Báo Công An Đà Nẵng

Tại sao IS phá hủy các công trình cổ?

Thứ năm, 03/09/2015 10:09

(Cadn.com.vn) - Hành động phá hủy ngôi đền quan trọng nhất trong thị trấn cổ Palmyra của Syria cho thấy hành động kinh hoàng của nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan IS. Nhiều người tự hỏi tại sao chúng lại tích cực tìm cách san bằng các tuyệt tác lịch sử và văn hóa đã kéo dài hàng thiên niên kỷ này?

Như IS đã viết trong quyển tạp chí xuất bản lần thứ 8 của nhóm này, Dabiq, di sản văn hóa cổ xưa là thách thức đối với lòng trung thành và tính hợp pháp của người dân Iraq hoặc Syria đối với IS. Do đó, phá hủy di sản là một phần nhiệm vụ của nhóm phiến quân cực đoan này, bởi chúng cho rằng hủy hoại những bức tượng, ngôi đền, và các thành phố cổ là cách để xóa bỏ "kỷ nguyên quốc gia".

Trong một ý nghĩa rộng hơn, thương hiệu Hồi giáo của IS là động lực thúc đẩy nhóm tấn công tôn giáo các ngôi đền như thế này ở bất cứ nơi nào. Không có gì ngạc nhiên khi IS phá hủy các công trình Hồi giáo Shitte và Sufi, và thậm chí cả những đền thờ Sunni ở khắp mọi nơi. IS chối bỏ các biến thể khác của Hồi giáo, thậm chí còn mạnh mẽ hơn so với Thiên Chúa giáo hay Do Thái.

IS lấy các bức tượng trong các đền thờ Hồi giáo bị chúng phá hủy. Ảnh: BBC

Thu lợi nhuận

Tuy nhiên, đằng sau hành động phá hủy các công trình tôn giáo của IS còn có nhiều động cơ chính trị và âm mưu.

Thu gom các phần của bức tượng và bán cổ vật bị đánh cắp tại nhiều thị trường trên toàn thế giới là cách kiếm tiền hiệu quả. LHQ tin rằng, điều này đang được thực hiện trên quy mô công nghiệp, giúp IS kiếm hàng chục triệu USD để mở rộng chiến tranh. Phát động và đặc biệt là kéo dài chiến dịch khủng bố, giết người hàng loạt, và thanh lọc sắc tộc là một nhiệm vụ khó khăn.

Giờ đây, các phương tiện truyền thông và thế giới đã quá quen với các hành động man rợ của IS, số người bị giết hại cũng như những câu chuyện tin tức liên quan nhóm này. Đây là cách IS tiếp tục gây được sự chú ý đã trở nên khó khăn hơn, để thu hút các tân binh mới và các nguồn thu nhập mới.

Ngoài ra, những người đã được IS tuyển dụng đang cảm thấy nhụt chí, bởi họ ngày càng sa lầy trong chiến tranh, thường xuyên bị máy bay do thám và máy bay phản lực của phương Tây tấn công. IS cần trấn an các thành viên rằng, nhóm mà họ tham gia đang có sức ảnh hưởng lớn, chủ động và lớn mạnh hơn bao giờ hết.

Khiêu khích

Các đoạn băng quay lại cảnh hủy diệt các công trình cổ gây phẫn nộ, buộc các quốc gia phương Tây can thiệp sâu hơn. Như vậy, phương châm của cựu trùm khủng bố Al-Qaeda Osama Bin Laden - muốn Mỹ tham gia vào cuộc chiến đẫm máu và không có khả năng giành thắng lợi - một lần nữa được phát huy.

Nói như thế không có nghĩa là các nước phương Tây không nên có phản ứng với IS. Nhưng cần lưu tâm rằng, một phần của toàn bộ chiến lược của IS là tạo phản ứng ở nơi đầu tiên. Ở một mức độ nào đó, hành động phá hủy của IS được LHQ mô tả là "tội ác chiến tranh" đã thu hút chú ý của các phương tiện truyền thông. Có thể nói, tính hiệu quả và thiết thực của các chính sách của IS được làm rõ và vạch trần tham vọng: nhóm này đang tiến dần đến việc trở thành một tổ chức chính trị.

An Bình
(Theo BBC)