Báo Công An Đà Nẵng

Văn hóa, văn minh đô thị

Tái diễn nạn lang thang, xin ăn biến tướng

Thứ ba, 25/08/2015 11:00

(Cadn.com.vn) - Không có người lang thang xin ăn là một trong những mục tiêu đáng tự hào mà Đà Nẵng đã thực hiện được trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, qua thời gian, tình trạng này lại tái xuất hiện trong nhiều lớp vỏ bọc khác.

1. Lợi dụng người khuyết tật, trẻ nhỏ để xin ăn

Ngày 13-8, khi N.C.M. và N.G.H. (trú P.  Hòa Minh, Q. Liên Chiểu) đang xin tiền của các tiểu thương và người đi chợ Nại Hiên Đông (Q. Sơn Trà) thì bị Tổ xử lý thông tin người lang thang xin ăn thành phố Đà Nẵng (Tổ 550, thuộc Sở LĐ-TB & XH) phối hợp với CAP Nại Hiên Đông phát hiện, đưa về Trung tâm bảo trợ xã hội. Ông Trần Bốn- Tổ trưởng Tổ 550 cho biết, đã nhiều lần nhắc nhở và xử lý thế nhưng người nhà vẫn cố tình để M. đi xin.

Không nói và đi lại bình thường được nên M. được mọi người thương cảm. Lợi dụng điều này, hằng ngày H. (anh rể của M.) chở M. đến khắp các chợ trên địa bàn Đà Nẵng xin tiền. Để qua mặt cơ quan chức năng, M. thường cầm theo một ít vé số hay vài hộp tăm, nhưng không bán mà chủ yếu là xin. Nhìn M. lê lết quanh chợ, nhiều người thương cảm cho tiền, ít thì 2 nghìn,  nhiều từ 5 đến 10 nghìn đồng.

Những trường hợp xin ăn biến tướng như M. không phải hiếm. Lợi dụng người khuyết tật hay con nhỏ, các đối tượng đánh vào lòng thương cảm của người dân để xin tiền. Mới đây, vào ngày 17- 8, Tổ 550 phát hiện một phụ nữ bồng con nhỏ dưới 3 tháng tuổi xin ăn ở khu vực ga Đà Nẵng. Khi bị kiểm tra, phụ nữ này bao biện rằng do hoàn cảnh khó khăn, không có tiền về quê nên mới đi xin.

"Các đối tượng lợi dụng trẻ nhỏ để xin tiền hay bán vé số, hàng rong không phải ít. Trước đây chúng tôi kiểm tra và đưa mẹ con chị Hồ Thị Xê (trú tỉnh Quảng Trị) vào Trung tâm bảo trợ xã hội vì thường bồng con nhỏ đi xin. Nhưng một thời gian sau, khi ra khỏi Trung tâm chị ta lại tái diễn. Việc xử lý những trường hợp này thật sự rất khó khăn, nếu không làm quyết liệt và liên tục thì tình trạng xin ăn biến tướng ở Đà Nẵng không thể giảm thiểu được"- ông Bốn nói.

Một trường hợp lợi dụng trẻ em để buôn bán hàng rong
trên các tuyến đường ven biển Đà Nẵng.

2. Cương quyết xử lý

 Xử lý các đối tượng lang thang xin ăn và xin ăn biến tướng là một trong 3 nhóm hành vi trọng điểm mà TP Đà Nẵng quyết tâm thực hiện trong "Năm Văn hóa, văn minh đô thị 2015". Theo báo cáo của Sở LĐ-TB &XH, thời gian qua đã phát hiện, xử lý hơn 1.200 trường hợp bán hàng rong không đúng quy định, tạm giữ 83 phương tiện bán hàng rong dùng loa phóng thanh, phạt hành chính 166 trường hợp. Đã thu gom 170 đối tượng lang thang xin ăn, tăng 178,6% so với cùng kỳ năm trước và đã phân loại đưa về địa phương 70 đối tượng. Đặc biệt, phát hiện 5 đối tượng có hiện tượng chăn dắt, lợi dụng người khuyết tật, trẻ em để bán hàng rong, xin ăn.  Ngoài ra, các địa phương còn tổ chức gặp mặt đối thoại với 205 trường hợp bán hàng rong, vận động được 19 trường hợp bán hàng rong, lang thang xin ăn chuyển đổi việc làm.   

Những nỗ lực trên hạn chế tương đối tình trạng lang thang xin ăn trên địa bàn Đà Nẵng, tuy nhiên, nói như ông Bốn: "Những đối tượng này có nhiều cách để đối phó với cơ quan chức năng, Hễ lơ ra là họ lại đi xin. Khi phát hiện thì nhiều trường hợp chống đối quyết liệt, chúng tôi không làm gì được. Cũng có chuyện khi đưa một người khuyết tật xin ăn biến tướng về Trung tâm bảo trợ xã hội nuôi dưỡng thì gặp sự phản ứng của người dân. Họ hỏi vì sao lại bắt người khuyết tật, chúng tôi lại phải giải thích...".

Đa số các đối tượng xin ăn biến tướng ở Đà Nẵng là người ngoài tỉnh, thường xuất hiện tại những nơi đông khách thập phương và lẩn tránh khi thấy lực lượng chức năng, nên việc xử lý gặp khó khăn. Việc phối hợp với các địa phương để đưa đối tượng về hòa nhập cộng đồng gặp trở ngại, dẫn đến sự quá tải ở các cơ sở bảo trợ xã hội ở Đà Nẵng.

Ngoài ra, việc xử lý những người bị tâm thần, bỏ nhà đi lang thang cũng là vấn đề nan giải, khi nhiều gia đình không hợp tác và hiện quy định hiện hành của pháp luật có nhiều bất cập nên chưa có chế tài đủ mạnh xử phạt những đối tượng chăn dắt, lôi kéo người khuyết tật, người già, trẻ nhỏ đi xin ăn biến tướng.

Ông Nguyễn Hữu Chiến- Phó Giám đốc Sở VH-TT và DL TP Đà Nẵng cho biết, để giải quyết tình trạng xin ăn biến tướng, thời gian đến thành phố sẽ đẩy mạnh việc kiểm tra và xử lý những đối tượng này, nhất là 3 nhóm hành vi trọng điểm:  lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng; đeo bám, chèo kéo khách du lịch và quảng cáo, rao vặt sai quy định.

H. Anh