Báo Công An Đà Nẵng

Tăng cường hợp tác Đà Nẵng - Savannakhet

Thứ năm, 04/08/2022 22:29
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng trao tặng quà lưu niệm của Đà Nẵng cho Tỉnh trưởng Santiphap Phomvihane.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho rằng, chuyến thăm thể hiện tình đoàn kết hữu nghị bền chặt lâu dài giữa hai địa phương cũng như sự quan tâm của đoàn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội hai địa phương. Đồng thời, ông hy vọng Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang kinh tế Đông Tây - Đà Nẵng 2022 với sự tham gia đông đảo của doanh nghiệp Lào nói chung và tỉnh Savannakhet nói riêng sẽ làm nên thành công của hội chợ. Qua đây, nhiều hoạt động giao thương, thương mại, đầu tư giữa hai địa phương sẽ được kết nối, phát triển.

Ông Santiphap Phomvihane vui mừng khi sang thăm Đà Nẵng, gởi lời tri ân về sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị của lãnh đạo thành phố dành cho đoàn. Ông cũng cho biết, vừa qua, tỉnh Savannakhet đã đón tiếp hội doanh nhân trẻ Đà Nẵng sang thăm và làm việc. Đây là dấu mốc quan trọng thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp của hai địa phương. Ông Santiphap Phomvihane nhấn mạnh: "Hai địa phương chúng ta đều nằm trong tuyến Hành lang Kinh tế Đông Tây, đây là điều kiện thuận lợi và là tiềm năng để hai địa phương phát triển kinh tế mạnh mẽ. Một số doanh nghiệp tỉnh đã sử dụng cảng Đà Nẵng để vận chuyển hàng hóa.

Ông Santiphap Phomvihane mong muốn hai địa phương tiếp tục thúc đẩy hợp tác thương mại kinh tế và giao lưu hàng hóa nhiều hơn nữa, khai thác các tiềm nằm trong khu vực Hành lang Kinh tế Đông Tây một cách thiết thực nhất.

LÊ ANH TUẤN