Báo Công An Đà Nẵng

Tân cố vấn an ninh quốc gia Mỹ là ai?

Thứ bảy, 25/02/2017 12:48

(Cadn.com.vn) - Hôm 20-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump chọn Trung tướng Herbert Raymond McMaster làm cố vấn an ninh quốc gia mới. Ông McMaster là sĩ quan quân đội được đánh giá cao và được biết đến với vai trò quan trọng trong chiến tranh Vùng Vịnh, chiến tranh Iraq và cuộc chiến ở Afghanistan. Ông McMaster cho biết việc bổ nhiệm này là một "đặc ân" sau sự ra đi của Tướng Michael Flynn.

Tướng McMaster (trái) được đánh giá là "nhà tư tưởng- chiến binh ưu việt". Ảnh: BBC

Sinh viên lịch sử

Tướng McMaster là sĩ quan quân đội từng nắm giữ nhiều vị trí chỉ huy khác nhau trong cuộc chiến tranh Vùng Vịnh vào đầu những năm 1990 và trong Bộ Tư lệnh Trung ương trong cuộc chiến Iraq đầu những năm 2000. Ông được thưởng nhiều huân huy chương. Tại Afghanistan, ông đứng đầu lực lượng phụ trách vấn đề minh bạch và chống tham nhũng. Nhưng ông cũng nổi tiếng là quan tâm tới lịch sử, và về việc áp dụng kiến thức trong lĩnh vực này vào chiến trường.

Ông McMaster tốt nghiệp Học viện Quân sự Mỹ năm 1984, nhưng theo đuổi việc trở thành học giả về lịch sử quân sự. Ông có bằng cử nhân lịch sử của Đại học Bắc Carolina năm 1994, và dạy môn sử tại Học viện quân sự trong 2 năm trước khi được trao bằng tiến sĩ chuyên ngành lịch sử Mỹ vào năm 1996.

Cách tiếp cận độc đáo

Cách tư duy và  tiếp cận học thuật của ông McMaster gây ấn tượng trong thời gian ở Iraq và Afghanistan. Ông được đánh giá là người có cách đánh giá sâu sắc về quân sự. Theo tạp chí Time, ông "có lẽ là nhà tư tưởng- chiến binh ưu việt của quân đội thế kỷ XXI".

Tại Iraq, phương pháp tiếp cận chung của ông McMaster đối với cuộc chiến được coi là huyền thoại. Ông đào tạo binh lính về văn hóa Iraq, sự khác biệt giữa người Sunni, Shiite và Turkmen, và những người lính được đọc sách về lịch sử chiến lược và chống nổi dậy của khu vực. Đó là sự thay đổi mạnh mẽ chiến thuật "giết và bắt giữ" Mỹ đã áp dụng tại Iraq kể từ tháng 3-2003.

Năm 2005, ông dẫn đầu một chiến dịch với cách tiếp cận mới tại Tal Afar ở Iraq, được đánh giá là thành công trong một cuộc chiến khó khăn.

Cách tiếp cận hoàn toàn trái ngược chiến lược Mỹ áp dụng trước đó được Tổng thống George W. Bush và Ngoại trưởng Condoleezza Rice ca ngợi. Viết trên tờ Daily Telegraph, Tim Collins, một cựu sĩ quan kiêm nhà báo, cho rằng, Tướng McMaster đã thực hiện "một cách tiếp cận mới mẻ, độc đáo". Cách thức này được áp dụng lặp đi lặp lại, nhưng Tướng McMaster nói với tạp chí New Yorker rằng, việc liên tục có cái nhìn, cân nhắc mới, chính là điều cốt lõi dẫn tới thành công.

Sir Max Hastings khi viết trên Guardian hồi 2007 đã gọi ông McMaster là "vị chỉ huy thành công nhất từng phục vụ tại Iraq", và cây bút đoạt giải Pulitzer Thomas Ricks ghi nhận rằng "tầm ảnh hưởng của ông đã vượt quá cấp bậc của ông".

Ông chuyển đến Baghdad vào năm 2007 để tham gia nhóm không chính thức "Các bộ não Baghdad" cùng với một số học giả quân sự khác, có nhiệm vụ đưa ra cách tiếp cận mới.

100 người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới

Năm 2014, Tướng McMaster nằm trong danh sách 100 người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới do tạp chí Time bầu chọn. Trung tướng Dave Barno, chỉ huy lực lượng Mỹ tại Afghanistan, ca ngợi ông McMaster là "kiến trúc sư của quân đội Mỹ trong tương lai".

An Bình (Theo BBC, ABC)