Báo Công An Đà Nẵng

Tài xế chuyển nghề "ăn bay"

Thứ bảy, 12/10/2013 00:57

* Đối tượng sử dụng luân phiên 3 xe máy để tránh bị phát hiện

* Phụng cho rằng mình là "tên cướp giật nhân đạo nhất"!?

(Cadn.com.vn) - Mặc dù có nghề lái ô-tô nhưng Nguyễn Minh Phụng (1991, quê H. Hoài Ân, tạm trú đường Hoàng Văn Thụ, TP Quy Nhơn, Bình Định) không chịu tìm việc làm mà nghĩ chuyện đi cướp giật. Sau khi thực hiện trót lọt nhiều vụ, mới đây, Phụng đã bị Cơ quan CSĐT CATP Quy Nhơn bắt tạm giam để điều tra xử lý.

17 giờ 20 ngày 1-10, chị Nguyễn Thị Minh Nguyệt (1985, trú P. Hải Cảng, TP Quy Nhơn) điều khiển xe máy chở chị Phương Thị Thanh Tâm (1985, trú cùng địa phương) từ cơ quan về nhà. Trên đường về, khi đến ngã ba đường 31 Tháng 3 - Nguyễn Huệ thì bị một thanh niên đi xe máy cùng chiều từ phía sau bất ngờ vượt lên giật túi xách của chị Tâm, bên trong có 1 ĐTDĐ Iphone 4S và một số tài sản khác phóng chạy. Mặc dù bất ngờ, nhưng chị Nguyệt kịp trấn tĩnh và ghi nhận được một số đặc điểm nhân dạng cũng như phương tiện đối tượng sử dụng. Biết không thể đuổi được tên cướp, chị Nguyệt cùng chị Tâm đến CQĐT CATP Quy Nhơn trình báo và cung cấp thông tin ghi nhận được. Từ tin báo của bị hại, CQĐT CATP Quy Nhơn đã nhanh chóng triển khai lực lượng điều tra truy xét. Qua lời khai của người bị hại và nhân chứng, TS tổ chức xác minh, sàng lọc và xác định Nguyễn Minh Phụng là đối tượng tình nghi số 1.

Tiếp tục bám sát di biến động của đối tượng, TS càng có cơ sở khẳng định đây là kẻ cướp giật chuyên nghiệp khi y thường sử dụng luân phiên 3 xe máy, trong đó có xe mang BKS trùng với thông tin chị Nguyệt cung cấp. Tổng hợp tất cả thông tin, chứng cứ, ngày 4-10, CQĐT CATP Quy Nhơn đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Minh Phụng và thực hiện khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng này tại nhà trọ trên đường Hoàng Văn Thụ, TP Quy Nhơn. Kết quả, ngoài chiếc ví cùng chiếc điện thoại Iphone 4S và một số tài sản khác của chị Phương Thị Thanh Tâm mà Phụng chưa kịp tiêu thụ, CQĐT còn thu giữ nhiều đồ vật khác như ví, ĐTDĐ, thẻ ATM...

Nguyễn Minh Phụng cùng một số tang vật thu giữ tại nơi ở của  đối tượng.

Từ lời khai ban đầu của Nguyễn Minh Phụng, CATP Quy Nhơn đã làm rõ, đối tượng này bắt đầu hoạt động cướp giật từ đầu năm 2013 đến nay. Thời gian đầu, Phụng sử dụng xe máy BKS 77G1-130.70 của gia đình mua cho để đi cướp giật. Sau đó, với số tiền cướp giật được, Phụng gom góp rồi mua thêm 2 chiếc xe nữa, có BKS 77K1-0698 và 77L1-251.40 rồi luân phiên sử dụng 3 chiếc xe này để đi gây án với mục đích che giấu hành tung, tránh sự phát hiện của người dân và cơ quan CA. Cũng theo Phụng khai nhận, thủ đoạn hoạt động phạm tội của y là điều khiển 1 trong 3 chiếc xe máy nói trên đi dạo trên các đường phố, khi phát hiện phụ nữ điều khiển xe máy, đi xe đạp có mang túi xách thì bám theo chờ cơ hội cướp giật.

Bằng cách đó, Phụng đã thực hiện trót lọt nhiều vụ cướp giật tài sản của các nạn nhân, trong đó có vụ giật được túi xách của một phụ nữ bên trong có 80 triệu đồng hồi giữa tháng 9. Qua xác minh nhanh của CQĐT thì nạn nhân vụ cướp giật này là chị Lê Thị Thanh T. (39 tuổi, trú TP Quy Nhơn). Theo chị T. trình báo, khi chị điều khiển xe máy SH đến đường Diên Hồng thì bị đối tượng ép giật túi xách bên trong có 80 triệu đồng và một số giấy tờ khác. Khi cho "diện kiến" chị T., Phụng phải thừa nhận, khi thấy chị vừa rút tiền từ ngân hàng ra nên y biết sẽ có nhiều tiền trong túi xách nên đã bí mật bám theo. Khi đến đường Diên Hồng, lợi dụng đoạn vắng người, Phụng vượt lên giật túi xách rồi kéo ga phóng chạy trước sự bất lực của nạn nhân. Căn cứ vào tang vật thu giữ tại nơi ở của Nguyễn Minh Phụng, trong đó có thẻ ATM và lời khai về thời gian, địa điểm gây án... CATP Quy Nhơn đã xác minh làm rõ nạn nhân một số vụ cướp giật do Phụng thực hiện.

3 xe máy Phụng thay đổi sử dụng khi gây án (Ảnh Vũ Quốc Hùng).

Điều khá bất ngờ đối với các ĐTV là tại cơ quan CA, Phụng đề nghị và tha thiết "mong các anh CA xem xét hành vi của em". Hỏi vì sao lại phải xem xét khi đó là hành vi vi phạm pháp luật rõ ràng, Phụng liền kể lể, rằng: "Em không bao giờ cướp của người già, trẻ em, người chở trẻ em, phụ nữ mang thai. Em chỉ cướp của những người trông bên ngoài có vẻ... giàu sang và đi một mình. Em làm vậy là vì nếu mình đã cướp giật mà còn gây tai nạn cho trẻ em, bà bầu và người già thì bất nhân quá. Không những vậy, sau khi cướp, đọc được địa chỉ thì em sẽ đưa giấy tờ đến nhà gửi lại nạn nhân". Cuối phần trình bày, Phụng còn hồn nhiên hỏi lại ĐTV: "Như vậy em là tên cướp giật nhân đạo nhất mà!?".

Tất nhiên, đó chỉ là những lời bào chữa ngu ngơ và không thể thuyết phục được ĐTV nên hiện CATP Quy Nhơn đang tiếp tục điều tra làm rõ toàn bộ hoạt động phạm tội của Phụng để đề nghị truy tố xét xử trước pháp luật.

Quý Hiền