, nhưng dường như ông Trump đã chiến thắng trong canh bạc chính trị này. Các cuộc thăm dò hiện nay cho thấy rằng, ngày càng nhiều người dân dần chấp thuận và ủng hộ luật cải cách thuế.

Rõ ràng, chừng nào xu hướng ưu tiên tập trung vào kinh tế vẫn tiếp tục, Tổng thống Trump và phe Cộng hòa sẽ có cơ hội khẳng định rằng, “bình minh ở nước Mỹ đã trở lại”. Bất kể ai được hưởng lợi nhiều nhất từ sự bùng phát kinh tế, và bất kể những vấn đề thực sự mà hàng triệu gia đình trung lưu và tầng lớp lao động vẫn còn phải đối mặt, những con số về tăng trưởng kinh tế cũng đủ mạnh để đảng Cộng hòa tận dụng trong chiến dịch giành phiếu tại cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới. Và có nhiều dấu hiệu cho thấy, họ sẽ thành công.

THANH VĂN