Báo Công An Đà Nẵng

Syria - Cảnh báo và chờ đợi

Thứ sáu, 30/08/2013 09:50

(Cadn.com.vn) - Tổng thống Barack Obama ngày 29-8 chính thức kết luận, chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad đứng sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học (VKHH) làm hàng trăm dân thường thiệt mạng tại ngoại ô Damascus hôm 21-8. Tuy nhiên, Tổng thống Obama cũng cho biết, ông chưa quyết định liệu có tấn công Syria hay không.

Rõ ràng, ai cũng biết rõ, ông chủ Nhà Trắng đã có sẵn kế hoạch cho một cuộc tấn công quân sự hạn chế nhằm vào Syria. Nhưng mâu thuẫn đã xảy ra trong giới chức ở Anh và các nhà làm luật Mỹ. Thủ tướng David Cameron buộc phải đẩy lùi kế hoạch cho một cuộc tấn công quân sự mà ông rất sốt sắng sau khi hứng chịu áp lực trong nước. Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Mỹ hối thúc Tổng thống Obama đích thân giải thích trước Quốc hội và toàn thể đất nước về lý do nếu đưa ra quyết định tấn công Syria.

Đây có thể là nguyên nhân khiến Mỹ và phương Tây có thể trì hoãn cuộc tấn công này. Ngoài ra, Mỹ có thể phải chờ cho đến khi đoàn thanh sát về VKHH của LHQ rời Syria, được dự kiến là vào ngày 31-8 tới, để LHQ công khai đưa ra đánh giá xác thực nhất về khả năng sử dụng khí độc của chính quyền ông Assad. Đây là cái cớ duy nhất hiện nay để Washington "cần phải hành động để cứu dân thường Syria" như họ mong muốn.

Cũng có thể do Washington e ngại vào thái độ quyết đoán của Moscow trong vấn đề này. Trong ngày 29-8, Nga khẳng định sẽ điều 2 tàu chiến đến khu vực phía Đông Địa Trung Hải, gần Syria - khu vực các tàu chiến của Mỹ đang nhăm nhe hành động. Theo Điện Kremlin, việc này nhằm tăng cường sự hiện diện của hải quân nước này vì "tình hình nóng" tại đó, ám chỉ cuộc khủng hoảng Syria và các động thái của Mỹ. Ngoài ra, Nga còn khẳng định, can thiệp quân sự vào Syria là sự "thách thức công khai" hiến chương LHQ đồng thời cảnh báo rằng sẽ là vội vàng nếu HĐBA LHQ đưa ra bất cứ phản ứng nào nhằm trừng phạt Syria trước khi nhóm thanh sát viên LHQ công bố kết quả điều tra.

Có thể thấy, dấu hiệu chậm trễ trong hành động tấn công quân sự phương Tây nhằm vào Syria đã giúp chấm dứt 3 ngày chao đảo trên thị trường chứng khoán thế giới. Nhưng đối với tình hình Syria, hiện tại chúng ta chỉ có thể nghe những lời cảnh báo và chờ đợi. Bởi lẽ, trên thực tế, Tổng thống Mỹ vẫn để ngỏ khả năng tấn công Syria. Bộ Ngoại giao nước này thẳng thừng tuyên bố, Nhà Trắng vẫn có kế hoạch hành động chống Syria trong dù không nhận được sự ủng hộ của HĐBA LHQ. Trả lời báo giới sau khi không nhận được sự ủng hộ của Nga đối với nghị quyết về Syria do Anh đưa ra, nữ phát ngôn viên Bộ ngoại giao Mỹ Marie Harf cho biết, do Moscow vẫn phản đối nên Washington sẽ tiếp tục tham vấn và sẽ có hành động thích hợp trong những ngày tới.

Vì thế bóng ma chiến tranh vẫn quanh quẩn ở Syria khi các cuộc thảo luận về hành động can thiệp quân sự của phương Tây vẫn chưa ngả ngũ.

Thanh Văn