Báo Công An Đà Nẵng

Syria “tổng tấn công” chống khủng bố

Thứ sáu, 09/10/2015 09:06

(Cadn.com.vn) - Cuộc tấn công quy mô lớn của quân đội chính phủ Syria nhằm vào các nhóm khủng bố được đánh giá sẽ thu được kết quả đáng kể trong bối cảnh đang nhận được sự hậu thuẫn từ các cuộc không kích của Nga.

Quân đội Syria mở các cuộc tấn công chống khủng bố nhằm giải phóng các thị trấn
và làng mạc đã bị chiếm đóng. Ảnh: AFP

Quân đội chính phủ Syria ngày 8-10 tuyên bố mở chiến dịch tấn công quy mô lớn chống khủng bố, trong nỗ lực giành lại các thị trấn và làng mạc đã bị chiếm đóng trong nhiều tháng qua.

Theo AFP, Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Syria, trung tướng Ali Abdullah Ayoub đã xác nhận thông tin này trên Đài truyền hình nhà nước. Theo tướng Ayoub, chiến dịch trên nhằm mục đích “giải phóng các khu vực và thị trấn phải chịu cảnh khủng bố”. Ông không nói rõ các hoạt động quân sự này diễn ra ở đâu nhưng cho biết, các cuộc không kích của Nga giúp “làm suy yếu khả năng chiến đấu của Daesh và các nhóm khủng bố khác, đặc biệt là IS”. Tướng Ayoub còn cho biết, các cuộc tấn công này giúp các lực lượng vũ trang của Syria củng cố sức mạnh và duy trì thế chủ động.

Quyết định tổng tấn công của chính quyền Tổng thống Bashar Assad được đưa ra trong bối cảnh NATO lên tiếng báo động các hành động quân sự của Nga ở quốc gia Trung Đông này vì lo sợ Moscow nhắm vào phe nổi dậy ôn hòa. Bác bỏ những cáo buộc này, Điện Kremlin tuyên bố sẵn sàng thiết lập các cuộc tiếp xúc với nhóm Quân đội Syria Tự do (FSA) - nhóm đối lập chính ở Syria theo đường lối ôn hòa và được phương Tây hậu thuẫn - nhằm tìm ra giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Syria.

FSA đang chiến đấu chống lại chính quyền Tổng thống Assad song Moscow vẫn mong muốn có sự tham gia của FSA trong quá trình chuẩn bị vì “một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Syria thông qua đàm phán ngoại giao”. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định, Moscow sẵn sàng giúp các lực lượng của quân đội chính phủ Syria cùng với FSA đánh bại IS và các nhóm khủng bố khác với sự phối hợp của lực lượng không quân.

Trên thực tế, Moscow tăng cường đáng kể các cuộc không kích nhắm vào IS trong chiến dịch quân sự kéo dài gần 10 ngày qua. Trong động thái đánh dấu hoạt động quân sự mạnh mẽ nhất, Tổng thống Putin khẳng định, các tàu chiến của Nga lần đầu tiên bắn tên lửa hành trình vào các cứ điểm của IS ở Syria. Bộ Quốc phòng Nga hôm 8-10 công bố đoạn băng cho thấy, các tên lửa phóng từ tàu chiến Nga ở biển Nam Caspian và bay gần 1.500km qua không phận Iran và Iraq trước khi đánh trúng mục tiêu IS ở Syria. Những vụ không kích này phá hủy các máy sản xuất đạn pháo và thiết bị nổ, trung tâm chỉ huy, kho đạn và trại huấn luyện của IS. Đại sứ Syria tại Nga Riyad Haddad cũng xác nhận, từ khi triển khai chiến dịch không kích, không quân Nga phá hủy khoảng 40% cơ sở hạ tầng của IS.

Tuy nhiên, Mỹ và các nước đồng minh phương Tây vẫn cáo buộc, hơn 90% các cuộc tấn công của Nga nhắm mục tiêu phe nổi dậy ôn hòa. Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 8-10 tiếp tục bày tỏ quan ngại về “sự leo thang” trong chiến dịch không kích của Moscow. “Chúng tôi sẽ đánh giá các động thái mới nhất và những tác động đối với sự an toàn của các liên minh”, ông Stoltenberg nói khi đến tham dự cuộc họp Bộ trưởng quốc phòng NATO tại Brussels, vốn chủ yếu nhằm bàn về cuộc xung đột Syria. Ông Stoltenberg cũng tiếp tục nói lên quan ngại về những cáo buộc máy bay Nga vi phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ trong những ngày qua đồng thời khẳng định, NATO sẵn sàng điều binh sĩ và vũ khí đến để bảo vệ Thổ Nhĩ Kỳ trước những mối đe dọa ở sườn phía nam.

Khả Anh