Báo Công An Đà Nẵng

Sức bật từ "4 an"...

Thứ hai, 01/01/2018 16:43

Sau 1 năm với nhiều niềm tin và kỳ vọng, việc thực hiện Chương trình "Thành phố 4 an" tại Đà Nẵng đã bước đầu có sự chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo ANCT, TTATXH tại địa phương. Trong 4 nội dung chính của Chương trình, thì CATP được xem là lực lượng chủ công, nòng cốt trong thực hiện các nội dung về ANTT và ATGT...

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Kỳ Minh động viên, khen thưởng các lực lượng CATP có thành tích phá chuyên án ma túy với số lượng lớn.

Tội phạm về TTXH được kiềm chế và kéo giảm

Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc CATP cho biết: một trong những nội dung quan trọng, xuyên suốt trong chương trình "4 an" là ANTT. Vì vậy, trong năm qua, CATP đã chú trọng khâu phòng ngừa tội phạm thông qua công tác quản lý cư trú, nhân khẩu, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện; tăng cường đấu tranh trấn áp tội phạm theo các đợt và chuyên đề. "Năm 2017, các lực lượng chức năng đã triển khai tốt các phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT cho các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa lớn, quan trọng, tầm cỡ khu vực và quốc tế và cho 90 đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm, làm việc tại Đà Nẵng. Đặc biệt, thành phố đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động của Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC 2017), nhất là Tuần lễ cấp cao (TLCC) APEC, không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra khủng bố, gây rối ANTT", Đại tá Trần Mưu khẳng định. Năm qua, toàn lực lượng CATP đã điều tra, khám phá 376/449 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ 83,7%), bắt, xử lý 558 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá hơn 8 tỷ đồng; tỷ lệ khám phá các vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100% (39/39 vụ). Xác minh, truy bắt, vận động đầu thú, thanh loại 90 đối tượng có quyết định truy nã. Phát hiện, xử lý vi phạm hành chính về TTXH 694 vụ/1.396 đối tượng; 419 vụ/1.742 đối tượng hoạt động cờ bạc dưới các hình thức; 2 vụ/9 đối tượng hoạt động mại dâm. Qua đó, tình hình tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế và kéo giảm.

  Liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy, theo Đại tá Trần Mưu, từ đầu năm 2017 đến nay, toàn lực lượng đã kiểm tra, phát hiện xử lý 2.337 trường hợp người nghiện và sử dụng trái phép chất ma túy; tổ chức 17.839 lượt kiểm tra hành chính ở các khu dân cư phức tạp, các lán trại, công trình xây dựng, khu vực công nhân, lao động phổ thông thuê, các hộ trọng điểm; phát hiện lập biên bản vi phạm 623 trường hợp (phạt tiền hơn 151 triệu đồng); tổng kiểm tra, rà soát các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, phát hiện, xử phạt hành chính 46 cơ sở (số tiền hơn 312 triệu đồng); xử phạt 44 cơ sở kinh doanh karaoke, 17 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ vi phạm. Kiểm tra 58 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được trang bị, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, lập biên bản 9 trường hợp (phạt 87 triệu đồng); tiếp nhận, thu hồi hơn 76 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ các loại...

Bên cạnh tăng cường công tác nghiệp vụ của lực lượng công an, việc thành phố chỉ đạo thực hiện tích cực Đề án Lắp đặt hệ thống camera giám sát phục vụ công tác đảm bảo ANTT, ATGT, trật tự đô thị với 1.155 camera được lắp đặt và vận động các tổ chức, nhân dân lắp đặt 22.600 camera giám sát ANTT, ATGT tại các tuyến đường, khu vực công cộng, khu dân cư cũng đem lại hiệu quả tích cực. Qua hệ thống camera, đã phát hiện 12.196 trường hợp vi phạm TTATGT, 23 vụ tai nạn giao thông (TNGT); 1 vụ cướp tài sản, 2 vụ cướp giật, 129 vụ trộm cắp tài sản, 14 vụ cố ý gây thương tích, 9 vụ hủy hoại tài sản, qua đó góp phần hỗ trợ đảm bảo ANTT, ATGT, trật tự đô thị trên địa bàn.

Ngoài ra, các lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quyết định 8394 của UBND thành phố về phối hợp tổ chức tuần tra phòng, chống tội phạm, bảo vệ ANTT ở cơ sở giữa lực lượng công an phường, xã, dân quân, dân phòng, bảo vệ dân phố và bộ đội biên phòng. Đã tổ chức 20.384 lượt tuần tra với 123.088 lượt người tham gia, phát hiện, bắt giữ 88 vụ/297 đối tượng vi phạm pháp luật, ngăn chặn 4 vụ/5 đối tượng hủy hoại tài sản, 14 vụ/14 đối tượng có hành vi bạo lực gia đình, giải tán 2.717 nhóm thanh niên tụ tập gây mất ANTT, giải quyết 1.026 vụ mâu thuẫn trong nhân dân và nội bộ gia đình, nhắc nhở nhiều hộ gia đình trong bảo vệ tài sản, bảo vệ hiện trường 114 vụ TNGT và 209 vụ va chạm giao thông... góp phần quan trọng đảm bảo TTATXH ở cơ sở, nhất là các khu dân cư.

