Báo Công An Đà Nẵng

Tại sao Patrick Schick xếp sau Cristiano Ronaldo trong cuộc đua Vua phá lưới?

Chủ nhật, 04/07/2021 07:36

Patrick Schick cùng có 5 bàn thắng tại EURO 2020 nhưng vẫn thua Cristiano Ronaldo trong cuộc đua Vua phá lưới tại giải đấu này.

Patrick Schick ghi 1 bàn trong trận Tứ kết giữa Cộng hòa Séc và Đan Mạch. Với bàn thắng này, anh có lần thứ 5 phá lưới đối phương và cân bằng số lượng bàn thắng với Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha. 

Tuy nhiên, trên bảng xếp hạng Vua phá lưới tại EURO 2020, Patrick Schick vẫn đứng sau Cristiano Ronaldo do siêu sao 36 tuổi có nhiều hơn cầu thủ của Cộng hòa Séc 1 lần kiến tạo. 

Tại sao Patrick Schick xếp sau Cristiano Ronaldo trong cuộc đua Vua phá lưới?  - 1

Patrick Schick ghi bàn vào lưới Đan Mạch ở vòng Tứ kết EURO 2020. 

Bên cạnh đó, Ronaldo ghi 5 bàn sau chỉ 4 trận còn Patrick Schick cần tới 5 trận đấu để có được thành tích này. Đáng tiếc, cả hai cầu thủ trên không thể nâng cao thành tích ghi bàn của mình khi đội tuyển Bồ Đào Nha và đội tuyển Cộng hòa Séc đều đã bị loại. 

Vòng Tứ kết EURO 2020 chứng kiến hàng loạt cái tên đang cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới phải nói lời chia tay với giải đấu. Ngoài Patrick Schick, những cầu thủ ghi được 4 bàn là Romelu Lukaku và Karim Benzema đều không còn cơ hội nâng cao thành tích của mình. 

Hiện tại, 2 tuyển thủ Anh là Raheem Sterling và Harry Kane vươn lên trong cuộc đua này. Cả hai cùng có 3 bàn thắng cho đến thời điểm hiện tại. Đáng chú ý, Sterling đã có 1 kiến tạo đến thời điểm hiện tại. Trước đó, Emil Forsberg cũng có 4 bàn nhưng Thụy Điển không qua được vòng 1/8 nên anh đã hết cơ hội. Georginio Wijnaldum, Haris Seferovic (3 bàn) cũng bị loại khỏi cuộc đua Vua phá lưới. 

Nếu không có nhiều thay đổi, Cristiano Ronaldo vẫn sẽ có được danh hiệu Vua phá lưới tại EURO 2020 với thành tích 5 bàn  và 1 kiến tạo dù đội tuyển Bồ Đào Nha sớm bị loại. 

Theo VTC News