Báo Công An Đà Nẵng

Sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng CA giúp Đà Nẵng không có "điểm nóng" về ANTT

Thứ tư, 20/11/2013 12:56

(Cadn.com.vn) - Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8, HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII, chiều 19-11, Ban pháp chế HĐND TP do đồng chí Huỳnh Bá Cử, Phó trưởng ban pháp chế làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với CATP nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác CA năm 2013. Đại tá Lâm Cao Luynh và Đại tá Nguyễn Văn Chính - Phó giám đốc CATP cùng lãnh đạo các phòng, ban nghiệp vụ tham dự buổi làm việc.

Đại tá Lâm Cao Luynh, Phó Giám đốc CATP phát biểu tại cuộc họp.

Tỷ lệ khám phá án đạt cao

Báo cáo kết quả các mặt công tác với đoàn Ban pháp chế HĐND TP, đại diện CATP khẳng định: Trong năm 2013, CATP đã bám sát Nghị quyết của Đảng ủy CA Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng, chương trình công tác của Bộ Trưởng Bộ CA và Đảng ủy, giám đốc CATP đề ra, nhờ đó chủ động nắm chắc và giải quyết tốt tình hình ANCT, TTATXH, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ, hình thành "điểm nóng" về ANTT. Đặc biệt, trên lĩnh vực đảm bảo TTATXH, lực lượng CA toàn TP đã tổ chức hiệu quả các đợt tấn công trấn áp tội phạm, nhất là đấu tranh với các loại tội phạm theo chuyên đề, vì thế không để xảy ra tội phạm hoạt động theo kiểu "xã hội đen", tỷ lệ điều tra khám phá nâng lên; công tác bắt, giam giữ, điều tra, công tác truy nã, thi hành án dân sự tổ chức thực hiện đúng quy định của pháp luật; phong trào toàn dân BVANTQ tiếp tục phát triển sâu rộng với nhiều mô hình mới; TTATGT, đô thị được đảm bảo.

Từ đầu năm đến nay, toàn địa bàn xảy ra 556 vụ PPHS (tăng 32 vụ so với cùng kỳ năm 2012), làm chết 7 người, 62 người bị thương, trong đó lĩnh vực TTXH 461 vụ, lĩnh vực ma túy 95 vụ; TNGT xảy ra 223 vụ, làm chết 125 người, 185 người bị thương (giảm 36 vụ, tăng 13 người chết, giảm 69 người bị thương). Qua công tác tuần tra xử lý vi phạm, lập biên bản, ra quyết định xử phạt 60.469 trường hợp vi phạm về TTATGT... Lực lượng CA các cấp tập trung điều tra, khám phá 437/556 vụ PPHS, bắt xử lý 798 đối tượng, đạt tỷ lệ 78,6%.

Trong công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ, nhiều mô hình, nhân điển hình tiên tiến được đầu tư. Đến nay, có 68 loại mô hình với trên 100 mô hình cụ thể (xây dựng mới 36 mô hình trong năm 2013), trong đó có nhiều mô hình nổi bật như "tổ dân phố, thôn không có tội phạm và TNXH", "gia tộc không có cháu vi phạm pháp luật, tổ dân phố như một gia tộc", "mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi tổ dân phố là một vọng gác; toàn phường là phòng tuyến phòng chống tội phạm và TNXH"...

Tiếp tục xây dựng Đà Nẵng là điểm đến an toàn

Sau khi nghe báo cáo kết quả các mặt công tác của CATP, đồng chí Huỳnh Bá Cử, Phó trưởng ban pháp chế đánh giá cao sự nỗ lực của lực lượng CA trong việc phối hợp chặt chẽ với các ngành để đảm bảo tốt tình hình ANTT tại địa phương trong năm 2013. Dù tình hình PPHS có nhiều diễn biến phức tạp, tăng về số vụ, tuy nhiên với sự vào cuộc quyết liệt của toàn lực lượng, Đà Nẵng không để xảy ra "điểm nóng" về ANTT, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt cao, trong đó số vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ phá án 100%. Phong trào toàn dân BVANTQ có nhiều tiến triển, được người dân và du khách đánh giá cao. Điều này khẳng định lực lượng CA là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT, TTATXH, tiếp tục góp phần xây dựng Đà Nẵng là điểm đến an toàn, TP đáng sống.

Nhiều đại biểu trong Ban pháp chế có ý kiến, dù đạt được nhiều thành tích, song thực tế năm 2013 vẫn còn có vụ án giết người cướp của xảy ra, nên lực lượng CA cùng với các ngành khác cần phải làm tốt hơn nữa công tác phòng ngừa, đấu tranh; đề phòng việc xảy ra án oan sai. Với trẻ em vi phạm pháp luật, cần phối hợp và chỉ đạo tốt lực lượng CA các cấp để cùng với các ban ngành địa phương tổ chức giúp đỡ, giáo dục; tỷ lệ người tái nghiện còn cao, phải có nhiều chương trình hành động và biện pháp tháo gỡ...

Tại buổi làm việc, đại diện Ban pháp chế đã ghi nhận những đề xuất của CATP về công tác đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH, ATGT và nhiều lĩnh vực khác để báo cáo tại kỳ họp HĐNDTP khóa VIII sắp tới.

Công Hạnh