"Nhìn chung, tình hình đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố trong năm qua có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, phải thẳng thắn nhìn nhận, trên một số lĩnh vẫn còn tiềm ẩn phức tạp như tình hình an ninh trên lĩnh vực chính trị nội bộ, văn hóa tư tưởng, an ninh xã hội, an ninh thông tin; khiếu kiện liên quan giải tỏa đền bù đất đai chưa được giải quyết dứt điểm. Tội phạm và tệ nạn ma túy còn diễn biến phức tạp; công tác quản lý người nghiện tại cộng đồng chưa thật hiệu quả", Đại tá Trần Mưu nhìn nhận.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp nên tình hình TNGT trong năm qua giảm sâu cả 3 tiêu chí.

TNGT giảm cả 3 tiêu chí

Ngay sau nội dung ANTT là lĩnh vực TTATGT. Đây cũng là lĩnh vực khó, muốn đạt kết quả tốt đòi hỏi phải có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và của mỗi người dân. Tuy nhiên, khó không có nghĩa là tìm không ra hoặc "bỏ qua" lời giải! Đại tá Lê Ngọc, Trưởng phòng CSGT CATP cho biết: từ đầu năm 2017 đến nay, tình hình TNGT trên toàn thành phố giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2016. Các lực lượng chức năng thành phố đã phối hợp kiểm tra, xử lý các vi phạm tại các đường ngang, kiểm tra quy trình tác nghiệp của các nhân viên đường sắt, điều kiện lưu hành của phương tiện; qua đó phát hiện, lập biên bản 442 trường hợp vi phạm, xử phạt 168 trường hợp với số tiền hơn 22 triệu đồng. Tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến sông, lập biên bản 55 trường hợp vi phạm, xử phạt gần 100 triệu đồng. Kiểm tra, phát hiện, xử lý 506 trường hợp vi phạm chở hàng hóa quá tải trọng trên tuyến quốc lộ, với số tiền hơn 5,5 tỷ đồng...

Để có được kết quả này, theo Đại tá Lê Ngọc, bên cạnh các giải pháp như đẩy mạnh công tác tuyên truyền ATGT bằng nhiều hình thức, nội dung đa dạng,  phong phú, đặc biệt là tập trung vào đối tượng thanh, thiếu niên..., thì việc thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp như phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc chỉ đạo các nhiệm vụ, biện pháp đảm bảo ATGT đối với từng địa bàn, lĩnh vực mình quản lý; chú trọng đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn, khu vực trọng điểm, các tuyến đường thường xảy ra tai nạn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là hành vi nguy hiểm trực tiếp gây TNGT, cũng như thực hiện nghiêm công tác kiểm điểm giáo dục đối tượng vi phạm tại cơ sở, tuyên truyền, cảnh báo các nguy cơ, hậu quả TNGT, các biện pháp đảm bảo ATGT cũng là yếu tố quan trọng, góp phần đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Bên cạnh các giải pháp về chuyên môn, năm qua, việc thành phố triển khai cải tạo các nút giao thông phức tạp; thông xe hầm chui nút giao phía tây cầu sông Hàn và nút giao Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương; triển khai cải tạo, lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại 20 nút giao; tổ chức 2 đợt tổng rà soát, xử lý 93 điểm tiềm ẩn TNGT; đồng thời, tổ chức phân luồng, tổ chức giao thông phục vụ các hoạt động, sự kiện lớn của thành phố; triển khai thực hiện các giải pháp hạn chế TNGT, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường trọng điểm; hoàn thành sơn kẻ vạch tim đường 196 tuyến đường theo Quy chuẩn. Tổ chức giao thông 1 chiều đường gom hai bên tuyến Ngô Quyền - Ngũ Hành Sơn từ ngày 1-5-2017; tổ chức thêm 11 đoạn, tuyến đường cấm đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ; nâng tổng số đường thực hiện việc cấm đỗ xe theo ngày chẵn, ngày lẻ trên địa bàn thành phố lên 30 tuyến đường... cũng đã góp phần giảm ùn tắc và TNGT.

Lý giải nguyên nhân trong năm qua không có TNGT đường sắt trên địa bàn, Đại tá Lê Ngọc cho biết, do triển khai thi công xây dựng đường gom từ Ngã ba Huế đến cầu vượt Hòa Cầm; thành lập mới đường ngang Hoàng Thị Loan tại Km787+610 và đường ngang Nam Trân tại Km787+187; bố trí 13 tổ cảnh giới đảm bảo trật tự ATGT, trong đó 12 tổ cảnh giới chốt gác tại 12/28 đường dân sinh (trực 24/24 giờ); 1 tổ cảnh giới chốt gác (trực 24/24 giờ) tại 1 đường ngang hợp pháp tiềm ẩn nguy cơ TNGT cũng đã phát huy hiệu quả...

Thời gian tới, để TNGT tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí, kiềm chế TNGT đường sắt, đường thủy nội địa đòi hỏi các ngành, địa phương phải có những giải pháp cụ thể, sát với tình hình. "Trước hết là khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên. Đồng thời, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông; đầu tư kinh phí nâng cấp sửa chữa các đoạn đường hư hỏng, xuống cấp; khắc phục và xử lý kịp thời các tuyến đường tiềm ẩn "điểm đen" gây tai nạn. Mặt khác, ngành chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát xử lý vi phạm gây mất TTATGT trên các tuyến đường trên địa bàn thành phố", Đại tá Lê Ngọc nêu giải pháp.

D.H