Báo Công An Đà Nẵng

Tán tỉnh và ve vãn !

Thứ hai, 02/05/2016 08:29

(Cadn.com.vn) - Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye ngày 1-5 đã rời thủ đô Seoul, bắt đầu chuyến thăm chính thức Iran trong 3 ngày. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Hàn Quốc đến Iran kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1962.

Vào hôm nay (2-5), bà Park Geun-Hye sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp nước chủ nhà Hassan Rouhani trước khi tham dự diễn đàn kinh doanh Hàn - Iran với mục đích mở rộng quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực kinh tế của hai nước. Trên thực tế, tháp tùng Tổng thống Park đến quốc gia Hồi giáo lần này gồm một đoàn doanh nhân hùng hậu với đại diện của hơn 225 Cty và các tổ chức kinh tế khác của Hàn Quốc. Đó là lãnh đạo của nhiều doanh nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp lớn cũng như doanh nghiệp vừa và nhỏ ở các lĩnh vực xây dựng, năng lượng, tài chính, vận tải và thép. Theo các nguồn tin, hai nước dự kiến sẽ ký thỏa thuận trị giá 10 tỷ USD.

Hàn Quốc và Iran thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 23-10-1962. Năm 1970, có khoảng 20.000 công nhân Hàn Quốc làm việc tại các công trường xây dựng ở Iran. Năm 1977, Seoul tên đặt tên một đại lộ ở thủ đô là "Tehran Street", trong khi Tehran đặt tên một con đường mang tên Seoul như một biểu tượng của mối quan hệ song phương nồng ấm. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai nước không hề suôn sẻ.

Iran - cường quốc Shiite ở khu vực Trung Đông - tiến gần hơn với Triều Tiên sau cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979. Đó cũng là thời điểm mối quan hệ Seoul-Tehran xuống mức thấp nhất. Hai bên dần khôi phục lại các mối quan hệ kể từ những năm 2000. Thỏa thuận hạt nhân lịch sử mà Iran và các cường quốc P5+1 đạt được hồi tháng 7-2015 tạo ra môi trường tốt để Seoul và Tehran cải thiện quan hệ. Hàn Quốc vẫn là một trong những quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất của Iran và số lượng dầu nhập khẩu tăng mạnh vào đầu năm nay ngay sau khi các biện pháp trừng phạt kinh tế Iran được dỡ bỏ.

Đó có thể là tiền đề để bà Park Geun-Hye ghi tên mình vào lịch sử quan hệ song phương khi trở thành Tổng thống Hàn Quốc đầu tiên đến thăm Iran kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ vào năm 1962. Chính phủ Hàn Quốc hy vọng, chuyến thăm của bà chủ Nhà Xanh lần này sẽ giúp nâng cấp quan hệ song phương trong dịp kỷ niệm 54 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Và cũng với chuyến thăm này, Hàn Quốc là cái tên mới nhất được bổ sung cho một danh sách dài các nước đang tìm cách tán tỉnh và ve vãn Iran - quốc gia vốn đang dần nổi lên sau khi được quốc tế dỡ bỏ lệnh trừng phạt vốn ảnh hưởng nặng nề đến quốc gia Hồi giáo này.

Thanh Văn