Báo Công An Đà Nẵng

Tái hiện hình ảnh thiếu văn hóa, văn minh

Thứ ba, 26/04/2016 08:07

(Cadn.com.vn) - Không khó để nhận thấy tình trạng rao vặt, quảng cáo (RVQC) trái phép  đang tái diễn trên các tuyến phố ở Đà Nẵng, khi mà trên các trụ điện, bờ tường xuất hiện nhiều mảnh giấy quảng cáo, nhất là thông tin về dịch vụ khoan cắt bê-tông, hút hầm cầu và cho vay tiền. Đây là thực trạng đáng suy ngẫm, bởi trong năm 2015 việc xóa RVQC trái phép đã được các địa phương thực hiện quyết liệt, nhiều tuyến phố không còn tình trạng này thì nay lại xuất hiện trở lại. Trương Thanh Toàn- Bí thư Quận đoàn Thanh Khê cho biết, tuần nào đoàn viên thanh niên trên địa bàn quận cũng ra quân tẩy xóa RVQC trái phép, tuy nhiên xóa xong thì qua đêm, các đối tượng lại dán. "Bây giờ các đối tượng thường dán RVQC trái phép trên cao và bằng loại keo rất chắc nên việc tẩy xóa khó khăn. Nói thật, tuần nào cũng ra quân xóa RVQC thì rất khó cho đoàn viên bởi có nhiều hoạt động khác cần đoàn viên thanh niên thực hiện"- Toàn nói.

Theo Sở VH-TT và DL thành phố, dù các đơn vị, địa phương thường xuyên triển khai lực lượng kiểm tra, xử lý tình trạng RVQC sai quy định nhưng tình trạng này đang tái diễn nghiêm trọng; đặc biệt là ở các kiệt, hẻm, gây mất mỹ quan đô thị. Việc cắt số điện thoại RVQC sai quy định còn ít so với năm 2015. Sở VH-TT và DL thành phố đã ra quân kiểm tra hoạt động quảng cáo rao vặt không đúng quy định, phát tán tờ rơi tại các ngã ba, ngã tư trên địa bàn thành phố; qua kiểm tra, phát hiện được 42 số điện thoại QCRV sai quy định mới và có công văn đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông có ý kiến với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông cắt số điện thoại vi phạm và không cho phép phục hồi. Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông cắt 112 số điện thoại RVQC sai quy định.

Quảng cáo rao vặt trái phép tái xuất hiện trên các trụ điện.

Không riêng gì QCRV, tình trạng xin ăn và chèo kéo khách vẫn còn xảy ra. Sở VH-TT và DL cho biết, trong quý I-2016, tình trạng đeo bám chèo kéo khách du lịch tại các khu, điểm tham quan du lịch đã hạn chế… Tuy nhiên, tình trạng ăn xin, bán hàng rong chèo kéo khách tại các quán nhậu khu vực biển Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn vẫn còn. Tuy các quán ăn, nhà hàng đã dán các cam kết nghiêm cấm bán hàng rong, ăn xin trá hình đeo bám chèo kéo khách du lịch nhưng trong quá trình thực hiện vẫn còn lỏng lẻo, các chủ quán hầu như không phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm tình trạng này. Bên cạnh đó, công tác xử lý qua đường dây nóng của các quận huyện về các đối tượng bán hàng rong, ăn xin trá hình chèo kéo khách vẫn chưa thật sự nhanh chóng và chưa phát huy hết hiệu quả, xử lý chậm nên khi có phản ánh vẫn không xử lý kịp thời. Thời gian qua, toàn địa bàn thành phố đã điều tra, xử lý 189 vụ, phạt tiền 3 triệu đồng liên quan đến xin ăn và chèo kéo khách.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hữu Chiến- Phó Giám đốc Sở VH-TT và DL thành phố cho rằng cần phải thẳng thắn nhìn nhận những bất cập và thiếu sót trong việc triển khai thực hiện VHVMĐT trong quý I-2016. "Có cảm giác như nhiều địa phương thỏa mãn với những kết quả đã đạt được trong năm 2015 mà lơ là thực hiện nhiệm vụ VHVMĐT. Tháng 11-2015, chúng tôi đã tổ chức ra quân toàn thành phố để xóa RVQC, sau đó bàn giao cho từng tổ dân phố quản lý thế nhưng bây giờ tình trạng này xuất hiện trở lại. Việc cắt các số điện thoại RVQC cũng không nhiều bằng năm trước. Điều đó chứng tỏ các địa phương đã không kiểm tra, kiểm soát và buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo vì thế nên QCRV, xin ăn biến tướng và chèo kéo khách lại xuất hiện, gây mất mỹ quan đô thị"- ông Chiến nói.

Dù còn nhiều hạn chế, tuy nhiên ông Chiến cho rằng những tháng đầu năm 2016 việc thực hiện VHVMĐT có nhiều lĩnh vực tốt hơn cùng kỳ 2015 như  đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự xã hội. CATP Đà Nẵng đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm cùng với việc thực hiện đợt cao điểm tấn công tội phạm, đảm bảo ANTT; tổ chức ra quân nhiều đợt triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo trật tự xã hội năm 2016. Tình hình TTATGT được duy trì ổn định, TNGT giảm về số vụ, số người chết và số người bị thương.  Để thực hiện tốt năm VHVMĐT 2016, ông Chiến cho biết sẽ đẩy mạnh tuyên truyền và nâng cao nhận thức của người dân về chủ trương này. "Tôi nhận thấy địa phương nào có sự chỉ đạo quyết liệt thì VHVMĐT được thực hiện tốt vì vậy các địa phương cần tập trung cả hệ thống chính trị để thực hiện nhiệm vụ này. Sắp đến chúng tôi sẽ tập trung xử lý quyết liệt tình trạng RVQC và xin ăn, chèo kéo khách. Ngoài ra đẩy mạnh tuyên truyền về VHVMĐT, tập trung tuyên truyền đến những người lao động đến Đà Nẵng sinh sống và làm ăn" - ông Chiến chia sẻ.

Hoàng Anh