Báo Công An Đà Nẵng

Vụ xe Container gây tai nạn làm 15 người thương vong tại Bình Định:

Tài xế khai sử dụng ma tuý đá trước khi gây ra vụ tai nạn giao thông kinh hoàng

Thứ bảy, 01/01/2022 10:33

Vụ TNGT kinh hoàng xảy ra vào chiều tối 30-12 tại địa bàn TX An Nhơn (Bình Định) đã làm 2 người tử vong và 13 người bị thương đã khiến dư luận hết sức bàng hoàng và bức xúc. Sau khi gây tai nạn, tài xế xe đầu kéo tiếp tục điều khiển phương tiện bỏ chạy, kéo lê một chiếc xe máy dưới gầm đi hàng chục cây số. Lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Định đã nỗ lực truy đuổi, chặn bắt được gã tài xế “xe điên” là Nguyễn Văn Thâu (31 tuổi, trú xã Nhơn Phúc, TX An Nhơn) đưa về cơ quan Công an làm việc. 

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ kể từ khi được đưa vào trụ sở cơ quan Công an để làm việc, tài xế Thâu vẫn còn chưa tỉnh táo, khai báo quanh co, tuy nhiên thừa nhận có uống 4 lon bia trước khi điều khiển chiếc xe đầu kéo trên gây ra vụ tai nạn. Tuy nhiên những người chứng kiến vụ TNGT đều cho rằng đối tượng “ngáo đá” mời liều lĩnh như vậy.

Tài xế Nguyễn Văn Thâu.

Theo những người chứng kiến, sự việc xảy ra vào lúc 16 giờ 30 ngày 30-12, xe đầu kéo mang BKS 77C-15414, kéo rơ-moóc BKS 77R-00681 lưu thông trên tỉnh lộ ĐT639B, khi đến đoạn qua xã Nhơn Phúc và xã Nhơn Lộc (TX An Nhơn) đã tông nhiều người đi đường. Ông Lê Anh Đức, người dân chứng kiến vụ việc cho biết chưa bao giờ chứng kiến một xe điên, gây náo loạn trên đường như vậy. Hiện trường vụ TNGT xảy ra chiều 30-12 do tài xế Nguyễn Văn Thâu gây ra nằm rải rác trên một đoạn đường dài gần chục cây số. Trên quãng đường này, chiếc xe đầu kéo mang BKS 77C-15414 đã càn quét như một cơn lốc và gây họa cho nhiều người. Trong đó, em V.T.P (15 tuổi, trú xã Nhơn Phúc, TX An Nhơn) tử vong tại chỗ, em P.H.C (17 tuổi, trú xã Nhơn Lộc) tử vong sau khi đưa đi cấp cứu; 13 người bị thương. 

Sau khi liên tục đâm va vào nhiều phương tiện trên đường, thậm chí đã có người tử vong tại chỗ, chiếc xe đầu kéo BKS 77C-15414  vẫn tiếp tục bỏ chạy với tốc độ cao về hướng Nam. Ngay sau khi nhận được thông tin tài xế gây tai nạn rồi bỏ chạy, lực lượng Công an TX An Nhơn phối Trạm CSGT Tuy Phước (thuộc Phòng CSGT- Công an tỉnh Bình Định) tổ chức truy đuổi, dừng phương tiện và khống chế được tài xế Nguyễn Văn Thâu tại Km 1216 QL1A (đoạn qua huyện Tuy Phước) vào lúc 17 giờ 30. Lúc này, dưới gầm xe đầu kéo còn kéo lê theo một chiếc xe máy của một người bị nạn cách đó hơn 20 km.

Thiếu tá Trần Văn Dũng, cán bộ Trạm CSGT Tuy Phước kể lại, chiếc xe đầu kéo lúc đó kéo lê một xe máy nằm dưới gầm, rất nhiều phương tiên đuổi theo chặn lại nhưng chiếc xe đầu kéo vẫn không dừng mà cứ lao thẳng. Trước tình thế đó, tổ CSGT huy động nhiều phương tiện xe tải lớn đang lưu thông “dàn trận” cản đường mới buộc chiếc xe gây tai nạn dừng lại. Khi dừng phương tiên, tài xế vẫn cố thủ trên cabin, bên phụ khoá cửa lại còn bên tài tài xế đó cột dây nên tổ CSGT buộc phải phá cửa, khống chế đối tượng đưa lên xe về trụ sở Công an làm việc.

Sau khi gây tai nạn liên hoàn, xe đầu kéo do tài xế Thâu điều khiển kéo lê xe máy của nạn nhân trên QL1A.

“Bước đầu làm việc, tài xế khai nhận đã sử dụng ma túy đá nên tinh thần không ổn định và tông nhiều người đi xe máy, xe đạp tại TX An Nhơn. Do quá hoảng sợ nên anh ta lái xe chạy trốn mà không biết có một xe máy của nạn nhân mắc kẹt dưới gầm”, Trung tá Nguyễn Trung Hiếu- Phó trạm CSGT Tuy Phước thông tin thêm.

Còn theo Đại tá Nguyễn Đức Nam- Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định, nhiều khả năng tài xế có dấu hiệu bệnh tâm thần vì người này có sổ theo dõi bệnh tại cộng đồng từ năm 2016. Mặc dù tài xế Thâu có khai nhận có sử dụng ma túy đá trước đó, tuy nhiên qua xét nghiệm nhanh thì tài xế này không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy. 

Đến trưa 31-12, theo thông tin từ bệnh viện đang cấp cứu các nạn nhân vụ TNGT thì có 2 trong người bị thương vẫn trong tình trạng nguy kịch. Hiện Cơ quan CSĐT Công an TX An Nhơn đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Thâu để điều tra. 

LÊ GIANG