Báo Công An Đà Nẵng

Taliban cảnh báo “lằn ranh đỏ”, Mỹ triển khai 33 vận tải cơ tới sân bay Kabul

Thứ ba, 24/08/2021 09:01

Quân đội Mỹ thúc đẩy nhanh quá đưa người rời sân bay Kabul với mục tiêu hoàn tất hoạt động sơ tán tại Afghanistan trước hạn chót 31-8 trong bối cảnh  Taliban đã ra cảnh báo “lằn ranh đỏ”.

Một lính thủy đánh bộ Mỹ bảo vệ an ninh tại Sân bay Quốc tế Hamid Karzai ở Kabul, Afghanistan.

Ảnh: AP

Theo tờ New York Post, 3 vận tải cơ Mỹ dự kiến hạ cánh tại Kabul trong 24 giờ tới, nơi khoảng 20.000 người, gồm công dân Mỹ và Afghanistan, đang chờ được sơ tán.

 

Mỗi vận tải cơ quân sự Mỹ dự kiến hạ cánh tại Kabul trong ngày 24-8 có thể chở 400 hành khách. Một nguồn tin nói với CNN hôm 23-8 rằng chỉ công dân Mỹ và người có thẻ xanh, cũng như thân nhân gần gũi nhất của họ, mới được phép qua cổng sân bay. Những người Afghanistan nộp đơn xin Thị thực Nhập cư Đặc biệt sẽ không được cấp quyền vào sân bay. Những người này đã được cảnh báo tránh xa sân bay Kabul.

 

Quân đội Mỹ trong ngày 23-8 đã sơ tán 10.900 người khỏi sân bay quốc tế Hamid Karzai ở thủ đô Kabul của Afghanistan trong thời gian từ 3 giờ -15giờ. Số người được đưa khỏi Afghanistan trên những chuyến bay của Mỹ từ tháng 7 đã vượt 53.000, trong đó 48.000 người nằm trong hoạt động sơ tán tiến hành từ khi Taliban tiến vào Kabul, quan chức Nhà Trắng cho biết hôm qua.

 

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho biết, những người được sơ tán gồm công dân Mỹ, người Afghanistan làm việc cho Washington và đã đăng ký thị thực nhập cảnh đặc biệt (SIV), cũng như các công dân Afghanistan được cho là sẽ gặp nguy hiểm dưới thời Taliban.

 

Quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết mục tiêu hiện nay là hoàn thành chiến dịch sơ tán trước hạn chót 31-8 do Tổng thống Joe Biden đặt ra. Ngoài hàng nghìn dân thường Mỹ và Afghanistan, quân đội Mỹ cũng sẽ phải rút hết 5.800 binh sĩ và trang thiết bị triển khai ở sân bay Hamid Karzai.

 

Động thái mạnh mẽ của Mỹ đưa ra giữa lúc người phát ngôn Taliban Suhail Shaheen nói rằng, ngày 31-8 là "lằn ranh đỏ" đối với chiến dịch di tản của Mỹ ở Afghanistan. "Nếu Mỹ hoặc Anh tìm cách kéo dài thời gian để tiếp tục chiến dịch di tản, câu trả lời là không. Nếu làm ngược lại, họ sẽ phải gánh hậu quả", người phát ngôn Taliban cảnh báo.

 

Nhưng người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirb không loại trừ khả năng Washington sẽ gia hạn thời gian sơ tán. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby cho biết, quân đội Mỹ đang nỗ lực để di tản nhiều người nhất có thể cho đến cuối tháng 8 và sẽ đánh giá liệu có kéo dài chiến dịch này sau thời hạn 31-8 hay không. Ông Kirby cho biết thêm, nếu cần thiết, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và Chủ tịch Hội đồng tham mưu Mark Milley sẽ tham vấn cho Tổng thống Joe Biden.

 

Trong khi đó, quan chức Đức, Anh và Pháp hôm qua cho biết hoạt động sơ tán của họ sẽ tiếp tục sau ngày 31-8, kêu gọi Mỹ duy trì lực lượng để hỗ trợ chiến dịch vận tải quốc tế.

 

Kể từ khi Taliban giành quyền kiểm soát thủ đô Kabul, sân bay quốc tế Hamid Karzai luôn chìm trong hỗn loạn do dòng người ồ ạt đổ tới đây nhằm tìm kiếm cơ hội rời khỏi Afghanistan. Hơn 20 người đã thiệt mạng trong và xung quanh sân bay, chủ yếu do giẫm đạp và súng bắn.

 

Hàng nghìn người Afghanistan không có giấy tờ di tản vẫn bám trụ ở sân bay sau khi vào được bên trong giữa bối cảnh hỗn loạn.  Hiện giới chức "không có kế hoạch đuổi mọi người khỏi sân bay", nhưng vẫn chưa rõ điều gì sẽ xảy ra với những người không có giấy tờ.

 

THANH VĂN