Báo Công An Đà Nẵng

THÔNG TIN THÊM VỀ VỤ HÀNG CHỤC HỌC VIÊN CAI NGHIỆN BỎ TRỐN TẠI GIA LAI:

Tạm giam 5 đối tượng dùng “luật buồng” cưỡng đoạt tài sản

Thứ ba, 02/12/2014 10:42

(Cadn.com.vn) - Liên quan đến thông tin về vụ “Hàng chục học viên cai nghiện bỏ trốn” tại Gia Lai như Báo Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, CQĐT CATP Pleiku đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng là buồng trưởng, tự quản tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Gia Lai (gọi tắt là Trung tâm). 5 đối tượng gồm Phạm Bá Ngọc (1988, trú tổ 13, P. Hội Thương), Phạm Văn Tiền (1981, trú tổ 11, P. Diên Hồng), Voòng Nguyễn Đức Hưng (1993, trú tổ 13, P. Hội Thương), Lê Minh Thành (1983, trú tổ 8, P. Yên Đỗ) và Nguyễn Quang Hải (1985, trú P. Yên Đỗ, cùng TP Pleiku). Những đối tượng này đã sử dụng “luật buồng” để cưỡng đoạt tài sản của các học viên nhiều lần.

Quá trình điều tra ban đầu của CQĐT CATP Pleiku xác định: đầu tháng 10-2014, Nguyễn Quang Hải (học viên cai nghiện bắt buộc) được giao làm tự quản tại Trung tâm. Thời điểm này Hải nhặt được 1 ĐTDĐ hiệu Nokia (theo Hải khai nhận), tuy nhiên Hải không đem nộp cho cán bộ Trung tâm vì quy định cấm sử dụng ĐTDĐ trong học viên. Sau đó, Hải đem chiếc ĐTDĐ trên đưa cho Phạm Bá Ngọc (buồng trưởng buồng số 1 Trung tâm). Ngọc cũng không giao nộp chiếc điện thoại mà giữ lấy để lén lút sử dụng. Từ đây, Ngọc nảy sinh ý định cưỡng đoạt tiền của các học viên khác đang cai nghiện tại Trung tâm để lấy tiền tiêu xài. Để có thêm “vây cánh”, Ngọc đã gọi các đối tượng khác là Phạm Văn Tiền (buồng trưởng buồng số 3), Voòng Nguyễn Đức Hưng (buồng trưởng buồng số 5), Lê Minh Thành (tự quản) và Nguyễn Quang Hải đến bàn bạc lên kế hoạch.

CQĐT tống đạt các quyết định khởi tố và bắt tạm giam 5 đối tượng.

Cả bọn thống nhất đề ra “luật buồng” nhằm ép buộc các học viên khác nộp tiền cho mình, nếu không sẽ bị “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”. 9 giờ ngày 10-10, Ngọc về buồng số 1, gọi anh Hồ Ngọc Nhất (1991, trú TT Chư Sê, H. Chư Sê, Gia Lai) là học viên cai nghiện tại đây đến buồng số 6 Trung tâm. Thấy trong buồng có thêm Hải và Thành, anh Nhất lúng túng chưa biết chuyện gì thì Ngọc đưa điện thoại ra đe dọa: “Mày gọi điện về nhà xin 2 triệu đồng gửi vào tài khoản cho tao. Nếu không tao đánh chết mày!”. Anh Nhất chưa kịp nói gì thì Hải và Thành hùng hổ đòi đánh Nhất. Trước thái độ hung hăng của các đối tượng, anh Nhất hoảng sợ, gọi điện cho mẹ là bà Ngô Thị Lụa xin 2 triệu đồng. Sau khi bà Lụa đồng ý thì Ngọc cầm điện thoại nhắn tin vào số máy bà Lụa cung cấp số tài khoản. Ngay trong chiều đó, bà Lụa đã nhờ con dâu đến ngân hàng chuyển 2 triệu đồng vào tài khoản được cung cấp.

Thấy phi vụ đầu dễ dàng, sáng 22-10, một đối tượng khác là đồng bọn trong nhóm của Ngọc đã gọi anh La Thành Sang (1994, trú P. Quyết Thắng, TP Kon Tum, Kon Tum) là học viên cai nghiện ở buồng số 2 đến nơi vắng, đe dọa: “Mày gọi điện về nhà xin 1 triệu đồng!”. Thấy vô lý nên anh Sang từ chối và bảo nhà không có tiền thì đối tượng này bắt anh Sang đi vào buồng số 6. Tại đây Ngọc, Tiền, Hưng, Thành và Hải đã đe dọa anh Sang, bắt phải gọi điện về nhà xin tiền, nếu không “no đòn”. Lo sợ, anh Sang đành phải gọi điện cho bố là ông La Thành xin tiền. Sau đó, ông Thành đã nhờ người thân chuyển 1 triệu đồng vào số tài khoản mà Ngọc gửi tin nhắn tới ông Thành.

Phiếu chuyển tiền của người nhà học viên bị nhóm của Ngọc cưỡng đoạt.

Không dừng lại ở đó, hôm sau Ngọc và đồng bọn đã tiếp tục gọi anh Sang đến phòng số 6 rồi đe dọa, buộc phải gọi điện về nhà xin 5 triệu đồng, chuyển vào số tài khoản mà Ngọc đưa. Anh Sang từ chối thì một đối tượng dùng chày đập đá bằng gỗ cao su đánh tới tấp vào đầu, dọa: “Mày gọi xin tiền ngay đi! Không được thì biết rồi đó!”. Quá hoảng sợ, anh Sang lại một lần nữa phải gọi điện về xin bố gửi tiếp 2 triệu đồng vào tài khoản mà Ngọc yêu cầu.

Cũng với thủ đoạn đó, trong thời gian từ ngày 24 đến 28-10, Ngọc cùng Tiền, Hưng, Thành và Hải đã cưỡng đoạt tài sản của 4 học viên đang cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm là anh Đỗ Văn Mậu (1978, trú xã Bờ Y, H. Ngọc Hồi, Kon Tum), Lê Văn Nguyên (1982, trú P. Quang Trung, TP Kon Tum), Phạm Văn Đăng (1991) và Lưu Công Phi (1990, cùng trú xã Ia Drăng, H. Chư Prông, Gia Lai). Trong số này, anh Đỗ Văn Mậu đã bị nhóm của Ngọc cưỡng đoạt 2 lần với tổng số tiền 3 triệu đồng, anh Đăng và Nguyên bị cưỡng đoạt mỗi người 1 triệu đồng, anh Phi bị cưỡng đoạt 800 nghìn đồng.

Bước đầu, CQĐT CATP Pleiku đã xác định rõ 8 vụ cưỡng đoạt tài sản của các học viên mà Ngọc cùng đồng bọn thực hiện với tổng số tiền 10,8 triệu đồng. Qua điều tra, toàn bộ số tiền nhóm của Ngọc chiếm đoạt đều được chuyển vào tài khoản số 62010000729696 được mở tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển Gia Lai, do ông Phạm Xuân Long (bố của Ngọc) làm chủ tài khoản. Hiện CQĐT CATP Pleiku đang khẩn trương làm rõ để xử lý.

Minh Tân