Báo Công An Đà Nẵng

Tân trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa: GDP có mấy vấn đề cần suy nghĩ!

Thứ tư, 23/05/2018 07:35

Ngày 19-5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 502/NQ-UBTVQH14 về việc phê chuẩn kết quả bầu ông Trương Quang Nghĩa giữ chức vụ Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV TP Đà Nẵng. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trước đó, tại phiên họp Đoàn ĐBQH khóa XIV TP Đà Nẵng ngày 14-5-2018, các vị ĐBQH của thành phố đã thống nhất bầu ông Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy, ĐBQH khóa XIV đơn vị TP Đà Nẵng giữ chức vụ Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV TP Đà Nẵng với tỷ lệ phiếu 100%.

Đại biểu Trương Quang Nghĩa (phải) phát biểu tại buổi thảo luận.

Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Đà Nẵng tham gia thảo luận cùng với Đoàn ĐBQH các tỉnh Sơn La, Tây Ninh, Ninh Bình. Tân Trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho rằng, 4 tháng đầu năm 2018 có nhiều vấn đề cần phải suy nghĩ.

Tốc độ tăng trưởng GDP quý I ước đạt 7,38% là con số hiếm hoi, vì theo quy luật tăng trưởng ở nước ta thì tăng trưởng quý I thường thấp. Tăng trưởng thiếu bền vững ở chỗ Samsung sau một hồi suy thoái của năm 2017 thì năm 2018 bắt đầu quay trở lại, cộng thêm việc bắt đầu đóng góp vào nền kinh tế của Formosa. Nhưng GDP có mấy vấn đề cần suy nghĩ, như xuất nhập khẩu đang gấp đôi GDP, nhưng đóng góp cho xuất khẩu có đến 72% FDI là vấn đề hết sức cân nhắc, thiếu bền vững cũng như hiệu quả kinh tế thấp. Rõ ràng FDI vào Việt Nam đang được ưu đãi lớn như lao động giá rẻ, tài nguyên là hết sức cân nhắc.

Theo ĐB thì tín hiệu đáng mừng năm 2017 và 4 tháng đầu năm 2018 là xuất khẩu nông nghiệp tăng dần đã giải quyết đời sống số đông người dân Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp. ĐB cho rằng, điều đáng lo ngại là trong 4 tháng đầu năm, giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước chỉ đạt 16,4% dự toán là điều cần hết sức lưu ý. Để có thể tiêu được một đồng là rất phức tạp. ĐB đề nghị Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng, QH quan tâm về Luật đầu tư công, kể cả Luật Ngân sách để phù hợp với điều kiện thực tế. ĐB cho rằng, cái đáng lo ngại của nhiệm kỳ này là rất ít tiền trong đầu tư nhưng sợ rằng không tiêu được, không tiêu hết. Điều đó có thể nhìn thấy là dự án sân bay Long Thành sẽ khó khăn, đường cao tốc Bắc - Nam sẽ hết sức khó khăn.

Về tiết kiệm, ĐB đồng tình với ý kiến của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng rằng đấy phải là một hệ thống, không phải là việc riêng của Bộ Tài chính. Việc tiết kiệm trong quá trình đầu tư, quản lý đem lại hiệu quả rất lớn và đáng kể. Cùng với cải cách chế độ tiền lương mà chúng ta đưa vào khoán hết thì mới triệt để. Còn việc quy định định mức chỉ một thời gian thì lách cách nọ, lách cách kia, bản thân người sử dụng, quản lý tài sản công cũng rất khó. Theo ĐB, nhiều địa phương loanh quanh về biên chế, chủ yếu là để lấy suất, sau khi lấy suất thì trong định mức khoán ấy để tiết kiệm số người, đáng lẽ chỉ có 5 người thì xin 10 người để lấy định mức khoán, do đó, ĐB đề nghị cần xem xét triệt để vấn đề này.

ĐB Nguyễn Thanh Quang (Đà Nẵng) cho rằng, 80% vốn tín dụng ngân hàng trong năm 2017 tập trung cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong khi thị trường bất động sản những tháng cuối năm 2017 và đầu năm 2018 tăng mạnh, đặc biệt ở các thành phố, địa phương ven biển như Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc... Cá biệt, có những vị trí giá đất tăng gấp 3 lần trong vòng chưa đến 1 năm như khu vực ven biển Đà Nẵng. Điều này đặt ra câu hỏi về dòng tiền nào đổ vào thị trường bất động sản, có chăng việc rửa tiền, việc sử dụng nguồn tín dụng để đầu cơ đất đai?

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng cho rằng phát biểu của Bí thư Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa và Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng là hoàn toàn đúng đắn khi đặt câu hỏi là tại sao giải ngân chậm? Đây là một vấn đề, nhiều nơi rất thiếu vốn mà không có vốn, tiền không tiêu được là do cái gì? Cần rà soát các khoản nợ đọng. Việc phân cấp, giao dần quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công còn có hạn chế, chưa mạnh dạn, chưa tạo cơ hội cho anh em. Việc kiểm soát chi cần tăng cường thêm. Việc khoán chi chưa mạnh dạn. Phó Chủ tịch QH cũng đề nghị cần quan tâm đầu tư cho con người, quan tâm đời sống công nhân...

PHẠM HỮU HOA