Báo Công An Đà Nẵng

Tâm huyết với nghề, thể hiện vai trò, sứ mệnh của người làm báo trong bối cảnh mới

Thứ bảy, 22/04/2023 12:57
Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng Đại hội

Báo cáo tại Đại hội cho biết, nhiệm kỳ qua, Chi hội tham mưu cho Cấp ủy, lãnh đạo Ban Chuyên đề bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ Thông tin-Truyền thông, Đảng ủy CATƯ, Bộ Công an, Đảng ủy và Giám đốc CATP, để xây dựng nội dung cụ thể, chi tiết tuyên truyền trong từng năm, quý, tháng, tuần, ngày. Cùng với tập thể đơn vị, hội viên Chi hội là lực lượng nòng cốt thực hiện hơn 600 số báo tuyên truyền với hơn 50.000 tin, bài, ảnh tuyên truyền tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của đất nước, của Đảng, Ngành và TP Đà Nẵng, khu vực miền Trung- Tây Nguyên; trong đó, đặc biệt chú trọng tuyên truyền các sự kiện chính trị trọng đại hằng năm: Đại hội lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền kịp thời và hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao và an ninh mạng, đảm bảo TTATGT, 911, Đề án 106, công tác đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống đối của các thế lực thù địch; bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc; công tác dân vận, xây dựng nông thôn mới và phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác phòng chống dịch Covid 19; Chương trình “TP 4 an” và “5 không, 3 có” của TP Đà Nẵng

Trung tá Nguyễn Quang Sang- Phụ trách ban Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng phát biểu tại đại hội

Cũng trong nhiệm kỳ qua, Chi hội Nhà báo Ban Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đạt được nhiều thành tích trong công tác dân vận, xã hội- từ thiện, phối hợp các cơ quan, đơn vị, mạnh thường quân xây dựng 6 ngôi nhà tình nghĩa, tình thương cho gia đình chính sách, hộ nghèo; vận động trao quà ủng hộ người nghèo, học sinh miền núi và hỗ trợ kịp thời hàng nghìn trường hợp bị thiên tai, hoạn nạn, đặc biệt khó khăn tại Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung với tổng giá trị hơn 2,5 tỷ đồng.

Đại biểu tham dự đại hội

Nhiệm kỳ qua, Chi hội đã tham gia đầy đủ về số lượng và chất lượng Giải báo chí Quốc gia, Giải báo chí thành phố và đăng ký, thực hiện đề án hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao; tham gia các hoạt động văn hóa - thể thao do TP Đà Nẵng và Hội Nhà báo TP Đà Nẵng tổ chức. Chi hội Ban Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã có 21 tác phẩm thuộc loại hình báo in, báo hình đoạt các giải báo chí cấp tỉnh, thành phố, Bộ, Ngành, Giải báo chí viết về dân vận của TP Đà Nẵng và hàng chục tác phẩm báo chí chất lượng cao thành phố.

Tham luận của Ban Phóng viên

Tại đại hội, các hội viên đã có những tham luận đầy tâm huyết với nghề, nêu bật những kết quả đạt được, những khó khăn, tồn tại và vướng mắc cần khắc phục trong thời gian tới để Chi hội ngày càng phát triển.

Chủ tịch Hội Nhà báo TP Đà Nẵng Nguyễn Đức Nam chúc mừng Ban Thư ký Chi hội Ban Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2023- 2025

Đại hội thống nhất bầu Ban Thư ký Chi hội Nhà báo Ban Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2023- 2025 gồm 3 đồng chí, gồm: Trung tá Nguyễn Quang Sang, Trung tá Hoàng Quốc Bình và Thiếu tá Trần Công Khanh.

Ông Nguyễn Đức Nam- Chủ tịch Hội Nhà báo TP Đà Nẵng phát biểu tại đại hội

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Đức Nam- Chủ tịch Hội Nhà báo TP Đà Nẵng nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ 2020- 2023 vừa qua, có thể nói chưa khi nào đội ngũ những người làm báo lại gặp phải những khó khăn chồng chất khi mà hơn 2/3 thời gian của nhiệm kỳ phải đối mặt với những thử thách chưa có tiền lệ do dịch bệnh Covid-19 gây ra. Có thể nói, đây là thời gian mà đội ngũ những người làm báo nói chung, Hội viên Chi hội Nhà báo Ban Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng nói riêng, đã thể hiện rõ ràng nhất sự dấn thân vì nghề, bất chấp hiểm nguy, gian khó để thể hiện vai trò, sứ mệnh của người làm báo. Những bài viết, hình ảnh, clip nóng bỏng được chuyền về từ vùng tâm dịch; những đêm thức khuya cặm cụi với công tác biên tập, trình bày, thao thức với từng con chữ trên các ấn phẩm báo điện tử, báo in..., luôn thấm đẫm mồ hôi, nước mắt, khó khăn, áp lực để thực hiện bổn phận người làm báo. Trong hoàn cảnh như vậy, việc hoàn thành tốt công tác chuyên môn, đặc biệt là tổ chức thực hiện hàng loạt sản phẩm đa phương tiện, việc góp phần gia tăng đáng kể lượng truy cập trên báo điện tử, cũng như đoạt những giải báo chí; thực hiện tốt chức năng định hướng và cỗ vũ hội viên không ngừng nỗ lực phần đấu tu dưỡng, rèn luyện với tiêu chí là vững vàng về chính trị, trong sáng về đạo đức, tinh thông về nghiệp vụ; hăng hái thi đua, sáng tạo để gặt hái được nhiều thành quả quan trọng, góp phần xứng đáng vào sự lớn mạnh của tổ chức hội, sự trưởng thành của từng hội viên và đóng góp tiêu biểu vào quá trình xây dựng và phát triển của tờ báo như báo cáo đề cập là những cỗ gắng vượt bậc mà đội ngũ người làm báo của Chi hội nhà báo Ban Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng xứng đáng để tự hào.

Các đại biểu và hội viên chụp ảnh lưu niệm

Nhiệm kỳ 2023-2025 diễn ra trong bối cảnh đất nước nói chung, TP Đà Nẵng nói riêng có nhiều bước phát triển mới với những thuận lợi, khó khăn, thời cơ, thách thức đan xen, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Đà Nẵng để nghị Ban Thư ký Chi hội và các hội viên Ban Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng tập trung thực hiện tốt một số nội dung như: tiếp tục giữ vững truyền thống và phát huy những mặt tích cực đã đạt được, tập thể Chi hội Nhà báo Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng cần tập trung khắc phục nhanh những hạn chế, tồn tại đã tổng kết từ nhiệm kỳ qua; thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên có phẩm chất chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, có trách nhiệm xã hội và ý thức công dân; chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với Hội Nhà báo TP và các Chi hội mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ làm báo đa phương tiện để đáp ứng với công nghệ truyền thông mới, phương pháp làm báo mới.

Xuân Sơn