Báo Công An Đà Nẵng

Sừng tê giác chữa bệnh là hoàn toàn bịa đặt!

Thứ tư, 24/06/2015 09:39

(Cadn.com.vn) - ĐÀ NẴNG - Sáng 23-6, Hội Liên hiệp phụ nữ TP tổ chức khóa tập huấn “Nâng cao nhận thức giảm nhu cầu sử dụng sừng Tê giác tại Việt Nam” cho các cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ TP, hội liên hiệp phụ nữ các quận, huyện, xã, phường.

Buổi tập huấn được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của các chị em phụ nữ, từ đó tuyên truyền đến cộng đồng về vấn đề giảm sử dụng sừng tê giác, góp phần bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường. Theo đánh giá, nạn săn bắt trộm tê giác có liên quan với nhu cầu sử dụng sừng tê giác làm vị thuốc đông y, làm biểu tượng cho sự giàu có và quyền lực diễn ra ngày càng tinh vi tại một số nước Châu Phi.

Khoa học đã chứng minh sừng tê giác không có tác dụng chữa bệnh. 

Theo tổ chức Nielsen thực hiện năm 2013, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nha Trang, TPHCM và Cần Thơ là 6 tỉnh, thành có nhu cầu sử dụng sừng tê giác nhiều nhất trong cả nước. Sau hơn 1 năm thực hiện với nỗ lực truyền thông nâng cao nhận thức cho người dân, nhu cầu sử dụng sừng tê giác ở Việt Nam đã giảm 38%, số người tin vào công dụng chữa bệnh của sừng tê giảm 25,4%.

Về công dụng chữa bệnh, sừng tê giác có cấu trúc hoàn toàn giống với móng tay người nên công dụng mà mọi người đồn thổi chữa bệnh hạ sốt, gây tê, chống viêm, chống co thắt, tiêu chảy, kháng khuẩn... là hoàn toàn sai khoa học.

Lê Anh Tuấn